xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chết oan vì... “ổ gà”

Tin-ảnh: H.Minh

(NLĐ) - Ngày 30-7, gia đình đã đưa thi hài cháu Phạm Thị Huỳnh (SN 1995) về địa phương an táng. Trước đó, lúc 16 giờ ngày 28-7, chị Nguyễn Kim Thư (SN 1968, ngụ quận 9 - TPHCM) điều khiển xe máy chở cháu Huỳnh lưu thông trên Quốc lộ 1 từ hướng Tiền Giang về TPHCM

Khi đến gần giao lộ ngã ba Cầu Voi thuộc địa phận xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa - Long An, nghe tiếng còi xe phía sau, chị Thư cho xe lách vào lề. Do trong lề bị hư hỏng nặng, nhiều “ổ gà” lớn nằm chi chít nên chiếc xe máy bị lọt xuống hố. Chị Thư văng vào trong lề, cháu Huỳnh văng ra ngoài và bị ô tô tải cán chết.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn chi chít “ổ gà” lớn, nhỏ nằm san sát kéo dài gần 7 m, bên trong lề là nước ngập lênh láng. Có “ổ gà” sâu đến 0,4 m, chiếm diện tích khá rộng, đây là mối nguy hiểm luôn rình rập cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

img
Hiện trường vụ tai nạn làm cháu Huỳnh chết thảm
Cụ thể, từ chiều đến tối 27-7, tại “điểm đen” này có 4 trường hợp người đi xe máy bị sụp “ổ gà”. Trong đó, một phụ nữ chạy xe máy bị té ngã xuống mặt đường, chiếc xe hư hỏng nặng, chị bị gãy 2 ngón chân, rất may lúc đó không có xe tải, xe khách nào chạy gần.

Do chứng kiến quá nhiều tai nạn ở đoạn đường này nên người dân địa phương dùng cây treo tấm ni lông trắng để báo hiệu nguy hiểm. Theo người dân địa phương, cách đây một tuần, nhân viên quản lý cầu đường có đến sửa chữa bằng cách... đổ đá xuống rồi đi, kiểu làm cho có đã gây hậu quả nghiêm trọng thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo