xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng trăm phụ huynh phản đối vì trường học bị giải thể

Tin, ảnh: Khánh Trình

(NLĐO)- Sáng 10-7, hơn 600 người dân của 2 xã Khánh Thành và Kim Thành đã cùng nhau lên trụ sở UBND huyện Yên Thành (Nghệ An), để phản đối quyết định của huyện này về việc giải thể trường THCS Khánh Thành và trường THCS Kim Thành theo chủ trương của Bộ GD-ĐT.

img
Hàng trăm người dân của 2 xã Khánh Thành và Kim Thành đã lên huyện để phản đối quyết định đóng cửa trường THCS Khánh Thành

Lý do mà những người phụ huynh này đưa ra là khi con em họ sang các trường học mới đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, nhất là về mùa mưa lũ, chi phí ban đầu cho mỗi em khi chuyển trường cao…

Sáng 10-7, lãnh đạo huyện có mặt để trao đổi và nghe ý kiến của người dân 2 xã này là ông Ngô Sỹ Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành (phụ trách mảng Nông nghiệp).

img
Trường THCS Khánh Thành đã có quyết định giải thể

Được biết, trường THCS Kim Thành có khoảng 300 học sinh, không đủ số lượng học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT, nên thuộc diện phải giải thể.

 Ông Nguyễn Văn Văn (người dân xã Khánh Thành) cho biết: “xã chúng tôi là một xã vùng trũng, về mùa mưa lụt thường bị cô lập nhiều ngày, trường học bị giải thể thì mùa mưa lũ đến con chúng tôi khó mà đến được trường. Nhân dân toàn xã chúng tôi mong muốn được giữ và tu sửa lại trường để con em chúng tôi được học tại xã. Người dân chúng tôi chấp nhận đóng góp thêm một phần để tu sửa trường”.

Trường THCS Khánh Thành được xây dựng từ năm 1964, gồm 11 phòng học. Do được xây dựng từ khá lâu nên trường đã được tu bổ nhiều lần, tại thời điểm này có 3 phòmg đã xuống cấp, tường nứt nẻ, mái ngói đã hỏng khá nặng. Năm học vừa qua trường này có 14 lớp với 551 học sinh.

Theo Quyết định của UBND huyện Yên Thành, trường THCS Khánh Thành là một trong những trường thuộc diện phải giải thể để sát nhập với trường của 3 xã lân cận là Liên Thanh, Bảo Thành và Nam Thành, các em phải đi học cách nhà từ 2-4 km.

Đến tận 11 giờ 30 phút trưa nay người hàng trăm người dân vẫn ở lại UBND xã không chịu về và còn hò nhau nấu cơm ăn để ở lại buổi chiều, khi nào nhận được câu trả lời từ cán bộ huyện mới chịu về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo