xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh giá thẳng thắn hiện trạng đất nước

NGUYỄN QUYẾT

Quốc hội yêu cầu triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm

Tại phiên họp cuối cùng của kỳ họp 11 Quốc hội (QH) khóa XIII sáng 12-4, QH đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Niềm tin của cử tri là phần thưởng quý

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015, QH đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém. Cụ thể, việc thực hiện một số chỉ tiêu KT-XH chưa đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, nợ công, nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn; mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được. Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, kém hiệu quả; môi trường đầu tư chậm cải thiện; thủ tục hành chính còn phiền hà.

“Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu; lãng phí, thất thoát còn lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Tình hình quốc tế, khu vực và trên biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường…” - Chủ tịch QH khẳng định.

Tại kỳ họp này, để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của nhà nước, QH đã miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của nhà nước; bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật. Lần đầu tiên, Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, cam kết trước QH và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIIIẢnh: NGUYỄN NAM
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIIIẢnh: NGUYỄN NAM

Nhìn lại cả nhiệm kỳ, Chủ tịch QH khẳng định QH khóa XIII đã làm tròn trọng trách ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ mỗi đại biểu đã luôn tâm niệm phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân. “Sự ủng hộ, đồng tình, chia sẻ, tin tưởng của cử tri là phần thưởng cao quý nhất đối với người đại biểu nhân dân” - bà Ngân nói.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của QH khóa XIII và chuẩn bị cho hoạt động của QH khóa XIV, QH yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người 3.200-3.500 USD

Trước đó, với 462 đại biểu tán thành (chiếm 93,52% tổng số đại biểu QH), QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Theo nghị quyết này, mục tiêu tổng quát kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm tới là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm từ 6,5%-7%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200-3.500 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32%-34% GDP, bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP...

QH cũng đặt ra các chỉ tiêu về xã hội cho giai đoạn 2016-2020 là tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65%-70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%...

94,13% tổng số đại biểu QH cũng đã tán thành thông qua nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội XIII đã xem xét, thông qua các luật, luật sửa đổi và nghị quyết, gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Dược; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị quyết phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Mỹ.

QH đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia để đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Không bị động trong kiện toàn nhân sự

Sáng cùng ngày, tại hội trường QH, Văn phòng QH đã họp báo về kết quả kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH; Chủ nhiệm Văn phòng QH, cùng 2 Phó Tổng Thư ký QH là ông Lê Minh Thông, ông Nguyễn Hữu Toàn.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc kiện toàn nhân sự nhà nước có bị động hay không, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII đã dành nhiều thời gian cho công tác kiện toàn nhân sự nhà nước. Đây là một việc không phải bị động mà đều có sự chuẩn bị, thông báo trước đến các thành phần, đối tượng sẽ chuẩn bị miễn nhiệm, bổ nhiệm. QH đã thực hiện đúng theo quy trình công tác quản lý, miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với cán bộ nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc kiện toàn nhân sự nhà nước tại kỳ họp này không phải là tiền lệ. Ngoài ra, còn tùy vào từng thời điểm. Nếu thời điểm Đại hội Đảng và bầu cử QH xa nhau, chúng ta phải kiện toàn sớm để tạo sự đồng bộ trong công tác nhân sự, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của nhà nước.

Với cương vị là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, ông Lê Minh Thông khẳng định việc kiện toàn nhân sự cấp cao bộ máy nhà nước tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII đã thực hiện theo đúng chủ trương, quy định của pháp luật. Do đó, QH đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của nhà nước rất suôn sẻ, tốt đẹp.

Liên quan đến thông tin về “tổ chức phản động đứng sau người tự ứng cử”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Văn phòng QH vừa nhận được thư kiến nghị của ông Nguyễn Quang A (người tự ứng cử) về việc này và đã có thư trả lời. Thông tin được báo chí phản ánh trước đó chỉ là ý kiến của một cá nhân, không phải của Tiểu ban An ninh.

N.Quyết

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo