Một số tờ báo lớn, như The New York Times (Mỹ), The Guardian (Anh)..., hôm 28-11 đồng loạt đăng tải nội dung của khoảng 250.000 tài liệu ngoại giao mật của Mỹ mà WikiLeaks cung cấp cho họ. Nội dung những tài liệu này chứa đựng nhiều chi tiết nhạy cảm đến nỗi có thể đẩy Washington vào tình trạng khó xử và tác động tiêu cực đến nền ngoại giao nước này.
WikiLeaks bị hacker tấn công Website WikiLeaks hôm 28-11 cho biết họ đã bị hacker tấn công trong nỗ lực ngăn họ công bố tài liệu ngoại giao mật của Mỹ. Dù vậy, WikiLeaks hứa hẹn rằng những tờ báo lớn, như El Pais (Tây Ban Nha), Le Monde (Pháp), Der Spiegel (Đức), The Guardian (Anh) và The New York Times (Mỹ) sẽ công bố những tài liệu mật ngay cả khi website này bị đánh sập. WikiLeaks đã cho những tờ báo này tiếp cận với số tài liệu mật trước khi công bố trên website hôm 28-11.
Theo hãng tin AP, WikiLeaks hầu như không thể truy cập được trong phần lớn ngày 28-11 dù đến chiều cùng ngày đã có vài trăm tài liệu được đưa lên đó. Chuyên gia bảo mật máy tính Bruce Schneier cho AP biết rất khó để lần ra những hacker thực hiện vụ tấn công nhằm vào WikiLeaks. |
Sụp đổ niềm tin Ngay sau khi xuất hiện số lượng lớn tài liệu do WikiLeaks tiết lộ và nhiều bài báo đăng tải nội dung chi tiết, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến phát biểu về ảnh hưởng của vụ việc đối với ngoại giao vào ngày 29-11 (giờ địa phương).
Theo hãng tin AP, bà Clinton có thể phải giải quyết những hậu quả trực tiếp sau khi bà rời Washington đi thăm 4 nước Trung Á và Trung Đông. Trong chặng dừng chân đầu tiên ở Astana, Kazakhstan, bà Clinton sẽ tham dự một hội nghị cấp cao của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, trong đó có nhiều quan chức từ các nước có dính dáng với những thư tín ngoại giao vừa bị tiết lộ.
Bjorn Hurtig, luật sư của người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange (trái), trao đổi với giới truyền thông sau khi các công tố viên Thụy Điển nói họ sẽ tìm kiếm một lệnh bắt quốc tế đối với ông Assange vì bị cáo buộc cưỡng đoạt và quấy rối tình dục. Ảnh: AP
Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Peter Hoekstra ở bang Michigan, dân biểu Cộng hòa hàng đầu thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện, gọi việc tiết lộ thông tin là điều rất tai hại đối với lợi ích của Mỹ. “Vấn đề tệ hại ở đây chính là sự sụp đổ niềm tin”- ông lên tiếng hôm 29-11 và nói thêm rằng nhiều quốc gia- cả đồng minh cũng như kẻ thù- đều có thể hỏi “Có thể tin cậy vào nước Mỹ không? Nước Mỹ có thể giữ được bí mật không?”.
Các nước châu Âu chỉ trích không úp mở vụ tiết lộ tài liệu, trong đó Pháp cho rằng nó là mối đe dọa đối với quyền lực dân chủ. Người phát ngôn của ngoại trưởng Pháp Bernard Valero nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự tiết lộ đầy chủ ý và thiếu trách nhiệm những thư từ ngoại giao như thế...”. Ở London (Anh), David Field, người phát ngôn của Thủ tướng David Cameron, nói: “Chúng tôi phối hợp làm việc chặt chẽ với Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”. Nhưng ông cũng lưu ý “điều quan trọng là các chính phủ có năng lực hoạt động trên cơ sở bảo đảm sự cẩn mật về thông tin”. Bộ Quốc phòng Mỹ nói cơ quan này đang tăng cường an ninh cho hệ thống máy tính để tránh tình trạng rò rỉ thông tin trong tương lai.
Bộ Ngoại giao Pakistan nói đó là “sự phơi bày một cách tắc trách những tài liệu nhạy cảm”, trong khi Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari gọi hành động của WikiLeaks là “vô bổ và không hợp thời”...
T.Minh |
Bình luận (0)