xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy rụi xe khách 52 chỗ

Tin - ảnh: X. Danh – N. Sỹ

(NLĐO) – Sau khi bị nổ lốp, phần gầm máy của xe khách bỗng phát ra nhiều tiếng nổ lớn rồi lửa bốc cháy dữ dội khiến hành khách hoảng hốt.

img
Bà hỏa thiêu rụi xe khách 52 chỗ


Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 27-10 trên Quốc lộ 13 (đoạn trước nhà số 1/92, ấp Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên xe khách 52 chỗ BKS 47V-2389 của hãng Năm Thùy chạy tuyến bến xe Miền Đông (TPHCM) về Đắk Lắk chở đầy hành khách trên xe lưu thông trên Quốc lộ 13. Khi đến địa điểm trên thì bánh sau của xe phát nổ, lúc này tài xế dừng xe lại để tìm tiệm sửa xe thay vỏ. Nhưng khi vừa bước xuống xe thì thấy khói bốc nghi ngút từ bộ phận gầm máy của xe kèm theo những tiếng nổ lớn.

Ngay lập tức tài xế và phụ xe nhanh chóng mở cửa và thông báo cho hành khách nhanh chóng xuống xe. Một số hành khách ngồi ở hàng ghế sau đập bể cửa kính nhảy ra ngoài.

Khi tất cả các hành khách trên xe xuống bên ngoài thì lúc này ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội và bao trùm toàn bộ thân xe.

Một số thanh niên sống gần hiện trường dùng nhiều bình CO2 dập lửa nhưng không thành.
 

img



img


Chủ xe, tài xế và hành khách đành đứng trên đường bất lực nhìn “bà hỏa” thiêu rụi tài sản.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC địa phương nhanh chóng huy động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

 20 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng gần như toàn bộ chiếc xe bị cháy rụi, nhiều vật dụng tài sản của hành khách và nhà xe cũng thành tro.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trang nói trong nước mắt: “Tôi mệt nên nằm ngủ bỗng nghe tiếng la hét, rồi tiếng khóc thét của nhiều người, bừng tỉnh tôi mới biết là xe đang bốc cháy nên vội lao ra cửa thoát hiểm nhảy xuống đường mà không kịp mang theo tài sản. Rất may tài xế mở cửa sớm nên không có ai bị sao, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường”.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Theo nhận định của nhiều tài xế xe khách, nguyên nhân gây cháy có thể là do chập điện dưới gầm xe.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo