xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão lại vùi dập miền Trung

Nhóm phóng viên

Hậu quả của cơn bão số 10 chưa khắc phục xong, cơn bão số 11 lại trực diện Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Đến tối 14-10 đã có 2 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái...

Trước khi tâm bão vào đất liền, từ chiều tối 14-10, bão số 11 đã tàn phá nhiều đảo, gây mưa to nhiều nơi.
img
Từ chiều 14-10, bão số 11 đã gây gió mạnh làm nhiều cây to bật gốc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam Ảnh: Viết Hai

Tan hoang đảo Lý Sơn

Đêm 14-10, gió mạnh liên hồi cấp 9-10, giật cấp 11, mưa mù mịt trắng trời, sóng biển cao ngất, hàng chục nhà dân và trường học bị tốc mái, cây cối bị gió bão bẻ gãy nằm ngổn ngang khắp huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau gần một ngày đêm chống chọi với mưa bão, hơn 20.000 dân trên đảo Lý Sơn đã quá mệt mỏi bởi sự tàn phá ghê gớm của bão Nari.
img
Trước khi vào đất liền, bão số 11 đã tàn phá huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Ảnh: VĂN MỊNH

Vừa chặt, dọn xong gốc cây bàng vuông bị mưa bão quật ngã ngay trước cửa hiên nhà, ông Huỳnh Ngọc Thọ (50 tuổi, thôn Tây, xã An Hải) cho biết: “Nghe tin bão đổ bộ vào đảo, ai cũng sợ. Gia đình nào cũng chủ động chằng chống nhà cửa. Thế nhưng, không ngờ bão lại quá tàn khốc và kéo dài đến thế. Từ đêm qua đến giờ, cả nhà chưa dám chợp mắt vì sợ mưa bão làm sập nhà. Cả xóm này nhà nào cũng phải thức suốt đêm để đối phó với bão. Bão chưa đi qua nhưng đã có nhiều nhà tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang, thiệt hại không kể xiết”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Tây) nói trong nước mắt: “Nhà không có đàn ông. Khi bão chưa đến, tôi phải cậy nhờ hàng xóm chặn lại mái hiên nhưng đến chiều nay, bão đã thổi bay mái mất rồi. Hoa màu trên đồng bị thiệt hại nặng, sau bão không biết lấy gì mà sống”.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn, đến 17 giờ ngày 14-10, toàn huyện có hàng chục ngôi nhà dân và trường học bị tốc mái; hàng trăm cây nhiều năm tuổi bị gió bão đánh bật gốc, đổ ngã ngổn ngang; trên 150 ha hành vụ thu đông bị mưa bão vùi dập hư hỏng hoàn toàn; hệ thống điện trên đảo bị hư hỏng chưa thể khắc phục.

Mất điện, nhà tốc mái, cây ngã nghiêng

Lúc 21 giờ 30 phút ngày 14-10, tại TP Đà Nẵng, gió ngày càng mạnh dần. Nhiều khu vực có nguy cơ cây ngã đổ đã bị ngắt điện hoàn toàn. Trong khi đó, dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc và tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, gió rít từng đợt dữ dội, nhiều cây nghiêng ngả, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Những con sóng cao hơn 1 m bắt đầu tràn vào bờ khiến người dân sống trong khu vực nguy hiểm phải di tản đến nơi an toàn. Đến 23 giờ 5 phút, TP Đà Nẵng gần như đã bị cúp điện hoàn toàn. Gió ngày một mạnh dần. Tại khu vực phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà gió giật mạnh. Nhiều bảng quảng cáo 2 bên đường Tôn Đức Thắng bị gió quật ngã, bay tứ tung. Khu vực quận Liên Chiểu, gió rất to khiến hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ khắp nơi.

Đến chiều tối 14-10, các địa phương dự kiến tâm bão đi qua gồm Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã cơ bản sơ tán 38.381 hộ với 155.000 người đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men … cũng đã hoàn tất.

Chiều 14-10, Đồn Biên phòng cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô vừa có 2 thiếu niên bị sóng biển cuốn mất tích khi đang đứng trên ghềnh đá để câu cá. Nạn nhân là em Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi) và em Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi) cùng ngụ thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vùng tâm bão, gió giật cấp 13-14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến chiều tối 14-10, bão số 11 chỉ còn cách bờ biển Trung Trung Bộ khoảng 200 km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Nửa đêm 14 và sáng sớm 15-10, bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Thừa Thiên - Huế.

Do ảnh hưởng của bão nên sáng nay, 15-10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 13-14.

Không để vỡ đập

Sáng 14-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu đoàn kiểm tra tình hình sạt lở và công tác phòng chống bão số 11 tại các xã ven biển huyện Phú Lộc và Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trưa cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác phòng chống bão. Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tỉnh tăng cường hơn nữa công tác thông tin qua hệ thống truyền thanh của các xã, nhất là các xã bãi ngang ven biển, giúp người dân thấy rõ sự tác hại của bão để đề phòng.

Chiều 14-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 11. Phó Thủ tướng yêu cầu trước mắt, tỉnh Quảng Nam phải khẩn trương thực hiện các biện pháp di dời dân ở vùng có nguy cơ sạt lở. Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm an toàn cho tàu bè và tính mạng ngư dân trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định bão số 11 có thể mạnh hơn bão Xangsane nên các địa phương không được lơ là. Đối với hồ chứa nước, bộ trưởng đề nghị nên xả dần, tránh đến khi mưa to mới xả. Phải kiểm tra, túc trực, không để xảy ra tình trạng vỡ đập.

Quân đội sẵn sàng ứng cứu

Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5 cũng đã cử lực lượng, ca nô, xe thiết giáp đến những vùng xung yếu hỗ trợ người dân sơ tán và sẵn sàng ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra. Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5, đã chỉ đạo triển khai toàn bộ lực lượng trên địa bàn để ứng phó với bão. Ngoài ra, Quân khu 5 còn yêu cầu Sư đoàn 315, Tăng thiết giáp 270 cùng tham gia ứng phó, giúp dân phòng tránh bão.

Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm và Cứu nạn - cho biết đã chuẩn bị sẵn phương tiện để tham gia ứng phó với bão. Ngoài bố trí nhiều tàu trực chiến tại Đà Nẵng, Dung Quất và tại cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), còn bố trí trực thăng trực chiến tại 2 sân bay Đà Nẵng và Cam Ranh để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Lực lượng công an Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế chốt chặn, không cho xe lưu thông trên Quốc lộ 1A từ 20 giờ ngày 14-10.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị bão lũ qua Báo Người Lao Động xin gửi về tài khoản: 102010000094045 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM hoặc trực tiếp theo địa chỉ: Báo Người Lao Động, số 123 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM.

Không tích nước hồ không an toàn

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa nước. Theo đó, hiện cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Phần lớn các hồ chứa, nhất là các hồ thủy lợi vừa và nhỏ, đã được xây dựng từ 30-40 năm trước. Việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập của chủ đập chưa đầy đủ, nghiêm túc…

Thủ tướng yêu cầu các bộ và các địa phương liên quan kiên quyết dừng thực hiện các dự án hồ chứa hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không bảo đảm phát triển bền vững. Kiên quyết xử lý các chủ đập không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập. Kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước... B.Trân

Hoãn, hủy 22 chuyến bay

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) cho biết sẽ hoãn, hủy 22 chuyến bay đi và đến Đà Nẵng, Huế trong 2 ngày 14 và 15-10 do ảnh hưởng của cơn bão số 11.

Cụ thể, ngày 14-10, 14 chuyến bay bị hủy có thời gian khởi hành từ 17 giờ 30 phút như sau: Trên đường bay giữa TP HCM - Đà Nẵng hủy 6 chuyến, trên đường bay TP HCM - Huế hủy 2 chuyến, trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng hủy 3 chuyến, trên đường bay Hà Nội - Huế hủy 2 chuyến, trên đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng hủy 1 chuyến. Ngày 15-10, hoãn 8 chuyến bay đi/đến Đà Nẵng có thời gian khởi hành trước 10 giờ như sau: Trên đường bay TP HCM - Đà Nẵng hoãn 4 chuyến, trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng hoãn 4 chuyến.

Trên 2.000 hành khách bị ảnh hưởng sẽ được VNA bố trí đi trên các chuyến bay bù và chuyến bay thường lệ trong thời gian sớm nhất. T.Hà - Ph.Nhung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo