xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Hương mắt lồi ra tù đi cướp" chỉ là bịa đặt

Tin- ảnh: L. PHONG

(NLĐO) –Chiều 24-3, các trang tin điện tử, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp một đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy BKS 67-N1.027.31 kèm theo nội dung: Hương “mắt lồi” đã ra tù, ả đang cùng đồng bọn tiếp tục thực hiện các vụ cướp giật bằng cách đánh ghen, dọa kim tiêm, thậm chí bắt cóc để mổ nội tạng.

PV Báo Người Lao Động đã có cuộc tiếp xúc với chủ nhân xe máy nói trên và xác định đây chỉ là tin đồn.

Chị Lê Thị Kiều H. (SN 1985, chủ nhân xe máy BKS 67-N1.027.31) cho biết lúc 16 giờ 30, 2 nhân viên của cửa hàng chị đi ra đường phát phiếu giảm giá cho khách hàng. Một số người đi đường chụp lại hình ảnh trong lúc 2 nhân viên hỏi thăm đường rồi đăng trên mạng rao tin Hương “mắt lồi” đi cướp giật.

Bức ảnh chụp một đôi nam nữ đang đi trên chiếc xe máy BKS 67-N1.207.31; được cho là Hương “mắt lồi” hoàn toàn bịa đặt.

Hai nhân viên, trên xe máy thực nghiệm lại góc ảnh mà được các trang mạng lan truyền thổi phồng.

Sau vài giờ, bức ảnh dựng chuyện Hương “mắt lồi” đi cướp được lan truyền một cách chóng mặt. Không ít trang mạng rao nội dung: “khi bắt gặp ai đi xe máy nói trên hãy bắt giữ, đánh đập”!.

Chị H. lo ngại: “Từ hôm qua tới giờ tôi rất lo lắng, không dám mang chiếc xe máy bị chụp ảnh ra đường vì sợ nhiều người hiểu lầm đánh hội đồng. Mới đây, tôi đã cùng chồng đến Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP HCM) để trình báo sự việc”.

 

Lê Thị Kiều Hạnh, chủ nhân xe máy BKS 67-N1.207.31 lo lắng vì sợ mọi người đánh hội đồng, vì lời đồn không đúng sự thật. Hai nhân viên, trên xe máy thực nghiệm lại góc ảnh mà được các trang mạng lan truyền thổi phồng.

Chị L.T.K.H, chủ nhân xe máy BKS 67-N1.027.31 lo lắng vì sợ mọi người đánh hội đồng do lời đồn không đúng sự thật.

Hiện chị H. đang mang thai 26 tuần tuổi. Việc nhiều người tung tin chiếc xe máy nêu trên là của Hương “mắt lồi” đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc kinh doanh của chị.

Hai nhân viên, trên xe máy thực nghiệm lại góc ảnh mà được các trang mạng lan truyền thổi phồng.

Bức ảnh chụp một đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy BKS 67-N1.027.31 và cho là Hương “mắt lồi” tái xuất

Theo thông tin đăng tải trên internet, Hương “mắt lồi” xuất hiện trở lại hoạt động khu vực quận 10, quận 5 khá manh động và táo tợn. Lãnh đạo Công an quận 10 đã lên kế hoạch xác minh thông tin, truy tìm kẻ cướp có hình dạng mắt lồi, da ngăm đen này.

Sau vài giờ đồng hồ, bức ảnh dựng chuyện Hương “mắt lồi” đi cướp được lan truyền một cách chóng mặt

Sau vài giờ đồng hồ, bức ảnh dựng chuyện Hương “mắt lồi” đi cướp được lan truyền một cách chóng mặt

Lãnh đạo Công an quận 10 cho biết: "Trong thời buổi thông tin lan truyền nhanh chóng, lộn xộn nên chúng tôi phải vào cuộc sớm để chủ động xử lý tình huống kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận". Rất nhiều trinh sát công an đã mật phục, trong đó có cả Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) - Công an TP HCM để tìm hiểu thông tin trên.

“Những ai từng nạn nhân thời gian qua nên đến công an trình báo. Riêng những ai hùa theo dư luận dựng chuyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật” - Công an quận 10 nhắc nhở.

Trong khi đó, Đội Săn bắt cướp Công an TP HCM vừa xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, cơ quan công an sẽ thưởng nóng 1 triệu đồng nếu ai nhìn thấy, cung cấp thông tin nơi ở, hình ảnh hiện tại của Hương “mắt lồi”. Số điện thoại Đội Săn bắt cướp TP HCM: 0984738393.

 

Hương “mắt lồi” từng cướp và lừa đảo

Chân dung Hương mắt lồi được chụp năm 2010
Chân dung Hương "mắt lồi" được chụp năm 2010

Hương “mắt lồi” tên thật là Nguyễn Thị Huỳnh Hương (SN 1983, ngụ Phường 1, quận 3, TP HCM).

Tháng 4-2004: Hương bị Công an bắt vì tham giam vào một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó tòa xử, đi tù  10 tháng.

Tháng 12-2009: Người dân phát hiện Hương “mắt lồi” cướp một xe đạp điện.

Đầu năm 2010: Hương bị TAND  Quận 3, tuyên án 4 năm tù vì cưỡng đoạt tài sản.

Những năm 2004-2010, Hương “mắt lồi” thường xuyên cùng đồng bọn dàn cảnh cướp xe, tài sản giá trị của nhiều người đi đường.

Anh Nguyễn Việt Sin (Đội Săn bắt cướp TP HCM), cho biết trong mấy ngày qua Đội đã nhận hơn 160 tin nhắn phản ánh về hiện tượng Hương “mắt lồi” xuất hiện. Nhưng không ai đưa ra bằng chứng tin cậy, thậm chí có người còn kiếm ai có dáng người ốm, mắt lồi chụp lại rồi dựng chuyện, câu like facebook.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo