xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Cắn răng” mua thuốc!

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Để bình ổn thị trường thuốc và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân, Bộ Y tế đưa ra quy định giảm thặng số bán lẻ tối đa đối với nhà thuốc bệnh viện còn 5% và tăng quỹ dự trữ thuốc quốc gia từ 350 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng

“Trong cơ chế thị trường hiện đại, quyết định nằm trong tay người mua nhưng ở mặt hàng thuốc thì ngược lại, quyền quyết định nằm trong tay nhà sản xuất, phân phối. Nghịch lý này gây bất bình trong cộng đồng xã hội lâu nay”. Đó là một trong những ý kiến được đưa ra tại chương trình “Nói và làm” do Đài Truyền hình TPHCM kết hợp với HĐND TP tổ chức sáng 1-5 với chủ đề “Giải pháp bình ổn giá thuốc”.

Doanh nghiệp, người bệnh đều khổ

Theo bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM, thống kê về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới đây cho thấy nhóm mặt hàng tân dược tăng 3,2%, trong đó có nhiều mặt hàng là thuốc nhập khẩu. “Dù TP đã thí điểm triển khai chương trình bình ổn giá thuốc với hơn 300 nhà thuốc tham gia nhưng tình hình giá thuốc cứ liên tục tăng là vấn đề xã hội chưa an tâm” – bà Thảo nói.
img
Nhà nước nên tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước phát triển
PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết Việt Nam hiện có hơn 20.000 mặt hàng thuốc lưu hành trên thị trường. Với 101 nhà máy GMP (tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất), năng lực sản xuất thuốc của Việt Nam cơ bản đáp ứng nhu cầu, đặc biệt nhóm thuốc thiết yếu. Trong khi đó, các doanh nghiệp cho rằng trong quỹ đạo trượt giá, họ luôn “gồng mình” với khó khăn nhưng “cắn răng” chịu lỗ chứ không thể tăng giá thuốc cùng lúc.
Theo ông Phạm Trung Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Euvipharm, chất lượng thuốc sản xuất trong nước không thua kém thuốc nhập khẩu và trong thời điểm này, ngành dược cần hợp sức với xã hội để chia sẻ khó khăn với người dân. Ông Ngô Chí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Eco (đơn vị tham gia bình ổn giá với chuỗi hàng chục nhà thuốc), cho biết chi phí đầu vào để sản xuất thuốc hiện tăng 21%, tuy nhiên không phải dễ dàng tự tăng giá nên cần có chính sách hỗ trợ về thuế từ Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Minh, đại biểu HĐND TP, cho rằng thuốc có tăng giá cỡ nào thì người bệnh cũng phải mua vì họ không có sự lựa chọn nào khác. “Quản lý Nhà nước về giá thuốc hiện nay đi sau lưng doanh nghiệp nên còn lâu người bệnh mới hết khổ” – ông Minh nhận định.

Quá nhiều tầng nấc

Tại chương trình, nhiều ý kiến cho rằng giá thuốc tăng cao là do qua quá nhiều tầng nấc trung gian, nhà thuốc mạnh ai nấy bán… Theo các chuyên gia, cách bình ổn hay nhất là làm sao để người dân dùng thuốc do trong nước sản xuất. Để làm điều này, thầy thuốc là người có vai trò quyết định qua việc kê toa.

Bác sĩ Đỗ Hoàng Giao, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho rằng hơn ai hết, bệnh viện luôn nắm được cơ cấu bệnh tật và nhu cầu dùng thuốc của người bệnh. 100% nhà thuốc bên ngoài bệnh viện bán không đủ thuốc và giá thuốc của nhà thuốc bệnh viện không cao hơn bên ngoài. Ông đề xuất cách bình ổn giá thuốc là nên tăng cường đưa thuốc nội vào đấu thầu trong bệnh viện. “Giải pháp bớt gánh nặng giá cho người dân là ưu tiên sản xuất thuốc trong nước và hướng đến BHYT toàn dân” – bà Phạm Khánh Phong Lan nói.

PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao giải pháp bình ổn của TP đang thực hiện. Theo bà, để bình ổn thị trường thuốc và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã đề ra các giải pháp là thay đổi quy chế đấu thầu thuốc tập trung; giảm thặng số bán lẻ tối đa xuống còn 5%; tạo điều kiện cho thuốc nội vào bệnh viện; đề nghị điều chỉnh Luật Dược; tăng quỹ dự trữ thuốc quốc gia từ 350 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt...
Quy hoạch ngành công nghiệp dược
Theo ông Nguyễn Công Hùng, đại biểu HĐND TPHCM, việc đấu thầu thuốc được áp dụng như kiểu đấu thầu xây dựng tại Việt Nam hiện nay thì thế giới chưa nơi nào làm.

Ông Hùng cho rằng Nhà nước nên tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước phát triển. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất và định hướng quy hoạch, đầu tư công nghiệp dược.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo