xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ án khách sạn Carlton: Ông Strauss-Kahn lại bị soi

Thảo Hương

Tháng 10-2011, cảnh sát Pháp phá vỡ một đường dây cung cấp gái mại dâm xuyên quốc gia cho khách hàng khách sạn Carlton ở Lille. Sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu không có bóng dáng ông Dominique Strauss-Kahn trong vụ án này

img
Khách sạn Carlton Lille có nguy cơ bị đóng cửa. Ảnh: M.L
Journal du Dimanche (JDD) là tờ báo Pháp đầu tiên phát pháo xì-căng-đan mới của ông Dominique Strauss-Kahn (DSK), cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giữa tháng 10 vừa qua.

Những mối quan hệ đáng ngờ

Dẫn nguồn tin cơ quan điều tra vụ án khách sạn Carlton ở Lille, thành phố lớn thứ tư của Pháp nằm sát biên giới Bỉ, tờ báo này cho biết ông DSK đang bị nghi ngờ là khách hàng sộp của một đường dây cung cấp gái mại dâm xuyên biên giới trong lúc còn đương chức.

Theo luật pháp nước Pháp, mua dâm gái làng chơi không có tội với điều kiện không phải là gái vị thành niên và trả tiền sòng phẳng. Nhưng ông DSK không bao giờ tự nhận “ăn bánh trả tiền” vì ông từng tuyên bố “ghê tởm gái điếm và ma cô”. Nói cách khác, nếu có những buổi vui vẻ với người đẹp thì ông không bao giờ móc tiền túi ra trả. đã có người khác trả tiền giùm ông. Vấn đề là ở chỗ đó.

Các nhà điều tra nghi ngờ ông DSK “xài tiền phi pháp của người khác”, cụ thể là tiền của một công ty con ở Lille của Eiffage, tập đoàn xây dựng và công trình công cộng đứng hàng thứ tư ở châu Âu. Tội này là nghiêm trọng.

 Cho tới nay, mọi chuyện liên can đến vụ án Carlton của ông DSK mới dừng lại ở những tiết lộ của báo chí, điều mà vợ chồng ông DSK cho là “mạ lỵ và đặt điều” để hại ông kể từ ngày ông bị bắt ở New York (Mỹ) trong một nghi án cưỡng dâm người hầu phòng khách sạn Sofitel hồi tháng 5 vừa qua. Ông đã được trả tự do sau khi tòa án Mỹ xác định rằng bị cáo – một phụ nữ Mỹ gốc châu Phi – khai man nhiều chuyện, không đủ chứng cứ để buộc tội ông DSK.

Vụ án Carlton, một khách sạn 4 sao ở Lille, bắt nguồn từ nước Bỉ. Cảnh sát Bỉ tóm được nhiều ông chủ tiệm mát-xa, hộp đêm về tội tổ chức một đường dây mại dâm, trong đó có gái vị thành niên, từ Bỉ đến Pháp. Cảnh sát điều tra Bỉ đã nhờ đến sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở Lille vì một số gái mại dâm Bỉ thú nhận thường xuyên vượt biên đến khách sạn Carlton và 2 khách sạn khác ở Lille để phục vụ khách VIP.

Tại Pháp, 2 thẩm phán ở Lille là Stéphanie Ausbart và Mathieu Vignau đã theo dõi đường dây gái gọi nói trên từ tháng 2-2011. Có thêm đầu mối từ Bỉ, họ bắt đầu hành động. Người đầu tiên bị tạm giữ để điều tra hồi đầu tháng 10 vừa qua là René Kojfer, 70 tuổi, giám đốc quan hệ công chúng của khách sạn Carlton. thật ra cảnh sát đã nhẵn mặt nhân vật này. Một cựu cảnh sát hình sự ở Lille còn quả quyết rằng Kojfer làm việc cho cảnh sát như “một con chim mồi để bẫy các tay ma cô”.

Kế đó là Dominique Alderweireld, 62 tuổi, bí danh “Dodo nước chấm”, một trong những nhân vật chính trong vụ án Carlton. Doanh nhân người Pháp này nổi danh là “vua mát-xa” có nhiều cơ sở ở các thành phố Tournai, Mons và Couvin dọc biên giới Bỉ - Pháp. Dodo, vợ và 2 đồng sự đã bị bắt ở Bỉ ngày 1-10 về tội chứa gái mại dâm dưới 18 tuổi và cung cấp gái mại dâm cho khách sộp ở khách sạn Carlton.

René và Dodo kết bạn từ 45 năm về trước. Cơ quan điều tra cho biết chính René gợi ý cho Dodo cung cấp gái cho khách hàng có nhu cầu vui vẻ với em út của khách sạn Carlton và 2 khách sạn khác ở Lille. Giám đốc khách sạn Carlton Francis Henrion; giám đốc chi nhánh tập đoàn Eiffage ở Lille David Roquet; bà Virginie Dufour, quản lý cao cấp một công ty tổ chức sự kiện  và doanh nhân Fabrice Paszkowski, cũng bị tạm giữ để thẩm vấn vì tình nghi nằm trong nhóm tổ chức đường dây mại dâm xuyên quốc gia.

Đặc biệt, bà Virginie và ông Fabrice bị tình nghi lấy danh nghĩa và tiền bạc của công ty để tổ chức và tài trợ “em út” đến Paris, New York trong khoảng thời gian từ tháng 12-2010 đến tháng 5-2011 phục vụ khách hàng theo yêu cầu.
img
Dominique Alderweireld trước một cơ sở của ông ở Bỉ. Ảnh: Maxppp

Toàn là người quen

Phía chính quyền cũng có thiệt hại đáng kể. Trưởng cơ quan an ninh khu vực Jean-Christophe Lagarde và luật sư Emmanuel Riglaire, ngôi sao đang lên trong giới luật sư ở Lille, đang bị điều tra vì nghi ngờ đóng vai trò trung gian của đường dây. Cùng chung số phận có 5 công chức, trong đó có 3 vị hưu trí.

Theo JDD, ông Lagarde là một người quen của ông DSK. Lagarde từng được ông DSK nhờ tư vấn về an ninh trong kế hoạch ra ứng cử tổng thống Pháp 2012 với tư cách là đại diện Đảng Xã hội Pháp. Nghiêm trọng hơn, theo tuần báo Le Point, một người trước đây là gái mại dâm khai với Cơ quan Điều tra Pháp rằng ông Lagarde, vào mùa xuân năm 2010, từng tổ chức “tiệc liên hoan có em út trong một phòng VIP có hồ bơi của một khách sạn sang trọng ở Paris với sự có mặt của một chính khách”. Ông Lagarde cũng bị nghi ngờ 3 lần xuất cảnh sang Mỹ cùng với “gái chuyên nghiệp” phục vụ ông DSK trong thời gian điều hành IMF ở Washington.

Trong quá trình điều tra, tên ông DSK xuất hiện nhiều lần trong lời khai của các nghi phạm và nhân chứng. Trước hết là lời khai của một nhân chứng từng làm gái mại dâm. Sau đó là của René Kojfer và David Roquet. Theo ông Roquet, ông Lagarde từng tham gia những bữa tiệc có “em út” với ông DSK và nhiều nhân vật có máu mặt khác ở Paris do Virginie và Fabrice tổ chức. Fabrice cũng là một người bạn thân thiết của ông DSK.

Kỳ tới: Người đàn bà bí ẩn ở New York

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo