xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: 1 người phụ nữ tử vong trong trường ĐH Xây dựng

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nghe tiếng động mạnh, nhiều người chạy ra thì thấy một người phụ nữ gần 40 tuổi trong bộ đồ ngủ tử vong dưới chân tòa nhà H1 Trường Đại học Xây dựng ở Hà Nội.

 


Tòa nhà H1 Trường ĐH Xây dựng, nơi phát hiện người phụ nữ tử vong dưới chân nhà

Tòa nhà H1 Trường ĐH Xây dựng, nơi phát hiện người phụ nữ tử vong dưới chân nhà

Ngày 19-10, một cán bộ điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ tung tích và nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại trường Đại học (ĐH) Xây dựng trên địa bàn quận.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày Chủ nhật (18-10), tại nhà H1 thuộc trường ĐH Xây dựng ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, sau khi bất ngờ nghe tiếng động lớn dưới sân trường, mọi người chạy tới xem thì thấy một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi nằm sóng soài trên vũng máu cạnh chân tòa nhà H1. Ngay sau khi sự việc xảy ra, trường ĐH Xây dựng đã cho bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo đại diện bảo vệ của Trường ĐH Xây dựng, vào ngày nghỉ, sinh viên ra vào tòa nhà H1 đều được kiểm soát hoặc cửa ra vào ở sảnh sẽ bị đóng. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, tòa nhà H1 đang được tổng vệ sinh và có lớp cao học đang giảng dạy.

Theo cán bộ điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, cơ quan chức năng vẫn đang xác định tung tích người phụ nữ tử vong do người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân. Theo khám nghiệm hiện trường, nạn nhân khoảng 35-40 tuổi, cao khoảng 1 m 60, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, tóc cắt ngang vai, đi đôi dép lê. Trên ban công tầng 6 tòa nhà H1 lực lượng chức năng phát hiện một cuốn sách kinh “Sám hối”.

Ông Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng, cho hay qua xác minh sơ bộ, người phụ nữ tử vong không phải là sinh viên hay nhân viên của trường. Thời điểm xảy ra vụ việc là ngày chủ Chủ nhật, trường vẫn cho một số người dân vào trong trường đi bộ, tập thể dục. Do vậy, cũng có thể người phụ nữ tử vong là người dân ở ngoài vào. Hiện tại, thi thể người phụ nữ được cơ quan chức năng đưa đến nơi bảo quản, chờ người thân đến nhận.

Trong khi đó, lực lượng chức năng đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ tung tích và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo