xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ủy ban Bầu cử Nga: Kết quả bầu Hạ viện là hợp lệ

Linh San (Theo Tân Hoa xã)

(NLĐO)- Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày 9-12 tuyên bố cuộc bỏ phiếu hôm 4-12 bầu Duma quốc gia (Hạ viện Nga) đã diễn ra hợp lệ và có hiệu lực. Theo đó, Đảng Nước Nga Thống nhất giành được 238/450 ghế tại Hạ viện.

img
TT Nga Dmitry Medvedev và vợ tham gia bỏ phiếu 
 
Phó Chủ tịch CEC Leonid Ivlev cho biết sau khi 100% số phiếu được kiểm đếm, kết quả trong số 450 ghế nghị sĩ Hạ viện khóa VI, 238 ghế thuộc về Đảng Nước Nga thống nhất" (khóa trước là 315), các đại biểu của Đảng Cộng sản Liên bang Nga chiếm 92 ghế (57), Đảng Nước Nga công bằng nhận 64 ghế (38), 56 ghế còn lại nằm trong tay Đảng Dân chủ - Tự do (40).
 
Với kết quả trên, Đảng Nước Nga Thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin đã mất đa số lập hiến trong Duma quốc gia mới nhưng vẫn chiếm được đa số trong Hạ viện. Trong cuộc bầu cử năm nay, đảng này chỉ giành được 49,32% phiếu bầu so với 64,3% ở lần trước.
 
Theo ông Ivlev, cuộc bầu cử hôm 4-12 là hợp lệ, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 60,21%, thấp hơn 3,5% so với năm 2007. Theo luật bầu cử Nga, 450 ghế Hạ viện sẽ được phân chia cho các đảng nhận được ít nhất 7% phiếu bầu nên 3 đảng có số phiếu bầu ít hơn 4% không được chấp nhận vào Hạ viện.

CEC cũng công bố con số kinh phí mà các đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử đã chi trong chiến dịch tranh cử, quy đổi thành USD như sau: Đảng Nước Nga thống nhất 18,7triệu USD, Đảng Dân chủ - Tự do 15,6 triệu USD, Đảng Nước Nga công bằng 10,6 triệu USD, Đảng Cộng sản Liên bang Nga 7,26 triệu USD.
 
Thủ tướng V.Putin tham gia cầm quyền trên cương vị Tổng thống từ năm 2000 và mãn nhiệm vào năm 2008 sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp theo luật nước Nga. Ông đã quyết định tiếp tục ứng cử vào vị trí tổng thống một lần nữa trong cuộc bầu cử tới đây. Giới nghiên cứu chính trị quốc tế cho rằng nhà lãnh đạo này đã trở thành một kiểu mẫu thủ lĩnh chính trị mới, mạnh mẽ, có sức thu hút người dân. Vì vậy, kết quả tổng tuyển cử lần này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc bầu cử tổng thống mới vào đầu tháng 3-2012.
 
Phát biểu trước báo giới quốc tế hôm 8-12, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố hệ thống bầu cử Nga “chưa hoàn hảo” nhưng ông tin kết quả cuộc bầu cử phản ánh sự chọn lựa chính trị trong xã hội Nga; các quan sát viên chính trị cũng đã đồng ý rằng các cuộc bầu cử được tổ chức chu đáo.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo