icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấp văn hoá hoà quyện đạo và đời

Bài và ảnh: HỒNG HIỆP

Chỉ trong 5 năm, người dân trong ấp đã tự nguyện đóng góp trên 1 tỉ đồng để bê tông hóa đường nội bộ, trồng cây, xây dựng khu sinh hoạt văn hóa...

Không khí của những ngày trước lễ Giáng sinh ở ấp Mỹ Hòa 2, huyện Hóc Môn- TPHCM thật nhộn nhịp. Các tuyến đường trong ấp đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng những hang đá, đèn lồng rực rỡ chào đón một Giáng sinh an lành. Ông Nguyễn Đình Sáng, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ TPHCM, nhìn nhận: “Đây là ấp có trên 80% dân số là người Công giáo, là 1 trong 3 khu dân cư xuất sắc, tiêu biểu của TPHCM được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen năm 2004.

Năng động “ngân hàng ấp”

Ông Phạm Đình Luật, giáo dân nhà ở tổ 9, cho biết: “Ấp nghèo nhưng có một thứ “đặc sản” thường được nhắc đến đó là “ngân hàng ấp”. Nhờ vay được tiền từ “ngân hàng” này mà tôi thoát khỏi diện xóa đói giảm nghèo, khuếch trương công việc làm ăn (dệt), giải quyết được việc làm cho 2 lao động khác của địa phương. Nhưng quan trọng hơn là trước đây, nhờ vay từ “ngân hàng” này, 4 đứa con của tôi đã không phải bỏ học nửa chừng”. Được gầy dựng từ đầu năm 2002, “ngân hàng ấp” đã trở thành một “phao cứu nạn” dành cho những người không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ông Phan Quang Trung, nguyên Bí thư chi bộ ấp Mỹ Hòa 2, người đang điều hành “ngân hàng ấp”, nói: “Từ số tiền đóng góp 1.000 đồng/ngày/hộ, đến nay chúng tôi đã có được một nguồn quỹ tương đối khá, đã phát vay được gần 900 triệu đồng cho nhiều lượt thành viên, không phân biệt lương, giáo”.

Ấp cũng đã thành lập được 5 tổ giảm nghèo cho 47 hộ trợ vốn với số tiền trên 520 triệu đồng... Chủ trương “vận động hộ khá giúp hộ khó” được đa số các chủ hộ sản xuất kinh doanh (giáo dân) nhiệt tình ủng hộ. Các hộ dệt, may gia công hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, máy móc để cùng nhau sản xuất, góp phần tạo việc làm cho hơn 20 lao động địa phương. Ngoài ra, từ nguồn vốn của người dân tự hỗ trợ lẫn nhau (khoảng 12 tỉ đồng), vốn vay Nhà nước... góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 98% lao động địa phương...

Giáo dân nhiệt tình ủng hộ phong trào

“Người Công giáo ở đây không những thực hiện tốt các quy định của Nhà nước mà còn tích cực trong việc giúp đỡ bà con”. Ông Phạm Văn Chí, một mạnh thường quân của ấp, cho biết. Ban chủ nhiệm và họ đạo ấp thường xuyên phối hợp, chung tay lo cho người dân bằng những việc rất cụ thể, thiết thực như: Hỗ trợ cho những gia đình khó khăn sửa chữa nhà; xây dựng “quỹ khuyến học” và hiện đang bảo trợ cho 12 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; thành lập hội trợ táng để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn không may có người qua đời với mức 4 triệu đồng/hộ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ nhiệm ấp văn hóa Mỹ Hòa 2, cho biết: “Khi thực hiện bất cứ một chủ trương nào, chi bộ, ban chủ nhiệm và các chức sắc tôn giáo ấp đều bàn bạc để thống nhất. Điều quan trọng là làm cho người dân tin và chủ động thực hiện. Không chỉ vậy, nhiều năm nay hội trường trong nhà thờ là nơi tổ chức tất cả các cuộc họp, hội nghị của ấp...”. Từ sự phối hợp đồng bộ đó, ấp cũng đề ra và thực hiện tốt một số quy ước riêng như: phát động “Ngày thứ bảy” tổng vệ sinh môi trường công cộng; thành lập đội tình nguyện xã hội với gần 20 thành viên luân phiên để xóa quảng cáo bậy, làm đường; phong trào “Sản xuất và nghỉ ngơi đúng giờ”; tiếng kẻng văn hóa; đài truyền thanh công cộng mỗi ngày dành một giờ để phát các hoạt động xảy ra trong ấp... Những việc làm thiết thực đó đã giúp tình hình trật tự trong ấp luôn ổn định, duy trì thành tích 7 năm liền là ấp xuất sắc của TP.

100% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp” đã được giáo dân đồng lòng hưởng ứng. Đến nay, 100% gia đình trong ấp đều đạt chuẩn gia đình văn hóa. Để có được điều này, không gì khác hơn ngoài sự đóng góp của người dân trong ấp. Chỉ trong 5 năm, người dân đã tự nguyện đóng góp trên 1 tỉ đồng để bê tông hóa đường nội bộ, trồng cây, xây dựng khu sinh hoạt văn hóa...

Ông Nguyễn Minh Khôi, Linh mục Chánh xứ Tân Mỹ, nhìn nhận: “Các đợt quyên góp hỗ trợ người nghèo được ban chủ nhiệm ấp duy trì thường xuyên, lâu dần trở thành nếp. Đó cũng là dịp bà con giáo dân trong ấp hiểu, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp đạo và đời, chung tay xây dựng ấp ngày càng khang trang, giàu đẹp hơn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo