xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bò “dạo phố” gây chết người

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Giữa đêm, một con bò xuất hiện trên đường phố khiến một người đi xe máy đâm phải và tử vong. Cơ quan điều tra gặp khó khăn khi không ai chịu nhận là chủ bò

Khoảng 1 giờ sáng 4-10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Võ Thanh Phú (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nằm trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một). Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông hy hữu: giữa đêm nạn nhân đi xe máy và tông trúng một con bò nằm trên đường.

Bò ngáng đường lúc nửa đêm
Sáng 4-10, Thiếu tá Lê Thái Minh Châu, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết vụ tai nạn chết người này đã được Đội Điều tra tổng hợp của Công an TP Thủ Dầu Một thụ lý. Hiện con bò gây tai nạn được cơ quan công an đưa về trụ sở để chờ “tìm chủ nhân”. Khu vực xảy ra tai nạn rất nhiều người nuôi bò nên cơ quan điều tra đang gặp khó khăn vì không ai chịu nhận mình là chủ của con bò gây ra tai nạn trên.
img

Hàng ngày, rất nhiều trâu bò được thả rông trong khu vực dự án TP Mới Bình Dương, gần nơi xảy ra tai nạn

Sáng cùng ngày, tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi anh Phú. Nhiều người thân có mặt và khóc ngất trước cái chết oan uổng của anh. Ông Vũ Thanh Phong (50 tuổi, bố của anh Phú) đau buồn kể: “Khoảng 2 giờ sáng tôi nhận được điện thoại, chạy ra hiện trường thì thấy con trai nằm ngửa chết trên đường, phía sau đầu có vết nứt, kế bên là chiếc xe máy. Công an nói nó tông phải con bò trên đường nên chết. Mà đúng thiệt, đầu xe máy có dính nhiều lông bò. Cách chỗ con tui nằm khoảng vài chục mét có một con bò nằm thở hổn hển với vết thương ở đùi đang rỉ máu”. Ông Phong nghi ngờ con bò nằm ngủ trên đường Huỳnh Văn Lũy, dù có đèn đường nhưng do thời điểm đó mưa nhỏ, làm hạn chế tầm nhìn khiến anh Phú không thể phát hiện được “vật cản”.

Được biết anh Phú tốt nghiệp trung cấp dược và đã đi làm. Ngày 3-10, sau khi đi làm về, anh Phú đi luyện thi đại học rồi đến một bệnh viện ở TP Thủ Dầu Một để thăm em gái đang sinh con. Người thân anh Phú cho rằng sau khi thăm em gái, anh Phú chạy xe máy về nhà thì bị nạn. “Tôi nghĩ nó tông trúng bò vào thời điểm khoảng 22-23 giờ, nhưng do đường vắng, không ai thấy để cấp cứu nên mất máu nhiều rồi chết” - ông Phong nói.
img

Bà nội của nạn nhân Võ Thanh Phú khóc vì cái chết oan uổng của cháu

Cảnh báo tình trạng thả rông bò

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo trước tình trạng bò “dạo phố” diễn ra khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ở tỉnh này, hiện có rất nhiều khu đô thị, KCN mới mở. Do tỷ lệ xây dựng chưa cao, đất trống còn nhiều, cỏ mọc um tùm nên người dân tận dụng nuôi trâu bò. Mỗi sáng, các KCN, khu đô thị mới như KCN Mỹ Phước (huyện Bến Cát), Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương (thường gọi là TP Mới, phần lớn nằm ở địa phận TP Thủ Dầu Một) “đón chào” hàng trăm trâu bò vào ăn cỏ. Một số trâu bò lạc đàn ngủ lại đây.

Đoạn đường nơi anh Võ Thanh Phú tử nạn nằm trong dự án TP Mới Bình Dương. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch UBND phường Phú Tân, cho biết toàn phường có hơn 600 hộ, trong đó có tới 62 hộ nuôi trâu bò. “Lúc trước rất nhiều hộ nuôi trâu bò, chúng tôi tuyên truyền lắm nên giảm còn chừng đó. Phường đã mời 62 hộ này lên đề nghị viết cam kết nuôi trâu bò phải xây dựng chuồng trại, giữ vệ sinh, không được thả rông. Đây là vụ việc đáng tiếc. Sắp tới nếu nhắc nhở không nghe, chúng tôi cương quyết xử phạt hành chính những trường hợp thả rông gây mất an toàn giao thông” - ông Long nói.

Chủ bò phải chịu trách nhiệm

Luật sư Thái Thanh Hải, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, cho biết bò được xem là nguồn nguy hiểm cao độ cho người đi đường nhưng chủ bò lại không thực hiện những biện pháp ngăn ngừa mà để bò chạy rông trên đường phố, gây chết người là vi phạm luật. Nếu cơ quan điều tra tìm ra chủ bò thì chủ bò có thể bị xử lý, thậm chí phạt tù. Ngoài ra, phía bị hại có thể yêu cầu chủ bò bồi thường về vật chất.

Tuy nhiên, theo luật sư Hải, nếu cơ quan điều tra không tìm ra chủ bò thì vụ án sẽ bế tắc.


 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo