xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ý: Suýt tái hiện thảm họa Titanic thứ Sáu ngày 13

Đỗ Quyên (Theo Telegraph)

(NLĐO)- Ít nhất 8 người chết và hàng ngàn người đã phải sơ tán khẩn cấp khi con tàu hạng sang có tên Costa Concordia mắc cạn và bắt đầu chìm ngoài khơi bờ biển Ý hôm 13-1.

img
Tàu Costa Concordia nghiêng hẳn sang một bên


Hơn 4.000 người trên tàu đã buộc phải rời khỏi con tàu Costa Concordia 1.500 buồng trên các xuồng cứu nạn khi con tàu đột ngột dừng lại chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi rời cảng.
 
Một số người đã nhảy ra khỏi tàu và bơi vào bờ khi con tàu khổng lồ bắt đầu chìm xuống làn nước đen sẫm gần đảo Giglio, ngoài khơi bờ biển Tuscan.
 
Báo giới Ý ban đầu đưa tin 2 người đã thiệt mạng trên boong tàu và nhiều người khác bị thương khi lực lượng bảo vệ trên biển vật lộn để cứu sống những hành khách còn lại trên tàu. Tuy nhiên cho tới sáng nay, BBC đưa tin ít nhất 6 người đã thiệt mạng.
 
Trong số 3.200 hành khách và 1.000 thủy thủ trên tàu có cả trẻ em và phụ nữ đang mang bầu.
 
img
Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra


 
Bữa tối của các hành khách đã bị gián đoạn bởi một âm thanh lạ, cực lớn vào khoảng 20 giờ (theo giờ địa phương) và một giọng nói qua hệ thống phát thanh ban đầu khẳng định con tàu bị trục trặc về điện, trước khi yêu cầu tất cả mọi người mặc áo phao cứu hộ.
 
Một phụ nữ kể lại: “Có gì đó giống như trong vụ Titanic vậy. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng con tàu đâm phải thứ gì đó chứ không phải trục trặc gì về điện”.
 
Công ty Costa Crociera, hãng vận hành chuyến du lịch trên biển Địa Trung Hải kéo dài 7 ngày, cho biết trên tàu có 1.000 người Ý, 500 người Đức và 150 người Pháp, cộng với 1.000 thành viên thuỷ thủ đoàn.
 
Một thị trưởng địa phương trên đảo Giglio nói rằng ông đang cố gắng tìm đủ phòng cho các hành khách bị mắc kẹt nghỉ qua đêm.
 
Phía công ty Costa Crociera cho biết họ vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố trên và đang tiếp tục điều tra.
 
Tàu Costa Concordia khởi hành từ cảng Civitavecchia gần thủ đô Rome hôm 13-1 và dự kiến sẽ ghé thăm các thành phố Palermo, Cagliari, Palma, Barcelona và Marseille. Nó được mô tả trên website của công ty là “một trong những con tàu lớn nhất của hãng, một ngôi đền nổi với nhiều điều thú vị cho bạn”.
 
img
Khu vực xảy ra sự việc
 
Một số hình ảnh về vụ tai nạn:
 

img



img



img



img



img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo