xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đủ kiểu website, blog giả mạo

CHÁNH TRUNG

Hàng loạt website, blog giả mạo đang xuất hiện lan tràn trên mạng internet Việt Nam nhằm mục đích lừa đảo hoặc làm mất uy tín cho cá nhân, tổ chức, khiến môi trường này trở nên mất an toàn

Báo cáo tổng kết năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết trong năm 2011, VNCERT đã xử lý tổng số 755 sự cố máy tính, cao gấp 3 lần so với năm 2010, trong đó có 385 vụ website giả mạo. Các website giả mạo hầu hết được lập ra để lừa gạt, gây mất uy tín đã khiến không ít các cá nhân, tổ chức phải đau đầu.

Lập website giả để lừa đảo

Đại diện mạng Công ty VNG cho biết  gần đây trên internet xuất hiện rất nhiều website giả mạo các dịch vụ của Zing hoặc VNG với nhiều tên miền khác nhau. Đặc điểm thường thấy của những website này là giao diện đăng nhập giống hệt Zing Me nhưng địa chỉ liên kết không phải từ http://me.zing.vn. Mục đích của các website mạo danh này nhằm đánh cắp thông tin tài khoản hoặc lừa khách hàng nạp tiền vào tài khoản giả...
Khi người dùng đăng nhập vào những website này, tài khoản sẽ bị đánh cắp đồng thời tiền xu ảo cũng sẽ được chuyển vào tài khoản của người lừa đảo. Hành vi của thủ phạm không dừng lại ở đó, chúng tiếp tục dùng danh nghĩa của người dùng để tiếp cận bạn bè, người thân của khổ chủ tiếp tục hành vi lừa đảo của mình.
VNG đã liệt kê hàng chục website giả mạo kiểu này gồm có: Quazingme.net, hopquazing.com, payxu.come.vn, quazing.org, nhanqua.in, nhanchaukvtm.tk, quazingme.net, zingme.us.ms… 
Mới đây, FPT Online đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo website Cổng thanh toán GATE. Hiện nay đang tồn tại tình trạng một số kẻ gian xây dựng các website có giao diện và nội dung tương tự Cổng thanh toán pay.gate.vn để lừa đảo.
Một trong những website giả mạo đó là http://www.napbacgate.com. Nếu bạn vô tình đăng nhập và tiến hành nạp thẻ trên website này, không những bị mất thẻ đã nạp mà bạn còn có nguy cơ rất lớn bị mất tài khoản Gate Passport. Đại diện Cổng thanh toán GATE khẳng định chỉ có địa chỉ duy nhất tại http://pay.gate.vn, mọi địa chỉ khác đều là giả mạo.
img

Một trang blog cá nhân được tạo ra với tên của một nhân vật gắn với cuộc thi Vietnam’s Next Top Model

Trong khi đó, Công ty VTC thì cảnh báo về việc xuất hiện hiện tượng giả mạo trang web 23dzo.go.vn của mình. Theo đó xuất hiện một website có tên là 23dzo.tk, trang web này cố ý tạo ra các nền và stock giống hệt bên website của VTC: http://23dzo.go.vn. Trang web giả mạo này đã lừa nhiều người dùng đăng nhập vào và mua các vật phẩm ở đây để chiếm đoạt tiền của người dùng.
Mới đây, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết địa chỉ http://tongdai900.clanteam.com đã mạo danh website Viettel, đưa ra những thông tin sai về chương trình khuyến mãi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Cụ thể, theo Viettel, trang web trên đã sử dụng logo và hình ảnh hoạt động của nhà mạng và các mạng di động khác tại Việt Nam với thông tin: “Website được xây dựng bởi Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Mobifone…”, kèm theo hướng dẫn cách nạp tiền cho thuê bao trả trước và trả sau với số tiền khuyến mãi lên tới 450%. Viettel cho rằng website trên không có bất cứ sự liên quan nào tới tập đoàn hoặc các công ty thành viên của Viettel.

Ảnh hưởng uy tín vì website giả mạo

Bên cạnh đó, gần đây lại xuất hiện nhiều website giả mạo các công ty, cuộc thi… nhằm gây mất uy tín, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các cá nhân, tổ chức. Trong những ngày đầu năm 2012, ban tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến Ngôi sao nhí 2011 phát hiện trường hợp cuộc thi ảnh Sao nhí 2012 (website http://saonhi.vn) đã sao chép tới 98% nội dung có trên website chính thức của cuộc thi Ngôi sao nhí 2011 là http://ngoisaonhi.com/2011/.
Website saonhi.vn đã treo banner của nhà tài trợ  Trung tâm Phát triển và sáng tạo Eveil - đây chính là một trong số các nhà trợ của Ngôi sao nhí 2011. Bà Dương Thị Quỳnh Hoa, giám đốc trung tâm này, cho biết Eveil hoàn toàn không hay biết đến chương trình Sao nhí 2012 cũng như việc tài trợ cho chương trình này. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của không chỉ chương trình Ngôi sao nhí mà còn cả các nhà tài trợ.

Còn Công ty Gia Long Computer thì cảnh báo về website http://sieuthigialong.com có nội dung thông tin y hệt so với trang web của www.gialong.com.vn, người lập nên website này đã cố tình gây nhầm lẫn cho các khách hàng khi mua sản phẩm. Hiện nay đang tồn tại một số website có tên miền gần giống www.gialong.com.vn với mục đích mượn thương hiệu để bán hàng. Việc này làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của chúng tôi, Gia Long Computer cho biết.

Mới đây, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã phải lên tiếng với các fan hâm mộ về tình trạng xuất hiện vô số blog giả danh ca sĩ này. Theo Khổng Tú Quỳnh, thì cô chỉ có blog chính thức trên Facebook, Zing Me, tuy nhiên, trên mạng lại xuất hiện vô số blog lấy nick Khổng Tú Quỳnh giả xuất hiện khiến nhiều fan hâm mộ nhầm tưởng. Nữ ca sĩ này đã phải lên Facebook để thông tin về địa chỉ chính xác blog của mình với các fan hâm mộ để tránh trường hơp các fan bị lừa gạt.

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Hành vi giả mạo blog, website của tổ chức, cá nhân khác là một trong những hành vi bị nghiêm cấm và bị xử lý theo quy định tại khoản 3, điều 12 của Luật Công nghệ thông tin, được chi tiết hóa tại điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 29-6-2010, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28-8-2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.
Theo đó, hành vi “tạo trang thông tin điện tử giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân” sẽ bị xử lý.

Hành vi này sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Nếu trên trang blog hoặc website giả mạo đó được lập ra nhằm đăng tải những thông tin sai sự thật nhằm hạ nhục uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác thì người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống hoặc tội làm nhục người khác được quy định tại Bộ Luật Hình sự.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM)

Mảnh đất màu mỡ trên Facebook

Facebook hiện là một trong những trang mạng xã hội lớn nhất, đồng thời cũng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo, giả danh. Bởi từ Facebook có thể tạo các tài khoản mạo danh bất cứ ai, từ những người nổi tiếng, những ngôi sao trong làng giải trí như Thái Y Lâm, Vương Phi, Tạ Đình Phong, Cổ Cự Cơ… cho đến các nhà hoạt động chính trị trong nước và quốc tế.

Mục đích chính của việc giả mạo này có thể với nhiều lý do khác nhau như muốn tăng lượng truy cập cho blog của mình hoặc được sử dụng với mục đích xấu hơn như gây rối, phát đi những thông tin sai sự thật, thậm chí được dùng để phát tán virus và các đoạn mã độc nhằm thu thập và đánh cắp các thông tin quan trọng...
Trong khi việc làm này rất ít hoặc gần như không có sự kiểm tra nào từ nhà cung cấp dịch vụ.
Các blog giả danh sẽ tạo ra một trang blog “sinh đôi” rất khó phân biệt thật - giả từ những người nổi tiếng trong làng giải trí trong và ngoài nước, được thiết kế với giao diện rất đẹp mắt cùng các thông tin cá nhân đã được công khai để có thể thu hút nhiều người vào xem và bình luận (comment).
Ngoài ra, một loại hình tấn công giả danh khác thường thấy trên các trang xã hội là việc phát tán các thư rác giả danh Facebook nhằm mục đích lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân…
img
Liên kết độc được phát tán qua một tài khoản Facebook bị nhiễm
Các bloger sẽ nhận được các thư rác giả danh nhà cung cấp dịch vụ gửi đến với nội dung chủ đề hỗ trợ nhằm đánh lừa các blogger như “Facebook Notification sent you a message on Facebook…” hay “Facebook Support sent you a message on Facebook…” kèm những liên kết giả mạo như từ nhà cung cấp mà không phải bloger nào cũng có thể biết được nếu không có các thông tin cảnh báo.
Bằng hình thức này những kẻ có ý đồ xấu sẽ núp dưới các plugin (tiện ích đính kèm) thường thấy trên các trình duyệt Firefox, Chrome… hiển thị dưới các liên kết có nội dung thật “nhạy cảm” như: Look! Hahaha! HOT Girl Show Her Breast on Live TV” hay ?”, “click here to see paRiS Hilton!!”… và có đích đến là các trang video phổ biến và uy tín như YouTube.
Các blogger “tò mò” sẽ được những liên kết này điều hướng đến các trang web nhạy cảm hoặc thậm chí đến các trang web chứa mã độc hay virus mà chúng sẽ tự động được tải về máy hoặc khiến các blogger tin và “tự nguyện” tải các plugin này để có thể xem được nội dung.

Một khi được cài đặt trên máy, chính tài khoản của blogger này sẽ là nguồn phát tán các liên kết độc “mời gọi” tham gia từ các plugin vô tình này cho tất cả các bạn bè người thân.

Anh Thanh

Kỳ tới: Làm giả cả website, blog của lãnh đạo 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo