xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa thi thể thuyền viên bị cướp biển sát hại về Việt Nam

Trọng Đức

(NLĐO- Gia đình thuỷ thủ Vũ Đức Hạnh, thuyền viên tàu Giang Hải vừa bị cướp biển sát hại, đã uỷ quyền cho công ty chủ tàu đưa thi thể nạn nhân này về Việt Nam

img

Liên quan đến vụ tàu Giang Hải (thuộc Công ty Cổ phần vận tải biển Quốc tế có trụ sở tại quận Hải An, TP Hải Phòng) bị cướp biển tấn công, phá hỏng trang thiết bị hàng hải và dùng súng sát hại thuỷ thủ Vũ Đức Hạnh (SN 1995, ở Hải Phòng), sau đó “bắt cóc” 6 thuyền viên, ngày 22-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phan Văn Hiền, đại diện Công ty Cổ phần vận tải biển Quốc tế cho biết, công ty sẽ đưa thi thể thuyên viên xấu số về Việt Nam trong 2-3 ngày tới.

Hiện công ty đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm, giải cứu 6 thuyền viên bị cướp biển bắt và giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

Cũng theo ông Phạm Văn Hiền, do hệ thống thông tin liên lạc của tàu Giang Hải bị bọn cướp phá huỷ nên liên lạc giữa công ty và các thuyền viên cũng gặp khó khăn. Chính vì vậy, phía chủ tàu chưa thống kê được tài sản trên tàu mà cướp biển đã lấy đi cũng như thông tin cụ thể về tình hình thuyền viên tới các gia đình.

Theo thông tin từ phía chủ tàu, cùng ngày lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã sang cảng Sandakan (Malaysia) để tiếp cận tàu bị nạn và phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết vụ việc. Sau khi giải cứu thuyền viên và hoàn tất các thủ tục pháp lý, phía công ty sẽ tính đến vấn đề bồi thường cho những người bị nạn.

hàng xóm chia sẽ lỗi đau của gia đình nạn nhân

Hàng xóm chia sẽ nỗi đau của gia đình nạn nhân

Vị đại diện của Công Cổ phần vận tải biển Quốc tế cho biết thêm gia đình anh Hạnh đã uỷ quyền cho công ty sang Malaysia đưa thi thể nạn nhân về Việt Nam.

Theo dự kiến, ngày 23-2, đại diện Công ty Cổ phần vận tải biển Quốc tế có mặt Malaysia để làm các thủ tục pháp lý và đưa thi thể thuyền viên bị cướp biển sát hại về Việt Nam theo đường hàng không.

Trước đó, trên hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở 4.500 Mt cement bao về cảng Iloilo (Philippines), tàu Giang Hải đã bị cướp biển tấn công vào lúc 10:24:16 (UTC) ngày 19-2, tại tọa độ: 06:09:26N và 119:39:18E.

Sau khi bất ngờ tấn công lên tàu, nhóm cướp biển có vũ trang đã phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải rồi dùng súng sát hại thuỷ thủ Vũ Đức Hạnh (SN 1995, trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo tại TP Hải Phòng). Nhóm cướp biển sau đó đưa 6 thuyền viên lên xuồng cao tốc của chúng rời đi. 6 thuyền viên bị bọn cướp đưa đi gồm: thuyền trưởng Bùi Xuân Viện; đại phó Đỗ Hữu Nghĩa; phó 3 Bùi Trung Đức; máy 2 Nguyễn Hữu Trường; thủy thủ Trần Viết Văn và thợ máy Nguyễn Quang Huy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo