xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia đình 10 ngư dân mất tích liên tục bị đòi tiền chuộc

D. Nhân

(NLĐO) - Ngày 10-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết nhiều khả năng 10 ngư dân mất tích trên tàu cá CM 99219 do bị tàu lạ đâm chìm vào rạng sáng 2-1 vẫn còn sống.

Trước đó, sáng 2-1, tàu cá nói trên do tài công Nguyễn Văn Hiếu (ngụ thụ trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời - Cà Mau) điều khiển cùng với 10 ngư dân đang khai thác thủy sản ngoài khơi thuộc vùng biển Cà Mau thì bị một tàu lạ đâm chìm.
 
Ông Hiếu may mắn được tàu cá của ngư dân Kiên Giang thả phao cứu sống, đưa vào đảo Phú Quốc, số ngư dân còn lại đi trên tàu mất tích cho đến nay.
 
Theo ông Hiếu, chiếc tàu lạ đã quay lại đưa ca nô xuống cứu các ngư dân, vì vậy ông tin rằng những người mất tích vẫn đang còn sống.

Ông Hồ Văn Tuấn (ngụ thị trấn Sông Đốc) chủ tàu cá CM 99219 CM, cho biết vào ngày 4-1, một phụ nữ xưng tên Mai đã gọi điện thoại cho vợ ông bằng số máy có mã vùng của Thái Lan (66876007687), cho biết các ngư dân đang bị bắt giữ ở Thái Lan và đòi tiền chuộc.
 
Ông Tuấn thông tin thêm, người phụ nữ chỉ gọi điện cho vợ ông một lần, lúc đầu tỏ ra không rành tiếng Việt nhưng sau đó nói rất trôi chảy. Dường như người này nắm thông tin không chính xác về việc mất tích của các ngư dân nên khi gọi điện cho vợ ông đã thông báo rằng ông đang bị bắt ở Thái Lan, yêu cầu bà gởi tiền chuộc. Ngoài ra, bà Mai còn nói có khoảng 6-7 người hiện đang bị bắt giữ ở Thái Lan.

Ngày hôm sau, có một người đàn ông xưng là người Thái Lan, giả vờ nói tiếng Việt không rành gọi điện vào số máy của ông Tuấn 3 cuộc, bằng 3 số thuê bao Vinaphone khác nhau.
 
Nội dung cuộc gọi vẫn là đòi tiền chuộc nhưng cụ thể hơn là yêu cầu gởi tiền chuộc cho 10 ngư dân, mỗi người là 6,5 triệu. Sau đó, ông Tuấn gọi lại các số thuê bao trên thì chỉ đổ chuông mà không ai nghe máy, hôm sau thì cả 3 số điều không liên lạc được.

Ngoài ra, trong vài ngày gần đây, người phụ nữ tên Mai đã gọi điện cho người nhà của ít nhất 3 ngư dân cũng với nội dung đòi tiền chuộc người.
 
Tuy nhiên, khi nói chuyện qua điện thoại với 2 người lạ này, vợ chồng ông Tuấn và người nhà của các ngư dân yêu cầu cho nối máy với một trong số các ngư dân bị bắt thì bị từ chối.

Nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo mới nên ngày 10-1, đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo Lực lượng Biên phòng 692 Sông Đốc đến nhà ông Tuấn và các ngư dân để cảnh báo không gửi tiền sang Thái Lan phòng bị lừa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo