xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vườn thú Brazil đãi động vật ăn kem để giải nhiệt

Linh San (Theo AP, Huffington Post, Daily Mail)

(NLĐO) - Trong khi nhiều thành phố ở Mỹ đang chứng kiến lốc xoáy Bắc Cực gây ra cái lạnh nguy hiểm chưa từng thấy trong hơn 100 năm qua thì các nhân viên sở thú ở Brazil phải đau đầu tìm cách giải nhiệt cho động vật ở đây vì nắng nóng.

Một số khu vực ở Brazil, nhiệt độ lên tới gần 50 độ C, nhiều loại động vật đang kêu cứu. Các nhân viên ở vườn thú Rio de Janeiro đang giúp các động vật tại đây chống chọi với cái nóng bằng những bữa ăn ướp lạnh.

 

img
 

 

img

Hổ và sư tử trong vườn thú thích thú ăn thịt đông. Ảnh: AP

 

img

Brazil nóng tới mức phải cho gấu ăn trái cây ướp lạnh để giải nhiệt. Ảnh: AP

Chưa rõ sáng kiến này hiệu quả tới đâu nhưng những con hổ và sư tử tỏ ra khá thích thú với những tảng thịt đông đá còn chú gấu nâu Ze Comeia cũng thưởng thức rất ngon miệng chùm trái cây vẫn còn chưa tan đá. Những con tinh tinh lại tỏ ra thích kem hơn cả… Tương tự, tất cả các loại thức ăn đều được ướp lạnh khác cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Điều này cũng khiến khách tham quan rất thích thú.

 

img
 

 

img
 

 

img

Tinh tinh mê nhất món kem lạnh. Ảnh: AP

 

img

Nhìn chúng ăn kem ngon lành, nhiều du khách cũng phát thèm... Ảnh: AP

 

“Khi nhìn thấy chúng ăn kem, em cũng phát thèm và xin ba mẹ mua cho một cái kem như thế” – cô bé Pereira Dias, 11 tuổi chia sẻ.

 

Sáng kiến tạm thời đó cũng ít nhiều giúp những loài động vật trong vườn thú chống chọi với cái nóng như thiêu như đốt. Trong khi đó, giới chức bảo vệ động vật ở Úc vẫn đang đau đầu vì chưa tìm được cách giải cứu đàn dơi quạ đang kêu cứu ở khu vực phía đông nam bang Queensland. 

 

Từ cuối tuần trước, khu vực phía đông nam bang Queensland của Úc xuất hiện những “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống nằm chết la liệt trên mặt đất và vướng vắt vẻo trên cành cây rồi không lâu sau đó bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.

 

Những vật thể lạ này được xác định là loài dơi quạ – cư dân không thể thiếu trong mùa hè nước Úc. Tuy nhiên, nhiệt độ lên tới kỉ lục hơn 43 độ C khiến chúng chết hàng loạt.

img

100.000 con dơi quạ đã chết vì nắng nóng tại Queensland. Ảnh: Daily Mail

 

Báo giới nước này ví von nhiệt độ như trong lò lửa ở Queensland đang nướng đàn dơi quạ và gây ra những cái chết tập thể của loài động vật có vú được coi là mắt xích rất quan trọng trong hệ sinh thái khu vực này.

Trung tâm bảo tồn động vật RSPCA tại Úc xác nhận khoảng 100.000 con dơi quạ đã chết vì nắng nóng tại Queensland. Tờ Courier Mail dẫn lời Giám đốc Trung tâm Giải cứu và Bảo tồn động vật Queensland Louise Saunders cho biết: “Chết vì nắng nóng như vậy quả là khủng khiếp. Khi nhiệt độ vượt quá 43 độ C, những con dơi quạ sẽ rơi xuống đất. Chúng ta chẳng thể làm gì để cứu giúp chúng”.

 

img
 

 

img
 

 

Các nhân viên môi trường được huy động đi thu gom dơi chết nhưng rất nhiều dơi quạ vẫn không ngừng trút xuống như mưa. Giới chức y tế địa phương khuyến cáo người dân không nên tiếp xúc trực tiếp với xác dơi do lo ngại nguy cơ lây lan các loại virus gây bệnh.

Thêm vào đó, một số con dơi rơi xuống đất có thể vẫn còn sống sẽ cắn hoặc cào vào tay những người tiếp xúc với chúng. Ít nhất 16 người đã phải tới các cơ sở y tế để tiêm vắc xin vì dơi cắn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo