xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bảo vệ xô xát với người thăm bệnh

Bài và ảnh: Minh Sơn

Các nhân viên bảo vệ là người của một công ty hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Hai người thăm bệnh bị thương, phải nhập viện

Khoảng 22 giờ ngày 13-2, tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Long An đã xảy ra vụ xô xát giữa bảo vệ BV với hai người đến thăm bệnh là anh em song sinh Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Kiên Cường (SN 1978, cùng ngụ phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An). Hậu quả, hai anh Dũng và Cường phải nhập viện.

 
Ngày 14-2, tại Khoa Ngoại BV Đa khoa tỉnh Long An, anh Dũng cho biết vào thời điểm trên, anh đến Khoa Cấp cứu của BV để thăm người thân, do không gặp nên anh điện thoại và nói hơi lớn tiếng.
 
img

Sau vụ xô xát, anh Nguyễn Kiên Cường phải nhập viện do bị rách da đầu.

 
Ngay sau đó, bảo vệ BV đến mời ra ngoài nhưng anh không ra. Trong lúc đó, anh Dũng vô tình chạm tay vào mũ của một bảo vệ nên bị bảo vệ đè xuống, khóa tay dẫn ra nhà bảo vệ.
 
 Lúc này, anh Cường nghe nói anh Dũng bị bắt nên đến đề nghị bảo vệ thả anh Dũng. Trong lúc lời qua tiếng lại giữa hai bên, bất ngờ, anh Cường bị nhiều bảo vệ dùng dùi cui đánh tới tấp làm chảy máu.
 
Thấy vậy, nhiều người chứng kiến vụ việc đã gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát 113 đến can thiệp. Theo anh Dũng, dù anh Cường bị đánh rách da đầu và ngất xỉu nhưng mãi đến khi Cảnh sát 113 đến, họ mới chịu đưa anh Cường vào BV cấp cứu. Sau khi nhập viện, anh Cường được chẩn đoán rách da đầu bên phải, phải may nhiều mũi; anh Dũng bị chấn thương tay phải và chân trái.
 
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, bác sĩ Võ Công Luận, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Long An, xác nhận vụ xô xát giữa bảo vệ với hai anh Cường và Dũng là có thật.
 
Bác sĩ Luận cũng cho biết sau vụ xô xát, phía bảo vệ không có ai bị thương tích. Tuy nhiên, việc bảo vệ đánh hai anh Cường và Dũng là do phòng vệ chính đáng hay phản ứng quá mức thì phải đợi kết luận của cơ quan công an.
 
Cũng theo bác sĩ Luận, sau khi xảy ra xô xát, BV đã xét nghiệm và phát hiện trong máu của hai anh Cường và Dũng có nồng độ rượu vượt quá mức quy định.
 
Lực lượng bảo vệ xô xát với người đến thăm bệnh là thuộc Công ty Hoàng Phi Long, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Lực lượng này đến bảo vệ ở BV theo hợp đồng giữa  BV với Công ty Hoàng Phi Long.
 
Sáng 14-2, ông Đoàn Lợi, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Phi Long, đã đến thăm hai anh Cường và Dũng. Cùng ngày, Công an phường 3, TP Tân An đã đến lấy lời khai của nạn nhân để làm rõ vụ việc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo