xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xả súng ở Israel: Thủ phạm bị cha nhận mặt

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Cảnh sát đang điều tra liệu vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng trong quán rượu ở Israel có phải là vụ tấn công khủng bố đầu tiên do IS “tiêm nhiễm” trong khi kẻ thủ ác vẫn đang bị truy tìm.

Thông tin chi tiết về vụ xả súng gây rúng động ngày đầu năm mới này đang dần được hé lộ. Theo báo giới địa phương, ban đầu kẻ nổ súng tiến vào một cửa hàng bán rau ở trung tâm Tel Aviv và rút súng ra rồi hắn nổ súng nhằm vào các khách hàng ở quán rượu bên cạnh, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng.

Truyền thông địa phương đã xác định danh tính nghi phạm là Nashad Milkham – một công dân Israel 29 tuổi quê ở Wadi Ara. Hắn từng bị bắt vì tìm cách cướp súng của một binh sỹ hồi năm 2007.

Cha của nghi phạm, vốn là một tình nguyện viên trong hàng ngũ cảnh sát Israel, đã phát hiện ra hắn sau khi xem hình ảnh giám sát hiện trường và ông đã thông tin cho cảnh sát.

Camera tại hiện trường đã ghi nhận được hình ảnh của nghi phạm. Ảnh: Daily Mail

Camera tại hiện trường đã ghi nhận được hình ảnh của nghi phạm. Ảnh: Daily Mail

 

Nghi phạm chĩa súng về phía các nạn nhân. Ảnh: Daily Mail

Nghi phạm chĩa súng về phía các nạn nhân. Ảnh: Daily Mail

 

Một ngày trước khi vụ nổ súng xảy ra, trên mạng xã hội Twitter có lan truyền cảnh báo về một vụ tấn công trên đường phố tại Tel Aviv. Đoạn cảnh báo này nhân danh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Song cho tới nay, IS vẫn chưa chính thức tên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Vụ tấn công xảy ra ở quán rượu Simta trên đường Dizengoff. Một số nhân chứng mô tả tay súng đã mỉm cười khi hắn bắn xối xả vào các nạn nhân.

Nạn nhân đầu tiên được xác định là Alon Bekel, 26 tuổi – quản lý của quán rượu.

Nạn nhân thứ hai là Shimon Rawimi, 30 tuổi, đến từ Ofakim, theo báo Times of Israel .

Nạn nhân đầu tiên được xác định là Alon Bekel, 26 tuổi – quản lý của quán rượu.

Nạn nhân đầu tiên được xác định là Alon Bekel, 26 tuổi – quản lý của quán rượu.

 

Nạn nhân thứ hai là Shimon Rawimi, 30 tuổi, đến từ Ofakim

Nạn nhân thứ hai là Shimon Rawimi, 30 tuổi, đến từ Ofakim

 

Hiện cảnh sát đang truy bắt thủ phạm – được cho là một tay súng đơn độc.

Vũ khí gây án được tìm thấy trong thùng rác gần hiện trường. Một trong những người anh em họ của nghi phạm nói với truyền hình Israel rằng cả gia đình không thể tin vào chuyện này. Họ muốn rằng tay súng sẽ sớm đầu thú cảnh sát.

Một thành viên trong gia đình tiết lộ nghi phạm từng vật lộn với vấn đề nghiện ma túy và việc hắn từng bị bắt vì tìm cách cướp súng năm 2007 là do hắn muốn bán súng lấy tiền mua ma túy.

Theo Daily Mail, những rối loạn về tâm lý của tay súng này được cho là liên quan tới cái chết của một người họ hàng bị cảnh sát bắn mà hắn từng chứng kiến. Viên cảnh sát này sau đó bị kết tội giết người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo