xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng nhóm tội phạm ngày càng lộng hành

Trâm Anh

Bộ Công an công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đấu tranh với tội phạm có tổ chức do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng ban

Ngày 6-12, tại TP HCM, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch số 143/KH-BCA-C41 của Ban Chỉ đạo về đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm (Kế hoạch 143).

Diễn biến phức tạp

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục VI, cho biết tại một số địa phương đã xuất hiện, tồn tại các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động dưới các hành vi như: đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng côn đồ để đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản dưới các hình thức bảo kê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá… Đối tượng cầm đầu thường có nhiều tiền án, tiền sự, chủ yếu hoạt động dưới danh nghĩa các công ty, tổ chức với độ tuổi ngày càng trẻ. Đồng thời, hoạt động tội phạm có sự đan xen, liên kết giữa tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy…
img
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (trái) cùng đồng đội bắt đối tượng cướp giật tài sản
tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tháng 7-2013 Ảnh:
TÂN TIẾN

Trong những năm qua, Bộ Công an đã xóa sổ nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức và nguy hiểm, điển hình như: băng nhóm Mai Đức Vượn (tức Tộ “tích”) ở TP Hải Phòng, Tý “điên” ở TP HCM, Mười Thu ở Bình Dương…

“Phân tích các vụ cướp tài sản cho thấy 60% số vụ do băng nhóm gây ra. Hoạt động của các băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp không giảm, tính chất ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng lưu động, liên kết giữa các vùng ngày càng rõ rệt. Đáng chú ý, số băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp sử dụng vũ khí nóng để gây án, cưỡng đoạt tài sản có chiều hướng tăng và ngày càng công khai, trắng trợn” - ông Lượng nói.

Tội phạm có yếu tố nước ngoài tuy không có đột biến lớn nhưng tiềm ẩn các yếu tố phức tạp. Các băng nhóm tội phạm chủ yếu hoạt động xuyên quốc gia có sự cấu kết với các đối tượng là người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi như: đổi tiền, đô-la “đen”, giả thừa kế, chuyển tiền lậu, tổ chức các đường dây mua bán người, cá độ xuyên quốc gia, buôn bán ma túy…

Trấn áp nhiều băng nhóm

Theo Tổng cục VI, sau 3 năm thực hiện Kế hoạch 143, toàn quốc đã triệt phá 12.579 ổ nhóm tội phạm, bắt 41.670 đối tượng phạm pháp. So cùng thời gian liền trước, tăng 1.195 ổ nhóm và 4.729 đối tượng, trong đó băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp chiếm 37,2%; côn đồ hung hãn chiếm 18,7%; triệt phá 18.756 sới bạc và cá độ bóng đá, xử lý 77.226 đối tượng, thu giữ tài sản ước tính 142,5 tỉ đồng; bắt 2.199 vụ mại dâm, xử lý 8.454 đối tượng.

Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an còn phối hợp với những đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương để phá các chuyên án, xóa sổ nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Nổi bật là triệt phá băng nhóm giết, cướp tài sản do Lê Anh Kiệt cầm đầu. Băng nhóm này gây ra 8 vụ dùng súng cướp khoảng 1.000 lượng vàng tại các tiệm vàng trên nhiều địa phương từ năm 2001 đến năm 2007. Gần đây, Bộ Công an cũng đã phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia với quy mô lớn qua trang mạng M88 và 188.bet.

Chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - nhận định tội phạm nói chung và tội phạm có tổ chức nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi. Do đó, lực lượng công an cần chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, thống kê danh sách các băng nhóm tội phạm để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đấu tranh với tội phạm có tổ chức do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng ban; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục VI, phó ban thường trực.

Thiếu tướng Trần Trọng Lượng nhìn nhận công tác nắm tình hình của công an các cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa phát hiện kịp thời diễn biến hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự, buông lỏng công tác quản lý. Cá biệt có một số cán bộ công an các cấp đã làm ngơ, “bảo kê” cho tội phạm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo