xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đạo chích” Trung Quốc đe dọa hàng không

TÂN TIẾN - TÔ HÀ - HOÀNG NHÂN

Từ đầu năm đến nay, Vietnam Airlines đã phát hiện 11 hành khách Trung Quốc trộm cắp trên các chuyến bay của hãng. Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra

Ngày 13-5, Công an phường 2, quận Tân Bình, TP HCM đã bàn giao Quang Michel (SN 1962, người gốc Trung Quốc) lên công an quận để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Quang Michel mang 2 quốc tịch Pháp (hộ chiếu do Pháp cấp số 12DF19512) và Việt Nam (hộ chiếu do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cấp số N1643845).

Trước đó, khuya 12-5, Quang Michel tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để bay chuyến EK 393 của hãng hàng không Emirates, khởi hành lúc 0 giờ 25 phút ngày 13-5 đi Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sau khi vào khu vực cách ly, lúc 23 giờ 40 phút ngày 12-5, Quang Michel bị phát hiện trộm một chai rượu giá 216 USD (tương đương 4,56 triệu đồng) tại cửa hàng miễn thuế của sân bay. Camera giám sát của cửa hàng cũng xác định rõ hành vi của Quang Michel. Khi bị đưa về Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, đối tượng này đã nhận tội.

Đối tượng Quang Michel (ảnh trái) và He Qunxian Ảnh: TÂN TIẾN - TÔ HÀ
Đối tượng Quang Michel (ảnh trái) và He Qunxian Ảnh: TÂN TIẾN - TÔ HÀ

Ông Trần Văn Bảy, trưởng cửa hàng miễn thuế, cho biết Quang Michel từng trộm chai rượu tây tại cửa hàng nhưng nhân viên mất cảnh giác nên không bắt được quả tang. Theo ông Bảy, ở các quốc gia khác, nếu phát hiện người nước ngoài ăn cắp vặt tại các cửa hàng trong sân bay hoặc siêu thị, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho đại sứ quán của người có hành vi trộm cắp rồi phạt rất nặng. Còn hiện nay, cách xử phạt tại Việt Nam quá nhẹ, chỉ phạt hành chính rồi cho bay tiếp hoặc chỉ cắt chuyến bay nên đối tượng trộm cắp có xu hướng gia tăng.

Trước đó, chiều 12-5, tiếp viên phục vụ chuyến bay VN129 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi TP HCM cũng phát hiện một người Trung Quốc giở trò ăn cắp trên máy bay.

Kẻ cắp được xác định là He Qunxian (SN 1972, số passport E 055.796.87) ngồi ghế số 12D. Khi máy bay cất cánh được một lúc, tên này đã lấy vali của hành khách Ngô Văn Hà, ghế ngồi 33C, đem vào phòng vệ sinh.

Nhận được thông báo của hành khách, tiếp viên Vietnam Airlines đã mở cửa phòng vệ sinh, bắt quả tang He Qunxian đang lục lọi vali của khách để ăn cắp. Sự việc này được chụp ảnh lại để làm bằng chứng khiến He Qunxian hết đường chối cãi. Tổ bay đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn tất hồ sơ bàn giao He Qunxian cho Cảng vụ Hàng không Miền Nam.

Từ đầu năm đến nay, đã có 11 người Trung Quốc ăn cắp trên máy bay của Vietnam Airlines bị bắt quả tang. Ngoài ra, một số đối tượng người Trung Quốc còn móc túi trên các chuyến bay của nhiều hãng hàng không châu Á khác. Do sự việc diễn biến phức tạp, Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 13-5 đã kiểm tra và phát hiện lô hàng gửi từ Trung Quốc cho một cá nhân tại huyện Hóc Môn, TP HCM gồm: 3 thanh kiếm bằng kim loại dài 1,1 m, 11 bộ thiết bị điện tử là máy phá sóng điện thoại. Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu thuộc danh mục vũ khí, có thể vi phạm an ninh quốc gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo