xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống tội phạm không chỉ là việc của công an

Thế Dũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để tội phạm lộng hành

Ngày 3-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Án giết người tăng

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết năm 2013, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra hơn 59.000 vụ, tăng 5,03% so với năm 2012. Một số loại vụ án như giết người do nguyên nhân xã hội tăng 0,9%, cố ý gây thương tích tăng 9,44%... Trong khi đó, giết người cướp tài sản giảm 27,2%, chống người thi hành công vụ giảm 11%.

Tội phạm về trật tự xã hội gia tăng làm người dân bất an. Trong ảnh: Băng cướp chặt tay, cướp SH ở cầu Phú Mỹ - TP HCM lãnh án nặng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-12 Ảnh: PHẠM DŨNG

Tội phạm về trật tự xã hội gia tăng làm người dân bất an. Trong ảnh: Băng cướp chặt tay, cướp xe SH ở cầu Phú Mỹ - TP HCM lãnh án nặng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-12-2013 Ảnh: PHẠM DŨNG

Năm qua, lực lượng công an các cấp đã điều tra, khám phá trên 44.000 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá trên 2.600 băng nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú trên 11.000 đối tượng truy nã, trong đó 2.328 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Trong năm 2013, cả nước phát hiện, xử lý hơn 12.000 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế (tăng 4,46% so với năm 2012); 435 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ (tăng 31,42%), thu hồi, tạm giữ, kê biên gần 3.500 tỉ đồng; phát hiện trên 13.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường...

Đánh giá cao công tác phòng chống tội phạm, song Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê bình công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản chưa sâu nên chưa chủ động trong điều tra, khám phá các vụ phạm pháp; còn để một số vụ phạm tội xảy ra trong thời gian dài mới được phát hiện, xử lý. “Như vậy là để tội phạm lộng hành. Không nêu tên các đồng chí trong năm mới này nhưng không có nghĩa trung ương không biết. Còn địa phương vẫn là địa bàn nóng, trọng điểm. Nhiều lĩnh vực như chống buôn lậu chưa quan tâm, án tham nhũng chưa tương xứng với mong muốn, quyết tâm” - Phó Thủ tướng đánh giá.

Cả hệ thống phải vào cuộc

Năm 2014, ngành công an đặt mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là ở 18 địa bàn trọng điểm về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, 10 địa bàn trọng điểm về tội phạm có tổ chức; làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng như giết người do nguyên nhân xã hội, ma túy, chiếm đoạt tài sản; trốn thuế; sử dụng công nghệ cao; cho vay nặng lãi...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không chỉ của riêng ngành công an. Vì vậy, ông phê bình các địa phương không có lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. “Không thể quan niệm đó chỉ là việc của ngành công an. Muốn chống tội phạm có hiệu quả thì cả hệ thống phải vào cuộc” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước thực trạng tội phạm trật tự an toàn xã hội năm 2013 vẫn tăng so với năm 2012, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của các địa phương (trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ; ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, kịp thời đưa ra xét xử những vụ án lớn, tăng cường xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm. “Kinh tế khó khăn nhưng cuộc sống phải bình yên hơn là kinh tế khá nhưng người dân lúc nào cũng nơm nớp về sự an toàn của mình” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Tại cuộc họp, đại diện TP HCM cho rằng công tác triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu, nhất là buôn lậu thuốc lá từ Campuchia về, còn hạn chế do sự phối hợp với các tỉnh liên quan còn yếu kém. Vì vậy, TP HCM đề nghị thay đổi tư duy hành chính về quản lý hoạt động trật tự an toàn xã hội và phân cấp cho chính quyền đô thị được phép ban hành văn bản quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn cho phù hợp.

Hà Nội trấn áp tội phạm dịp Tết

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn Tết Giáp Ngọ 2014.

Theo đó, tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp chặt với Sở Cảnh sát PCCC tăng cường kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, nhà cao tầng, kho tàng, chợ, trung tâm thương mại… Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các điểm bắn pháo hoa; các địa điểm vui chơi giải trí, lễ hội, những nơi tập trung đông người trong dịp Tết.

Công an TP Hà Nội phải chỉ đạo công an các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, đề án về đấu tranh trấn áp tội phạm, trọng tâm là: Tội phạm tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo, hàng giả, hàng kém chất lượng; tội phạm trộm cắp, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê đâm thuê, chém mướn; các đường dây buôn bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tội phạm và vi phạm về môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao...

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; thực hiện tốt việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường; ngăn chặn mọi hành vi gây rối, làm mất trật tự trị an như đốt pháo, đua xe…  N.Quyết

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo