xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ chính sách "ăn" cả tiền... mai táng

Hoàng Phúc - Ngọc Oai

(NLĐO) - Ông Đinh Minh Thiệu, nguyên cán bộ chính sách xã Hoá Hợp, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) “ém” số tiền mai táng phí của 2 người có công với cách mạng trong suốt 5 năm qua.

Thân nhân của hai đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của nhà nước đã bị ông Đinh Minh Thiệu, nguyên cán bộ chính sách xã Hoá Hợp (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) “ém” số tiền trong nhiều năm liền.

Ngày 14-7, ông Cao Thanh Hải, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện Minh Hoá (Quảng Bình), đã nhận được phản ánh của thân nhân các đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí về việc ông Đinh Minh Thiệu, nguyên cán bộ chính sách xã Hoá Hợp, huyện Minh Hóa có dấu hiệu “ém” số tiền gần 14 triệu đồng. Đơn vị đã phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã Hoá Hợp chỉ đạo thu hồi số tiền từ ông này đem trả lại cho thân nhân 2 đối tượng chính sách.

Trước đó, vào ngày 13-5, Đảng uỷ, UBND xã Hoá Hợp nhận được đơn thư kiến nghị của ông Đinh Hoài Đông (thôn Tân Hoà, xã Hoá Hợp) phản ánh vệ việc cụ Đinh Tài (là bố của ông Đông) là người có công với cách mạng đã mất vào năm 2010. Tuy nhiên, dù đã hoàn tất hồ sơ trong 5 năm nay nhưng gia đình ông Đông vẫn chưa nhận được khoản tiền mai táng phí theo quy định mặc dù ông đã nhiều lần đến trụ sở UBND xã đề nghị giải quyết.

Ngay sau khi nhận được đơn thư, Phòng LĐ-TB-XH huyện Minh Hoá đã phối hợp với Đảng uỷ xã Hoá Hợp xác minh vụ việc và được biết vào năm 2010, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 2418/QĐ-SLĐTBXH ngày 27-7-2010 về việc trợ cấp đối với ông Đinh Hoài Đông là con của ông Đinh Tài, người hoạt động kháng chiến với số tiền trợ cấp là 6.500 000 đồng.

Qua xác minh, các cơ quan chức năng còn phát hiện thêm một đối tượng được hưởng trợ cấp là ông Cao Xuân Phượng là con của cụ Cao Bóng (xã Hoá Hợp) đã tham gia hoạt động cách mạng, qua đời vào năm 2010 được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 2419/QĐ-SLĐTBXH ngày 27-7-2010 với số tiền 7.300 000 đồng. Tuy nhiên đến nay gia đình ông Phượng vẫn chưa được nhận.

Theo quyết định, số tiền phải được chi trả cho 2 đối tượng và thanh toán vào ngày 31-8-2010, người chi trả là cán bộ chính sách xã Đinh Minh Thiệu, và ông Đinh Hồng Sơn - kế toán xã - đã ký quyết toán.

Qua kiểm tra của UBND xã Hóa Hợp cho thấy số tiền trên chưa được chi trả và ông Đinh Minh Thiệu đã chiếm dụng gần 5 năm nay. UBND xã đã phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH huyện thu hồi số tiền trên đem trả hai đối tượng trên. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Minh Hoá điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo