xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điên loạn vì “ngáo đá”

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bị hoang tưởng, ảo giác kéo dài, người phê ma túy đá (ngáo đá) có hành vi tấn công, thậm chí dùng vũ khí đâm chém người khác

Dù đã 4 ngày trôi qua nhưng người dân sống ở phố Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của ông Đỗ Đức Thắng (SN 1944) và vợ là bà Nguyễn Thị Đỏ (SN 1953). Đau đớn hơn khi kẻ thủ ác lại chính là con trai của nạn nhân - Đỗ Đức Mạnh Hùng (SN 1989).

Vô cớ giết người

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 11-9, khi người xung quanh đang say ngủ thì nghe bên nhà ông Thắng có tiếng kêu cứu. Mọi người chạy đến thì thấy Hùng lăm lăm 2 con dao trên tay với vẻ mặt ngây dại.

Tiếp cận hiện trường, công an phát hiện ông Thắng và bà Đỏ đã tử vong với hàng chục vết chém. Ngay trong đêm 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ Hùng trong tình trạng “ngáo đá” (phê ma túy đá).

Vụ án khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng bởi bình thường Hùng rất hiền lành. Bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng chi hội phụ nữ tổ 21, phường Trần Quang Khải - cho biết Hùng không có công ăn việc làm ổn định, hay tụ tập chơi bời nhưng rất có hiếu với bố mẹ. “Bố Hùng bị liệt nhiều năm nay, Hùng vẫn thường xuyên chăm sóc ông ấy” - bà Tuyến khẳng định.

 

Trùm ma túy đất cảng Phạm Văn Tự bị bắt khi đang trong cơn “ngáo đá” Ảnh: TRỌNG ĐỨC
Trùm ma túy đất cảng Phạm Văn Tự bị bắt khi đang trong cơn “ngáo đá” Ảnh: TRỌNG ĐỨC

 

Bình thường ngoan hiền nhưng phút chốc bỗng thành kẻ sát nhân điên loạn, đó không chỉ là trường hợp của Hùng. Đã có rất nhiều vụ án mạng xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ ma túy đá.

Nhắc lại cái chết của ông Nguyễn Văn Long (SN 1966), người dân phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vẫn chưa hết kinh hoàng. Ông Long bị hàng xóm là Trần Thế Dương (SN 1979) vô cớ vác dao sang đâm chết khi đang nằm xem tivi trong nhà. Nguyên nhân chỉ đơn giản là do Dương “ngáo đá” nên... nổi hứng thích chém giết.

Cũng là nạn nhân của đối tượng chơi ma túy đá, ông Phạm Đề Kháng - trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng - bị “đại ca” đất cảng Công “giáp” (Nguyễn Tiến Công, SN 1979) bắn chết khi đang ở tầng 2 nhà mình. Lý do của hành vi này hết sức trời ơi: Phê ma túy đá, bị ảo giác, Công “giáp” lên mái nhà để thỏa chí leo trèo. Thấy một con mèo, tên này miên man đuổi bắt, trèo vào tầng 2 nhà nạn nhân và gây án.

Trùm ma túy đất cảng Phạm Văn Tự (SN 1976, trú quận Hải An, TP Hải Phòng) cũng nghiện hàng đá nặng. Khi công an vây bắt, y tháo chạy lên tầng 2 nhà mình. Trong cơn “ngáo đá”, y tử thủ đến cùng, buộc công an phải dùng lựu đạn cay ném vào. Sau khi bị bắt, Tự cũng tử vong do suy kiệt vì sử dụng ma túy đá.

Sự hoang tưởng đáng sợ

PGS-TS Trần Hữu Bình, nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết nghiện ma túy đá thường gây ra chứng hoang tưởng, ảo giác - tiếng lóng gọi là “ngáo đá”.

“Nhiều người sau khi “đập đá” sẽ muốn hóa thành chim, bướm, muốn leo lên tầng cao rồi bay lượn xuống... Có kẻ lại thấy những người xung quanh thành quái vật muốn tấn công mình nên tìm cách sát hại họ, đến khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết” - ông Bình giải thích.

Theo bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương, ma túy đá là dạng ma túy tổng hợp, cực độc, tác động trực tiếp tới hệ thần kinh trung ương. Người nghiện ma túy tổng hợp thường nghe có “tiếng nói” trong đầu xui khiến nên có hành vi tấn công, dùng vũ khí sát thương người khác và gây ra những vụ án mạng nghiêm trọng. “Heroin, thuốc phiện chỉ gây hưng phấn trong vài giờ nhưng ma túy tổng hợp tạo hưng cảm tới 3-4 ngày. Thời gian đó, người sử dụng vẫn sống trong thế giới hoang tưởng và gây ra nhiều hành vi nguy hiểm” - bác sĩ Cương nhận xét.

Về sự nguy hiểm của ma túy đá, ông Trần Hữu Bình cho biết người nghiện luôn có xu hướng tăng liều mới đủ độ “phê”. “Điều này dẫn tới việc phá hủy các tế bào thần kinh, gây hiện tượng “ngáo đá”, sốc thuốc, rất nguy hại cho người nghiện và người xung quanh” - ông Bình lo ngại.

 

Sản xuất ngay trong nước

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an), ma túy đá vào Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc, Lào, Campuchia. Từ năm 2014, thứ ma túy độc hại này tuồn vào nước ta tăng mạnh so với những năm trước. Từ tháng 11-2014 đến tháng 5-2015, cơ quan chức năng đã bắt giữ 7.764 vụ vận chuyển ma túy với hơn 12.000 đối tượng, trong đó có nhiều vụ ma túy đá.

Ma túy đá được sản xuất bằng chất hóa học. Việc quản lý các tiền chất ở Việt Nam còn lỏng lẻo, tân dược dùng để sản xuất ma túy đá cũng bán rất đại trà. C47 từng bắt một số vụ các đối tượng mua hàng lô tân dược về để tách tiền chất, sản xuất ma túy đá ngay trong nước.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo