xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam cam kết về Chính phủ hành động

THU HẰNG

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng bộ hành chính thống nhất, đồng bộ và hiện đại nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước

Trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos - Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 18-1 đã tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu Malik, ông Fredmund Malik, ở TP Zurich.

Tích cực hợp tác

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Viện Nghiên cứu Malik đang tích cực triển khai hợp tác với các cơ quan và địa phương của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng bộ hành chính thống nhất, đồng bộ và hiện đại nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị GS Fredmund Malik và Malik tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam; quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng quản trị hiện đại cho cán bộ các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam. Trong khi đó, Chủ tịch Malik đã thông báo với Thủ tướng các hoạt động hợp tác của viện tại Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác với các bộ, ngành và viện nghiên cứu của Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Malik có trụ sở tại TP St. Gallen - Thụy Sĩ do GS-TS Malik thành lập năm 1984. Đây là tổ chức hàng đầu thế giới về khoa học quản lý hệ thống và điều khiển học, quản trị và lãnh đạo. Viện đang triển khai hợp tác với Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và phối hợp với UBND TP Hải Phòng về ứng dụng mô hình quản trị hệ thống vào phát triển bền vững đô thị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp phái đoàn của GS Fredmund Malik, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Malik Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp phái đoàn của GS Fredmund Malik, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Malik Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy đổi mới

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan Nhà máy Sản xuất Chocolate Lindt, một thương hiệu chocolate nổi tiếng hàng đầu thế giới của Thụy Sĩ. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng dự kiến sẽ có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương tiếp theo, bao gồm gặp Chủ tịch WEF Klaus Schwab, gặp Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard và lãnh đạo nhiều nước tham dự hội nghị; tiếp lãnh đạo một số tổ chức quốc tế và nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Theo TTXVN, tham dự WEF Davos 2017 từ ngày 18 đến 21-1, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu sẽ truyền đi thông điệp mạnh mẽ về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam, về đường lối, chính sách và quyết tâm của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đổi mới toàn diện đất nước và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, thông điệp của Việt Nam về cam kết xây dựng “Chính phủ hành động và kiến tạo phát triển” phù hợp chủ đề của WEF 2017 là “Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm”, qua đó đề cao vai trò của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước nhằm củng cố lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Theo chương trình làm việc, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại một số phiên họp toàn thể về các chủ đề chính như “Định hình tương lai hệ thống sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực”, “Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm trong một thế giới đa cực”, “Quản trị vững mạnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”...

Hà Nội, TP HCM trong tốp 10 thành phố năng động nhất

Theo bảng xếp hạng do hãng tư vấn bất động sản James Lang Laselle (JLL) công bố tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos, TP HCM đứng thứ 2 và Hà Nội đứng thứ 8 trong tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới.

Bảng xếp hạng đánh giá tốc độ thay đổi về kinh tế và thị trường bất động sản của mỗi thành phố. “Khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh quyết định khả năng cạnh tranh của nó trên thế giới, ngày nay và tương lai” - báo cáo Chỉ số Năng động thành phố 2017 của JLL nêu rõ.

TP Bangalore của Ấn Độ đứng đầu tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới lần này, trong khi Thung lũng Silicon (Mỹ) xếp vị trí số 3, ngay sau TP HCM của Việt Nam. Các vị trí còn lại trong tốp 10 lần lượt là Thượng Hải - Trung Quốc, Hyderabad - Ấn Độ, London - Anh, Austin - Mỹ, Hà Nội - Việt Nam, Boston - Mỹ và Nairobi - Kenya.

Đáng chú ý, hơn một nửa trong số 30 thành phố đầu tiên của bảng xếp hạng thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy vậy, một số thành phố có mặt trong bảng xếp hạng năm ngoái lại bất ngờ thiếu vắng trong bảng xếp hạng năm nay, chẳng hạn Tokyo - Nhật Bản và Seoul - Hàn Quốc.

Ngoài đổi mới và công nghệ là 2 nhân tố chủ chốt, môi trường và nhà ở cho người dân là những nhân tố quan trọng được cân nhắc trong bảng xếp hạng tổng cộng 134 thành phố này. Do đó, trong bảng xếp hạng 30 thành phố năng động nhất thế giới, nhiều thành phố phát triển mạnh mẽ như Bắc Kinh, New Delhi đều lọt vào cuối và giữa bảng vì các vấn đề ô nhiễm môi trường, lần lượt ở vị trí số 23 và 15.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo