Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 9, cho biết sau khi tính toán, cân đối nhu cầu tái định cư, quận vẫn còn dư 63 nền và 60 căn hộ nên không thể có chuyện thiếu nền. Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân thiếu - thừa cục bộ là do quy định quỹ nhà tái định cư gắn liền với mỗi dự án nhất định. Để tháo gỡ vấn đề này, sở đã kiến nghị UBND TP giao cho quận, huyện tự cân đối quỹ nhà đất tái định cư để linh hoạt phân phối.
Riêng quận 12 có 33 dự án liên quan đến công tác bồi thường trong đó 18 dự án đã hoàn thành xong, nhiều công trình đã đi vào hoạt động. Ông Trần Văn Hoàng, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 12, cho biết quận vẫn còn nhiều dự án kéo dài nhiều năm như: dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, dự án khu dân cư An Sương... Ngoài ra, đa phần các hộ dân quen sống tại các căn nhà riêng lẻ, khi được bố trí tái định cư bằng căn hộ chung cư, họ đã sang nhượng để mua nhà nơi khác. Điển hình là 60 căn hộ chung cư Tín Phong đã bố trí tái định cư nhưng hiện chỉ còn 8 hộ dân đúng đối tượng tái định cư đang sinh sống.
Bình luận (0)