xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe chở hàng cứu trợ của Nga đi đâu?

LỤC SAN

Không ai rõ khi nào đoàn xe của Nga vượt qua biên giới Ukraine và chúng có thực sự chở hàng cứu trợ hay không

Báo chí Nga hôm 14-8 đưa tin đoàn xe Kamaz chở hàng cứu trợ nhân đạo cho cư dân Đông Nam Ukraine tiếp tục lăn bánh hướng đến biên giới nước này giữa lúc có những thông tin khác nhau về điểm đến cuối cùng của nó.

Thay đổi lộ trình

Xuất phát từ ngoại ô Moscow sáng sớm 12-8, đoàn xe đã mấy lần dừng lại để tài xế nghỉ ngơi. Hãng tin Newsru.ua cho biết gần 5 giờ ngày 14-8 (giờ Kiev), đoàn xe rời Voronezh và hướng đến TP Rostov-on-Don. Phóng viên Steve Rosenberg của đài BBC tường thuật có xe quân sự hộ tống đoàn xe tải màu trắng trên xa lộ dẫn đến vùng Rostov.

Trước đó, nữ phóng viên Courtney Weaver của The Financial Times viết trên Twitter rằng những chiếc Kamaz trắng đã dừng lại mấy giờ ở sân bay quân sự Voronezh-Malishevo vì lý do kỹ thuật (theo các binh sĩ bảo vệ thành phố).

 

Xe quân sự hộ tống xe tải màu trắng của Nga trên đường đến RostovẢnh: BBC

Xe quân sự hộ tống xe tải màu trắng của Nga trên đường đến Rostov

Ảnh: BBC

 

Trước đó, hôm 13-8, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Valery Chalyi, thông báo đoàn xe của Nga có ý định vượt biên giới Ukraine tại vùng Kharkov. Còn cổng thông tin Svopi.ru khẳng định đoàn xe đã đổi hướng và quay về phía vùng Luhansk. Cho đến nay, chưa rõ vì sao đoàn xe thay đổi lộ trình.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Petro Poroshenko ngày 13-8 đã triệu tập Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine họp khẩn để bàn cách đối phó song báo Nga MK cho rằng lãnh đạo Ukraine không quyết định được sẽ phải làm gì với đoàn xe và hàng hóa Nga.

Trong khi đó, cơ quan phát ngôn chính phủ Ukraine cho biết lúc 11 giờ ngày 14-8, các đoàn xe chở hàng cứu trợ cho cư dân vùng Luhansk và Donetsk đã xuất phát từ 3 thành phố Kiev, Dnepropetrovsk và Kharkov. Tuy nhiên, văn phòng tổng thống Ukraine thông báo hàng cứu trợ nhân đạo của Ukraine không đến được TP Luhansk do bị phe ly khai cản trở.

Trước đây, Thủ tướng Arseniy Yasenyuk tuyên bố Ukraine có thể tự cung cấp hàng hóa cho công dân nước này và chỉ nhận viện trợ nhân đạo theo kênh Hội Chữ thập đỏ.

Tham vọng của Nga

Trong lúc vẫn mù mờ về việc khi nào đoàn xe của Nga sẽ vượt qua biên giới và liệu chúng có thực sự chở hàng cứu trợ hay không, Văn phòng Tổng thống Ukraine đưa ra 3 kịch bản, 2 trong số đó đề cập hành động xâm lược quân sự của Nga.

Người phát ngôn Svyatoslav Tsegolko nêu rõ: “Một: Nga xâm lược trực tiếp Ukraine với cớ chở hàng nhân đạo. Hai: Nga khiêu khích ở vùng Kharkov để tiến tới xâm lược quân sự. Ba: Hàng cứu trợ cho Luhansk được nhân viên hải quan, lính biên phòng và đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) kiểm tra ngay tại biên giới Nga - Ukraine”.

Ông Tsegolko cho biết thêm phía Nga từng bác bỏ phương án chuyển hàng cứu trợ sang xe của Hội Chữ thập đỏ.

Theo báo Segodnya, một sĩ quan Ukraine đóng quân tại vùng Luhansk khẳng định quân đội Ukraine đang sẵn sàng ứng phó, đồng thời cho rằng nếu có xâm lược, quân Nga sẽ tràn sang Luhansk vì biên giới ở đây gần như không được kiểm soát.

Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin cho biết quân đội Ukraine bắt đầu ném bom trung tâm TP Donetsk vào ngày 14-8. Interfax đưa tin sáng sớm cùng ngày, an ninh Ukraine bắn tên lửa Grad vào thành phố. Theo dữ liệu ban đầu, 5 ngôi nhà bị hư hại và nhà máy luyện kim Donetsk bị thiệt hại nặng nề. Chưa có thông tin về thương vong và tổn thất trong cuộc đấu pháo suốt đêm trước đó giữa quân đội Ukraine và phe ly khai.

Trong một diễn biến khác, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 13-8 bày tỏ lo ngại tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin không dừng lại ở Ukraine.

Ông này tuyên bố: “Chúng ta đang thực sự chứng kiến Nga đứng đằng sau các cuộc xung đột kéo dài ở Transnistria và Đông Moldova, ở Abkhazia và Nam Ossetia cũng như Georgia”.

 

Mỹ tăng cường vũ khí ở Na Uy

Giữa lúc căng thẳng với Nga tăng cao, quân đội Mỹ tăng cường vũ khí tại các hang động ở vùng nông thôn Na Uy, gồm xe tăng M1A1 Abrams, xe tải bọc thép Humvee và các loại xe bọc thép cùng hàng trăm container trang thiết bị. Đây là lần đầu tiên loại xe tăng và các xe bọc thép vừa nêu được đưa đến các kho này.

Theo báo The Washington Post, thực ra kế hoạch hiện diện quân sự ở Na Uy đã được giới chức Mỹ bàn bạc từ năm 2013, trước khi Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo