xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn hơn 4.000 lao động trên biển

N. Hà- Q.Nhật

(NLĐO)- Đến cuối giờ chiều 3-10, tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết hiện vẫn còn 434 tàu với 4.108 lao động đang hoạt động trên biển. Quảng Bình: 5 người thiệt mạng do mưa lũ.

Quảng Ngãi: Nghiêm cấm phương tiện ra khơi

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, đến chiều 3-10, tại vùng biển quần đảo Trường Sa có 99 tàu với 1.915 lao động, vùng biển các tỉnh phía Bắc 7 tàu với 61 lao động, vùng biển các tỉnh phía Nam 158 tàu với 1.177 lao động, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 170 tàu với 955 lao động đang hoạt động trên biển.

Trước đó, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các huyện ven biển, các sở, ngành liên quan triển khai công tác phòng tránh bão số 6. Theo đó, nghiêm cấm tất cả các phương tiện không được ra khơi trong thời gian này nhằm tránh thiệt hại do bão số 6 đang tiến vào biển Đông gây ra.
Quảng Bình: Xuất gạo cứu trợ
 
Tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, sau 3 ngày lên lèn đá để tránh lũ, ngày 3-10, khi nước rút, người dân đã trở về nhà. Về đến nhà, nhiều người không tưởng tượng nổi cảnh tan hoang của trận lũ vừa qua. Người dân đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Vì vậy, ngay sau khi nước lũ rút, huyện Minh Hóa đã xuất 10 tấn gạo cứu trợ cho người dân xã Tân Hóa và 2 tấn gạo cấp thêm cho người dân thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa. Đồng thời đã cử lực lượng y tế đến nơi bị lũ cấp hóa chất khử khuẩn Cloramin B  để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm sau lũ cho người dân.
 
img
Lực lượng cứu hộ vận chuyển gạo cứu trợ đến cho người dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa – Quảng Bình. Ảnh: Q.Nhật

Tính đến chiều 3-10, Quảng Bình đã có 5 người chết do mưa lũ: Cháu Đinh Duy Ngọc (3 tuổi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa), cháu Nguyễn Quang Vinh (5 tuổi, xã Quảng Phú, TP Đồng Hới), ông Cao Văn Toàn (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch), ông Phan Văn Gọn (xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch), bà Phan Thị Trang (xã Quảng Phương).

Thừa Thiên Huế: Người dân ra khơi bị nạn, chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm
 
Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, trên 1.900 tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ và neo đậu tại những điểm an toàn. “Đối với các tàu thuyền hoạt động bãi ngang ven biển thì địa phương phải chịu trách nhiệm quản lý, cấm người dân ra khơi trong thời tiết xấu. Nếu để xảy ra tình trạng tại nạn trên biển do người dân cố tình ra khơi thì chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm”, ông Hùng khẳng định.

 Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 4 có 3 người ra khơi và bị nạn trên biển, ngoài tuyên truyền, các địa phương ven biển của tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cử lực lượng túc trực tại các bãi ngang để không cho người dân ra khơi. Ông Phạm Tăng Đoàn, Chủ tịch UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang – Thừa Thiên – Huế, cho biết: “Địa phương đã thành lập 3 tổ túc trực tại các bãi ngang để không cho người dân ra khơi”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo