Phóng viên AFP có mặt tại Jodhpur thuộc bang biên giới Rajasthan nói có hơn 500 xe tăng, xe jeep, xe tải và xe cứu thương đã được nhìn thấy đang di chuyển đến khu vực nói trên từ tối thứ ba. Hôm 19-12, Tổng Tư lệnh quân đội Ấn Độ, tướng S. Padmanabhan, nói Pakistan đang triển khai quân đội với số lượng lớn dọc theo biên giới. Washington, với vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân, đã hối thúc Ấn Độ nêu chứng cứ về vụ này để giúp Tổng thống Pakistan Musharraf “mạnh tay xử lý những phần tử cực đoan trú ẩn trong nước”. Hôm 20-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Nirupama Rao không bình luận gì về đề nghị của Mỹ, nhưng dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Vatal Behari Vajpayee khẳng định lại sẽ không có cuộc điều tra phối hợp với Pakistan. Ấn Độ cũng lặp lại yêu cầu Pakistan giải tán hai nhóm ly khai là Kashmir-Lashkar- e-Taiba và Jaish-e-Mohammed mà họ cho là đứng sau vụ tấn công vừa qua. Yêu cầu này đặt ra như một tối hậu thư đối với Pakistan. Cũng trong ngày 20-12, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã bay đến Bắc Kinh để gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng cuộc gặp sẽ làm tăng thêm vị thế của ông Musharraf.
Bình luận (0)