xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Tai nạn thảm khốc đầu tiên ở đường cao tốc trên cao

Tin-ảnh: F.Hưng

(NLĐO)- Chỉ sau hơn 10 giờ chính thức thông xe, tại tuyến đường cao tốc trên cao ở Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc đầu tiên giữa ô tô và xe máy khiến người điều khiển xe máy bị hất lên cao rồi văng xuống đất, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 21-10 tại cầu cạn - đường cao tốc trên cao - ở khu vực gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nội). Nạn nhân là người điều khiển xe máy bị bay ra khỏi dải phân cách, ngã xuống chân cầu cao gần 10 m và tử vong tại chỗ.

 

img
Chiếc xe máy gần như nát vụ sau vụ tai nạn thảm khốc
 

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc ô tô Toyota biển kiểm soát màu trắng nhưng lại mang logo của VTV (đang xác minh là thật hay giả) lưu thông với tốc độ cao từ hướng Mai Dịch về Linh Đàm bất ngờ va chạm mạnh với chiếc xe máy màu xanh lưu thông theo chiều ngược lại.

 

Cú va chạm khiến chiếc xe máy gần như vỡ vụn, phần máy rời khỏi thân xe, mũ bảo hiểm của người điều khiển và vài bộ phận chiếc xe bay sang dải phân cách, nằm rải rác phía làn đường bên cạnh.

 

Chiếc ô tô sau khi phanh gấp, để lại vết bánh kéo dài hơn 10m thì bánh trước phía lái đã bị nổ lốp. Phần đầu chiếc ô tô cũng bị biến dạng.

 

Riêng người điều khiển xe máy sau khi bị cú tông quá mạnh hất bắn lên cao đã rơi xuống khoảng trống giữa hai dải phân cách không được che chắn của cầu cạn, rơi xuống chân cầu ở độ cao gần 10 m và tử vong tại chỗ. Nạn nhân là nam giới, khoảng ngoài 30 tuổi.

 

Đây là vụ tai nạn đầu tiên trên cầu cạn và cũng là đường cao tốc trên cao thuộc đường vành đai 3 của TP Hà Nội. Đường cao tốc này chỉ dành riêng cho ô tô được lưu thông với tốc độ lên đến 80 km/giờ. Tuyến đường được đánh giá là hiện đại nhất thủ đô, dài gần 9 km, nhằm góp phần giải quyết ách tắc giao thông từ cửa ngõ phía Nam sang phía Tây Hà Nội.

 

img
Đường cao tốc trên cao ở Hà Nội chỉ dành cho ô tô - Ảnh: VNE
 
Tuyến đường vừa được cắt băng khánh thành sáng 21-10 và chính thức thông xe toàn tuyến từ trưa cùng ngày. Đường cao tốc trên cao này tuyệt đối nghiêm cấm các loại xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh tự chế và người đi bộ lưu thông; ai vi phạm sẽ vị xử lý nghiêm - Sở GTVT Hà Nội cho biết.

 

Tuy nhiên, vì mới đưa vào sử dụng nên mọi hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hiện vụ tai nạn đầu tiên trên đang được tiếp tục điều tra, xử lý.    
 
Những hình ảnh trong vụ tai nạn
 
img
Chiếc xe máy và chiếc ô tô (đỗ phía trước) trong vụ tai nạn
 
img
Chiếc xe máy gần như nát vụn sau vụ tai nạn
 
img
Chiếc ô tô có logo của VTV trong vụ tai nạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo