xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ máy bay Malaysia rơi: Lời cảnh tỉnh phương Tây

HUỆ BÌNH

Ukraine tuyên bố có “bằng chứng thuyết phục” cho thấy những kẻ điều khiển hệ thống tên lửa bắn rơi máy bay Malaysia MH17 là người Nga

Andri Lysenko, người phát ngôn của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho biết đã tìm thấy 186 thi thể nạn nhân trên chuyến bay MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) rơi ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, các hộp đen chưa được bàn giao cho Kiev.

Hiện trường bị “vấy bẩn”

Ngày 18-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thảm kịch máy bay MH17 là lời cảnh tỉnh cho phương Tây, buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Obama khẳng định: “Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không cho phép vũ khí hạng nặng và các tay súng qua biên giới sang Ukraine, hoạt động đó sẽ dừng lại. Ông ấy có thể kiểm soát tình hình nhưng đã không làm điều này”.

Sau cuộc họp khẩn ngày 18-7, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra độc lập và toàn diện về cuộc khủng hoảng Ukraine.

 

Một người Ukraine che phủ thi thể trên cánh đồng gần nơi máy bay MH17 rơiẢnh: AP

Một người Ukraine che phủ thi thể trên cánh đồng gần nơi máy bay MH17 rơi

Ảnh: AP

 

Theo đài RT (Nga) ngày 19-7, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Valentin Nalivaichenko cho biết các cuộc đàm phán 3 bên giữa Kiev, Moscow và phe ly khai ở miền Đông Ukraine đã đạt được thỏa thuận về khu vực rộng 20 km2 để Ukraine thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, nhận dạng thi thể nạn nhân và đưa về với người thân.

MAS đã công bố toàn bộ danh sách quốc tịch của 298 nạn nhân, đông nhất là Hà Lan (192 người, gồm cả 3 người gốc Việt, 1 người mang 2 quốc tịch Hà Lan và Mỹ), Malaysia (44), Úc (27)... Ngoài ra, có thông tin chỉ 6 nhà hoạt động AIDS đi trên MH17, không phải 100 người như báo cáo ban đầu.

Cùng ngày, các chuyên gia quốc tế đã có mặt ở Ukraine, gồm 6 điều tra viên tai nạn hàng không của Anh, nhóm điều tra 62 thành viên của Malaysia, Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cùng nhóm chuyên gia pháp lý 15 người...

Tuy nhiên, sáng 19-7, khi 25 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiếp cận hiện trường để thu thập bằng chứng thì bị các tay súng ly khai bắn chỉ thiên xua đuổi. Tại hiện trường, vài thi thể được đánh dấu nhưng chưa được che đậy cẩn thận. Các nhân viên cứu hộ chưa rõ ai sẽ chịu trách nhiệm di chuyển thi thể.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Alexander Borodai, thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ngày 19-7 khẳng định không tìm thấy hộp đen máy bay và thề thốt không hề “đụng chạm” vào hiện trường.

Nga - Ukraine tiếp tục đấu khẩu

Trước khi bay đến Kiev vào cuối ngày 19-7, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai có mặt trong buổi họp báo của chính phủ tại thủ đô Kuala Lumpur. “Hiện trường tai nạn đã bị tác động và có những dấu hiệu cho thấy bằng chứng quan trọng không được bảo vệ. Không bảo vệ được hiện trường đồng nghĩa việc “phản bội” các nạn nhân” - ông Liow Tiong Lai nhấn mạnh.

Lực lượng Vũ trang Malaysia (MAF) sẽ điều 2 máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tới Ukraine. Về chỉ trích MH17 bay qua vùng chiến sự, ông Liow dẫn báo cáo của Cơ quan Kiểm soát không lưu châu Âu (Eurocontrol) cho biết 75 hãng hàng không bay cùng lộ trình như MH17 2  ngày trước thảm kịch.

Ngày 19-7, chính phủ Ukraine ra tuyên bố cáo buộc: “Chính phủ Ukraine chính thức tuyên bố những kẻ khủng bố, với sự giúp đỡ của Nga, đang tìm cách tiêu hủy bằng chứng có thể vạch trần tội ác quốc tế này”.

Kiev cho rằng phe ly khai đã đưa 38 thi thể nạn nhân tới nhà xác tại Donetsk, tìm kiếm các xe tải lớn để vận chuyển những mảnh vỡ máy bay sang Nga, đồng thời hôi của tại hiện trường. Phía Donetsk phủ nhận những lời buộc tội này.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ukraine Vitaly Nada khẳng định đã có “bằng chứng thuyết phục” cho thấy những kẻ điều khiển hệ thống tên lửa bắn rơi MH17 là người Nga và yêu cầu Moscow cung cấp danh tính để Kiev thẩm vấn.

Trước đó, phía Ukraine đăng tải một bức ảnh “chụp lại dấu vết của hệ thống tên lửa Buk tại TP Torez ở tỉnh Donetsk” nhưng Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ. Đáp lại, phát biểu trên kênh truyền hình RT ngày 18-7, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov yêu cầu Kiev giải thích vì sao hệ thống tên lửa Buk của quân đội Ukraine trong tình trạng hoạt động vào ngày 17-7, thời điểm máy bay Malaysia bị rơi.

Theo TTXVN, Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố máy bay MH17 bị rơi sau khi trúng tên lửa phóng đi từ TP Snheznoe, thuộc tỉnh miền Đông Donetsk.

 

Nở rộ thuyết âm mưu

Chưa đầy 24 giờ sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của MAS “bị bắn rơi” ở miền Đông Ukraine, đủ mọi loại giả thuyết đã được tung lên mạng.

1. Cái cớ cho Thế chiến thứ ba

Một cường quốc nào đó - Nga, Mỹ, Israel hay một nước phương Tây - đã bắn rơi máy bay và đây là cái cớ hoàn hảo để NATO đánh Nga hoặc Nga đánh Ukraine. “Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng chiến tranh Thế giới thứ ba đang được khơi mào” - trang web Before Its News quả quyết.

2. Che giấu sự thật về HIV/AIDS

Thông tin nhiều chuyên gia hàng đầu về HIV/AIDS thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh làm nảy sinh giả thuyết mục đích của thảm kịch là để giấu nhẹm “nguồn gốc do con người tạo ra” của căn bệnh thế kỷ.

3. Mưu sát tổng thống Nga

Tin đồn này bắt nguồn từ chính truyền thông Nga. Theo Interfax, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin bay giống lộ trình của MH17 gần như cùng lúc và có kích cỡ, màu sắc tương tự chiếc máy bay xấu số. Nhưng sau đó, đài RT khẳng định máy bay của tổng thống Nga không hề bay qua không phận Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra ở nước láng giềng.

4. MH17 chính là MH370

Cả 2 chiếc máy bay cùng một hãng, cùng là Boeing 777 trong khi MH370 mất tích đã hơn 4 tháng. “Chiếc máy bay xuất phát từ Amsterdam có thể không phải là MH17 mà chính là MH370 đã bị cài thuốc nổ” - một người phát biểu trên diễn đàn Above Top Secret. Theo giải thích trên thì việc MH370 biến mất cũng là để phục vụ cho ý đồ gây ra Thế chiến thứ ba.

Hải Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo