xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căng thẳng chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh

Nhóm Phóng viên

22 giờ ngày 6-1, hàng trăm người dân vẫn tụ tập tại sân bay Đà Nẵng để chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh. Công tác chuẩn bị đón ông Thanh về điều trị cũng diễn ra khẩn trương

Không chỉ các phóng viên mà nhiều người dân cũng hết sức quan tâm đến thông tin ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính trung ương) trở về, dù thời điểm máy bay chở ông Thanh hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng liên tục được những người có trách nhiệm của TP trả lời là chưa biết.

Giờ về liên tục thay đổi

Sáng 6-1, một loạt ô tô của lực lượng an ninhlực lượng vũ trang vào sân bay Đà Nẵng. Mọi người tụ tập chốc lát rồi tản ra. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, buổi sáng cũng có một cuộc tập dượt nhanh về việc chuẩn bị đón đưa bệnh nhân vào phòng điều trị. Đầu giờ chiều, lực lượng cảnh sát cơ động vào làm nhiệm vụ, an ninh được thắt chặt, những hàng quán, chỗ để xe trên vỉa hè trước cổng bệnh viên được dọn gọn gàng.

Giữa buổi chiều, ông Trần văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương - ghé Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị.

22 giờ ngày 6-1, rất nhiều người dân vẫn tụ tập trước cổng sân bay, tiếp tục chờ đợi                 Ảnh: Hoàng Dũng
22 giờ ngày 6-1, rất nhiều người dân vẫn tụ tập trước cổng sân bay, tiếp tục chờ đợi Ảnh: Hoàng Dũng

Khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng là nơi điều trị cho ông Thanh khi về Đà Nẵng. Phía trước cổng có treo bảng: “Người thân bệnh nhân khoa ung bướu vui lòng đi qua cổng y học hạt nhân”. Tại tầng 2, phòng bệnh được bố trí cho ông Thanh được sửa sang từ nhiều ngày trước. Căn phòng nằm ở gian đầu tiên của khoa và có vị trí khá biệt lập, chỉ có một cửa ra vào duy nhất.

11 giờ 50 phút, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết vẫn chưa có thông tin chính thức về chuyến bay. 14 giờ 45 phút, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, bác bỏ thông tin lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường bảo vệ an ninh trước khi ông Thanh về Đà Nẵng. Cuối giờ chiều, những người có trách nhiệm của TP Đà Nẵng vẫn khẳng định không nhận được thông tin gì về việc ông Thanh về nước.

20 giờ, TP tấp nập, sân bay vẫn hoạt động bình thường. Nhà riêng của ông Thanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc quận Cẩm Lệ vắng lặng. Gần 21 giờ, hàng trăm người dân kéo đến tụ tập trước cổng sân bay, tiếp tục chờ đợi.

“Dõi theo sức khỏe ông hằng giờ!”

Bà Phạm Thị Hoa (ngụ quận Cẩm Lệ) cho biết: “Ngày nào, gia đình tôi cũng cầu nguyện cho ông Thanh được khỏe mạnh”. Bà Hoa cho hay bà thuộc diện hộ nghèo từ năm 2000. Định cư tại Đà Nẵng đã lâu nhưng cả gia đình gồm 3 phụ nữ đơn thân phải tá túc nhà người thân rồi chuyển sang thuê nhà.

“Ông Thanh đưa ra quy định cấp nhà chung cư cho phụ nữ đơn thân. Qua nhiều lần làm đơn nhưng không được xét, tôi mang đơn đến nhà riêng của ông. Sau khi đọc đơn, ông Thanh phê vào và chính quyền TP đã cấp cho chúng tôi một căn chung cư khang trang ở quận Cẩm Lệ” - bà Hòa nhớ lại.

“Hiếm có vị lãnh đạo nào gần gũi dân, đưa ra nhiều chính sách thiết thực giúp dân như ông Thanh. Người dân có bức xúc đều được ông nắm rõ và giải quyết triệt để. Mỗi kỳ họp HĐND, rất nhiều người xem tivi để dõi theo ông nói. Nghe ông nói là sướng rân trong người. Giờ, dù ông không còn là lãnh đạo của TP nhưng chúng tôi vẫn nhớ ơn ông và dõi theo sức khỏe ông hằng ngày, hằng giờ” - ông Trần Minh Quyền (ngụ quận Thanh Khê) bày tỏ.

Anh Nguyễn Thanh Khoa (ngụ quận Cẩm Lệ) ngồi chờ đón ông Thanh tại sân bay, tâm sự: “Khoảng năm 2005, nhà tôi cũng như hàng chục vạn hộ dân nằm trong diện giải tỏa, đền bù một phần. Sau khi được bố trí tái định cư một lô đất phía Nam cầu Cẩm Lệ, ba tôi ký nhận. Lúc đó, tôi mới cưới vợ và vẫn còn ở chung với ba mẹ.

Tôi xin lô đất tái định cư của ba mẹ và trong nhà đã đồng ý nhường cho tôi. Lúc ấy, khu dân cư còn thưa thớt nên tôi mạo muội gặp chú để xin được chuyển về phường Khuê Trung ở cho tiện và gần ba mẹ. Tôi đưa ba đi gặp chú. Sau khi nghe trình bày, chú giải quyết nhanh chóng đến bất ngờ. Giải quyết cho tôi xong, chú nhìn ba tôi rồi hỏi “Ông già đó hả?” và nói luôn: “Ông cụ già yếu rồi, dẫn ổng theo chi cho cực ổng rứa?”.

Nghe tin chú bệnh nặng trở về, ngồi đây đón chú tôi chỉ cầu mong chú mau khỏi bệnh và có sức lực để tiếp tục lo cho dân lành...”.

Bệnh án tuyệt mật

Chiều 6-1, ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết sức khỏe của ông Thanh vẫn khả quan. Ông Chiến cho rằng

ê-kíp điều trị cho ông Thanh tại Mỹ chắc hẳn sẽ bảo đảm sức khỏe cho ông trong suốt thời gian dài khoảng 20 giờ trên đường bay từ Mỹ về Việt Nam. Nếu sức khỏe ông Thanh yếu như đồn đoán thì bác sĩ điều trị sẽ không cho về vì đường bay quá dài, sức khỏe yếu sẽ không chịu nổi.

Khi được hỏi về bệnh án của ông Thanh, ông Chiến nói ngành y tế Đà Nẵng vẫn chưa nhận được hồ sơ. Bệnh án của bất cứ bệnh nhân nào cũng là tuyệt mật, chỉ có cá nhân người bệnh và người nhà mới biết. Ông Chiến khẳng định việc công bố thông tin sức khỏe của ông Thanh chỉ được phép nếu có sự đồng ý của gia đình.

B.Vân

 

Hội chẩn vào ngày 8-1

Ông Trần Huy Dụng - Phó trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe trung ương - cho biết vì lý do thời tiết bên Mỹ, ông Nguyễn Bá Thanh chưa về nước theo lịch trình cũ. Hiện Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe trung ương đã sẵn sàng trang thiết bị cũng như nhân lực, các giáo sư đầu ngành sẽ cùng hội chẩn để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất cho ông Thanh.

GS-TS Phạm Gia Khải - thành viên Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe trung ương - cho biết theo dự kiến ban đầu, 15 giờ chiều 6-1, ông và trưởng ban Nguyễn Quốc Triệu sẽ bay vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, chuyến bay bị hoãn vì thời tiết xấu nên lịch hội chẩn cho ông Thanh cũng sẽ dời đến ngày 8-1. Giáo sư Khải cũng khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh ông Thanh bị đầu độc bằng hóa chất hay chất độc nào đó. Phác đồ điều trị bệnh máu ác tính cho ông Thanh mà các bác sĩ ở Mỹ áp dụng cũng giống như ở trong nước.

BHXH Việt Nam cho biết tất cả chi phí chữa bệnh cho ông Thanh do quỹ BHYT chi trả 100% các dịch vụ cao nhất trong danh mục. Trong trường hợp chi phí điều trị vượt mức được hưởng mà Quỹ BHYT đảm nhiệm, việc chi trả các chi phí điều trị còn lại sẽ do ngân sách của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe trung ương chi. Ông Thanh có mã thẻ BHYT đặc biệt.

N.Dung

 

Không có biện pháp điều trị đặc hiệu

Nhân nói về trường hợp bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh, GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, cho biết hội chứng rối loại sinh tủy gặp trong rất nhiều trường hợp và có cả thể tiên phát và thứ phát. Tuy vậy, với căn bệnh này, người ta hay đề cập đến hội chứng rối loạn sinh tủy không rõ nguyên nhân. Đây được coi là một bệnh về máu và chỉ riêng những người mắc bệnh này thôi thì nguy cơ tử vong đã rất cao do thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng khiến bệnh nhân tử vong.

Điều nguy hiểm ở chỗ là bệnh nhân có thể chuyển thành lơ-xê-mi cấp (một nhóm bệnh ung thư hệ tạo máu) và lúc đó tình trạng bệnh sẽ nặng hơn rất nhiều. Bất cứ ai chuyển từ hội chứng rối loạn sinh tủy thành lơ-xê-mi cấp thì bệnh đều rất ác tính và khó chữa. Bệnh thường gặp ở người ngoài 50-55 tuổi. Càng lớn tuổi càng hay gặp, điều đó chứng tỏ đến một giai đoạn sự sản sinh máu, sự trưởng thành của các tế bào máu bị rối loạn thì nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Bản thân nền bệnh đã rất xấu, nay chuyển qua giai đoạn ác tính hơn, việc chữa trị vô cùng khó khăn và khả năng quay trở lại bình thường gần như không có.

GS-TS Nguyễn Anh Trí cũng nhấn mạnh với những trường hợp mắc bệnh ung thư máu việc phát hiện sớm phải ngay từ thời điểm người bệnh có dấu hiệu của rối loạn sinh tủy, tức là giai đoạn tiền ung thư. Tuy nhiên, kể cả khi phát hiện được bệnh thì cũng không có biện pháp điều trị đặc hiệu để chữa khỏi, chỉ có thể đẩy lùi quá trình bệnh tiến triển thành lơ-xê-mi cấp chứ không thể đảo lộn quá trình có bệnh thành không bệnh.

Việc điều trị hiện có một số phương pháp: hóa trị liệu, ghép tế bào gốc và điều trị nhắm đích. Trong đó, hóa trị là sử dụng thuốc chống ung thư để diệt tế bào ung thư nhằm đạt tình trạng lui bệnh, thường thực hiện thành nhiều đợt theo liệu trình. Ghép tế bào gốc cũng được chỉ định trong một số trường hợp nhưng ở người lớn tuổi vô cùng khó và hầu như không có chỉ định vì khả năng sinh máu kém hơn nhiều.

Hội chứng rối loạn sinh tủy là một nhóm các rối loạn về máu bởi sự suy giảm tế bào máu (thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu) có nhiều nguyên nhân có thể là tia xạ, hoạt chất, virus nhưng không ai biết rõ nguyên nhân gây bệnh do đâu. Về cơ bản, các phương pháp điều trị ung thư máu của Việt Nam tương đương với thế giới.

N.Dung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo