xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng đề nghị "kéo" Hoàng Sa vào đất liền

Trần Thường- Hoàng Dũng

(NLĐO) – TP Đà Nẵng đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị quan trọng trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TP này.

Sáng 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác trung ương đã có chuyến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt của Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết thời gian tới, TP sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gúp doanh nghiệp phát triển. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.


Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc( Ảnh: Hoài Sa)

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc( Ảnh: Hoài Sa)

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh năm văn hóa văn minh đô thị, bên cạnh chương trình “5 không”, “3 có” mà TP đã triển khai, lãnh đạo TP đang chỉ đạo thực hiện chương trình “TP 4 an” gồm: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Cùng với đó, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tinh giản biên chế, liên tục điều động, luân chuyển cán bộ chủ chốt cho phù hợp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh kiến nghị Bộ Chính trị và Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương phối hợp với TP Đà Nẵng triển khai thực hiện nội dung theo kết luận của Bộ Chính trị. Sớm có chỉ đạo để Chính phủ ban hành nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng; ban hành cơ chế đặc thù về vốn đầu tư xây dựng dự án khu công nghệ cao TP Đà Nẵng – một trong 3 khu công nghệ cao của cả nước.

Kiến nghị cho phép TP Đà Nẵng sớm báo cáo với Bộ chính trị và Ban Bí thư về đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trong đó có một số nội dung quan trọng như cơ chế đặc thù về phân cấp, mô hình chính quyền địa phương và nhất quán một số chức danh, vị trị…


Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học – nghệ thuật TP Đà Nẵng, đề xuất kéo Hoàng Sa về với đất liền (Ảnh: Hoài Sa)

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học – nghệ thuật TP Đà Nẵng, đề xuất kéo Hoàng Sa về với đất liền (Ảnh: Hoài Sa)

Ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học – nghệ thuật TP Đà Nẵng, cho hay từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) là một chức danh kiêm nhiệm.

Vừa qua, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực phục hồi HĐND các cấp nên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa là không hợp pháp. Lý do là Chủ tịch UBND huyện phải do HĐND cùng cấp bầu lên nhưng hiện nay Hoàng Sa chưa có HĐND huyện. Ông Tiếng đề nghị có chế riêng cho TP Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.

Ông Tiếng cũng đề nghị nên “kéo” Hoàng Sa vào đất liền bằng cách điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Hoàng Sa mới bao gồm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và gồm một hoặc hai phường thuộc quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), để Hoàng Sa có phần đất trên đất liền. Từ đó có dân, có hệ thống chính trị và cũng từ đó Chủ tịch huyện hoàng Sa sẽ do HĐND bầu lên.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi Đà Nẵng (ảnh Vĩnh Điện)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi Đà Nẵng (ảnh Vĩnh Điện)

Trước ý kiến của ông Tiếng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá đây là đề xuất xác đáng. Chủ tịch nước ghi nhận và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý.

Chủ tịch nước biểu dương Đà Nẵng đã năng động, sáng tạo và đạt được những thành tựu rất quan trọng, đồng thời cũng đề nghị TP Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ở biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đồng tình, ủng hộ và ghi nhận những kiến nghị của TP Đà Nẵng và sắp đến chỉ đạo các ban, bộ, ngành trung ương để thực hiện, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển. Tạo điều kiện để Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, trung tâm thương mại du lịch chất lượng cao và là thành phố sự kiện của khu vực. Bên cạnh đó, Đà Nẵng phải tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị; tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng TP Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, có một môi trường sống tốt. “Các đề xuất của các đồng chí là rất xác đáng, tôi ghi nhận và sẽ phối hợp với các lãnh đạo trung uơng để giải quyết các kiến nghị. Tôi cũng rất ủng hộ có chính sách đặc thù cho TP, có chính sách đặc thù thì Đà Nẵng mới bứt phá đi lên được, nếu không có là rất khó. Khi có chính sách đặc thù, chính quyền đô thị thì chúng ta sẽ giải quyết được các đề xuất về chức danh Chủ tịch và huyện Hoàng Sa mà các đồng chí đề xuất” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân chuyến này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi thăm, tặng quà và trồng cây lưu niệm tại công trình xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi thành phố Đà Nẵng và thăm, tặng quà cho đồng chí Lão thành cách mạng Trần Thận và Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo