Bộ Tư pháp cho biết từ trước đến nay, những người làm công tác hòa giải ở cơ sở được nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế nên có địa phương không chi kinh phí này. Trên cơ sở đó, dự luật đã quy định Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải cơ sở.
Góp ý cho dự luật, một số thành viên Ủy ban Thường vụ QH cho rằng cần cân nhắc mức độ Nhà nước hỗ trợ sao cho phù hợp với bản chất tự nguyện, tự quản, không hành chính hóa của hoạt động này. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai đề nghị dự luật cần có thêm cơ chế phối hợp với MTTQ, hội phụ nữ, cựu chiến binh…
Bình luận (0)