xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Ấn Độ hợp tác nhiều mặt

Hoàng Phương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ cùng các nhà lãnh đạo Ấn Độ trao đổi, tìm ra những biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn

Chiều 19-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Theo TTXVN, đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn tại sân bay có các thành viên chính phủ Ấn Độ; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ.  Ngay sau khi đến thủ đô New Delhi, tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đến thăm Đại sứ quán và nói chuyện thân mật với cán bộ, lưu học sinh và bà con kiều bào tại Ấn Độ.
img
Các quan chức Ấn Độ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam
đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ tình cảm gắn bó, tin cậy từ lâu. Trong thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ. Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, vì sự phát triển của mỗi nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, hội kiến Tổng thống Pranab Kumar Mukherjee, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Mohammad Hamid Ansari, Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar, lãnh đạo Đảng Quốc đại, Đảng Nhân dân, Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxism (CPI-M); đặt vòng hoa viếng Mahatma Gandhi tại khu tưởng niệm ở thủ đô New Delhi, đến thăm thành phố Mumbai, bang Maharashtra và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mumbai.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PTI của Ấn Độ trước thềm chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ cùng các nhà lãnh đạo Ấn Độ trao đổi, tìm ra những biện pháp định hướng thiết thực, hữu hiệu để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn, biến những tiềm năng thành hiện thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Truyền thông Ấn Độ trong hai ngày 18 và 19-11 đã đồng loạt đưa tin đậm nét về chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, tờ Hindu ngày 19-11 đã đăng phụ trương màu 4 trang, kèm tiểu sử, ảnh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn văn bài trả lời phỏng vấn PTI của Tổng Bí thư. Các trang báo cũng đăng nhiều bài viết làm nổi bật mối quan hệ hữu nghị lâu đời, keo sơn, gắn bó giữa Việt Nam và Ấn Độ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về bề rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh đó là những bài viết về thành tựu phát triển kinh tế, sự liên kết, hội nhập quốc tế của Việt Nam cùng nhiều hình ảnh về phong cảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tờ Indian Express đã đăng bài phân tích của tiến sĩ Raja Mohan, chuyên viên đặc biệt của Viện Nghiên cứu nhà quan sát Ấn Độ (ORF), trong đó nêu rõ các mối quan hệ vững chắc giữa Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời đề xuất hai nước cần khai thác các tiềm năng để thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mọi phương diện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo