xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chăm cho dân yên tâm đón Tết

QUÝ HIỀN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt yêu cầu lãnh đạo TP HCM bảo đảm an ninh trật tự, không để người dân bất an, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới

Sáng 7-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch năm 2014 cũng như công tác chuẩn bị tổ chức chăm lo Tết Giáp Ngọ năm 2014.

4/25 chỉ tiêu chưa đạt

Báo cáo với Thủ tướng, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết bình quân tổng sản phẩm nội địa (GDP) từ năm 2011-2013 đã tăng 9,6%, thấp hơn kế hoạch đề ra (12%/năm). “Tính chung 3 năm, GDP tăng gấp 1,74 lần so với bình quân cả nước (5,6%/năm), góp phần duy trì mức tăng trưởng GDP hợp lý của cả nước” - ông Quân đánh giá.

Cụ thể hơn, theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, trong số 25 chỉ tiêu của năm 2013, TP chỉ có 4 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, tỉ lệ xử lý nước thải y tế.

Song người đứng đầu chính quyền TP đã thẳng thắn nhìn nhận 5 hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) chủ trì cuộc họp với lãnh đạo TP HCM sáng 7-12 Ảnh: ĐẶNG XUÂN

Đó là: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành còn chậm. Tiềm năng, lợi thế của TP chưa được huy động. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn phân tán, phát triển khoa học - công nghệ chưa thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. TP cũng nhìn nhận an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

Không để dân bất an

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền TP trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Qua đó, Thủ tướng hoan nghênh chương trình bình ổn giá của TP.

“Kết quả mà TP HCM đạt được đã theo sát tinh thần nghị quyết của Đảng bộ TP đề ra cũng như kế hoạch 5 năm mà TP xây dựng. Kết quả này góp phần vào sự phát triển chung của cả nước” - Thủ tướng nhìn nhận.

Không dừng lại ở kết quả này, Thủ tướng đề nghị TP phải tiếp tục có những giải pháp sáng tạo để cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 7% trong 2 năm 2014, 2015.

Theo Thủ tướng, TP duy trì mức tăng GDP nhưng phải chú trọng tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch nền kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, từ công nghệ thấp sang công nghệ cao. “Phải tăng tỉ trọng công nghệ cao, thu hút những dự án đầu tư tạo ra giá trị lớn chứ không thể chỉ loay hoay với ngành may mặc, giày da; cứ gia công, lắp ráp mãi sẽ ảnh hưởng đến giá trị tăng trưởng nền kinh tế” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị.

Thủ tướng nhắc nhở TP HCM nên tập trung đầu tư và ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao như giáo dục và y tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt yêu cầu TP phải xem công tác an ninh trật tự là nhiệm vụ hệ trọng.“Với một TP đông dân như TP HCM thì việc xem xét tăng biên chế công an như thế nào cho phù hợp là đương nhiên nhưng kinh nghiệm cho thấy muốn giữ vững an ninh trật tự thì không thể thiếu thông tin, tai mắt của nhân dân” - Thủ tướng nhận định.

Vì thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài trong 9 ngày nên Thủ tướng lưu ý TP cần cố gắng không để xảy ra tình trạng cháy nổ, mất an ninh trật tự, không để người dân lo lắng, bất an, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.

Kiến nghị cơ chế tài chính đặc thù

Tại buổi làm việc, UBND TP kiến nghị Thủ tướng trình Bộ Chính trị có nghị quyết (hoặc kết luận) về những nội dung cụ thể đối với thời gian thực hiện thí điểm chính quyền đô thị TP HCM để làm cơ sở chính trị, pháp lý triển khai thực hiện.

Ngoài ra, TP kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế tài chính - ngân hàng đặc thù đối với TP như: Tăng mức thưởng vượt thu cho ngân sách TP; tăng tỉ lệ tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách TP trên tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách TP...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo