xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Venezuela: Biểu tình đòi thức ăn gần phủ tổng thống

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) – Lực lượng an ninh Venezuela bắn hơi cay về phía đám đông người biểu tình khi họ hô hào: “Chúng tôi cần thức ăn!” gần dinh tổng thống hôm 2-6.

Đây là vụ bạo lực ngoài đường phố mới nhất tại quốc gia đang lâm vào khủng hoảng này.

Hàng trăm người dân giận dữ tiến về phía dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas và đụng độ với lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát.

Vụ đụng độ xảy ra khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đang chịu áp lực khủng khiếp từ cuộc khủng hoảng kinh tế ngày một tồi tệ, dự định phát biểu tại một cuộc tuần hành gần đó.


Người biểu tình la hét về phía lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình la hét về phía lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ảnh: REUTERS

Các nhân chứng cho biết cuộc biểu tình nổ ra sau khi một số người cố tìm cách cướp một xe tải chở thực phẩm.

“Tôi đã ở đây từ 8 giờ sáng. Không còn thực phẩm trong các cửa hàng và siêu thị. Chúng tôi đói bụng và mệt mỏi” – một người phụ nữ trả lời đài truyền hình Vivoplay.

Chính phủ cáo buộc các chính trị gia phe đối lập kích động sự hỗn loạn nhưng khẳng định rằng lực lượng an ninh đang kiểm soát tình hình.

Mặc dù có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela đang thiếu hụt nghiêm trọng các mặt hàng tiêu dùng từ sữa đến bột, khiến giá cả tăng vọt và kinh tế suy thoái.

Tổng thống Maduro quy trách nhiệm thực trạng trên cho sự sụt giảm của giá dầu và “trận chiến kinh tế” do các đối thủ phát động. Nhà lãnh đạo này cũng cáo buộc họ đang có âm mưu đảo chính.

“Mỗi ngày, họ đưa các nhóm người ra kích động bạo lực trên đường phố” – ông Maduro chỉ trích tại cuộc tuần hành ở gần dinh tổng thống Miraflores sau đó. Phe đối lập đang tìm kiếm một cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay để bãi nhiệm ông Maduro.


Lực lượng an ninh xịt hơi cay về phía người biểu tình. Ảnh: REUTERS

Lực lượng an ninh xịt hơi cay về phía người biểu tình. Ảnh: REUTERS

Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu lương thực, điện vẫn xảy ra hằng ngày còn tệ nạn, cướp bóc có dấu hiệu gia tăng. Một số nhà báo địa phương cho biết họ bị cướp trong vụ hỗn loạn ở TP Caracas hôm 2-6.

Bộ trưởng Kinh tế Miguel Perez thừa nhận những khó khăn mà người dân Venezuela đang trải qua nhưng hứa hẹn tình hình sẽ được cải thiện.

“Tôi biết tình hình tháng này rất khắc nghiệt khi nguồn cung cấp các sản phẩm giảm đến mức thấp nhất. Đó là lý do khiến nhiều gia đình lo lắng. Tôi đảm bảo mọi thứ sẽ được cải thiện trong vài tuần tới” – ông Perez cam kết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo