Trong phán quyết của thẩm phán Clark có đoạn: “Phần lớn hoạt động của Yukos, về tài chính cũng như hoạt động khác, tiếp tục diễn ra tại Nga. Những hoạt động như thế đòi hỏi chính quyền Nga tiếp tục can dự”. Bà Clark lưu ý rằng chưa có án lệ đối với yêu cầu phá sản liên quan đến phần tài sản lớn trong nền kinh tế của một quốc gia khác tại một tòa án Mỹ như vậy. Các luật sư của Ngân hàng Deutsche Bank AG, vốn cho rằng Yukos đến tòa án Mỹ để tìm bạn đồng minh, đã ngợi khen phán quyết của tòa. Luật sư Hugh Ray nói: “Đây rõ ràng là một quyết định đúng đắn”. Một trùng hợp là phán quyết của tòa chỉ sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Bratislava (Slovakia) vài giờ.
Yukos nộp đơn xin phá sản ngày 14-12-2004 nhằm cứu đơn vị sản xuất chính của mình là Yugansneftegaz nhưng Yugansneftegaz đã bị bán đấu giá hôm 19-12-2004 theo yêu cầu của chính quyền Nga nhằm bù lại một phần 24,5 tỉ USD tiền thuế Yukos còn thiếu.
Bình luận (0)