xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ít nhất 23 người chết do bão Thần Sấm

V.Duẩn - Ph.Nhung

Vụ sạt lở đất ở Hà Giang: Đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân l Vẫn còn mất điện trên diện rộng

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh miền núi phía Bắc, tính đến cuối ngày 21-7, đã có 23 người chết và 1 người mất tích. Cụ thể, số người thiệt mạng do sạt lở đất và lũ cuốn trôi tại các tỉnh, gồm: Hà Giang 7 người; Lai Châu 6 người; Lạng Sơn 5 người; Cao Bằng 1 người, Bắc Kạn 1 người; Lào Cai 3 người (do sét đánh) và 1 nạn nhân ở tỉnh Sơn La còn mất tích.

Thu dọn rác thải và phế liệu ở chợ Giếng Vuông (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) ngày 21-7Ảnh: THẮNG TRUNG

Thu dọn rác thải và phế liệu ở chợ Giếng Vuông (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) ngày 21-7 Ảnh: THẮNG TRUNG

Mưa lũ đã gây sạt lở đất, ách tắc nhiều tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu; hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại; nhiều nhà cửa và các công trình thủy lợi bị sập và hư hỏng. Theo thống kê và ước thiệt hại sơ bộ của các tỉnh, bão Thần Sấm (Rammasun) đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Tại Lạng Sơn, bão đã gây thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng, Lào Cai ước thiệt hại trên 30 tỉ đồng, Cao Bằng trên 36 tỉ đồng, Hà Giang trên 15 tỉ đồng, Lai Châu khoảng 20 tỉ đồng.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, lũ ống và sạt lở đất có khả năng xảy ra ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, tập trung ở Lai Châu.

Riêng 7 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang do mưa bão, ngày 21-7, ông Sèn Ngọc Minh - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì - cho biết: Do mưa lớn kéo dài, vị trí sạt lở rất nguy hiểm, khối lượng đất đá lớn vùi lấp nên công tác cứu hộ, tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 21-7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân.

l Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tính đến 15 giờ ngày 21-7, tỉnh Bắc Giang hiện còn 18.000 khách hàng ở 13 xã thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam đang mất điện do nước sông Lục Nam đang đổ về huyện Lục Ngạn và Lục Nam (tỉnh Bắc Giang); 93 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Lạng Sơn, số khách hàng bị mất điện là 13.568; còn 15 nhánh rẽ trung áp ở Lạng Sơn bị mất điện đang được khắc phục thuộc 56 xã ở các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, TP Lạng Sơn, Chi Lăng; số trạm biến áp phân phối còn mất điện là 115.

Tại tỉnh Hà Giang, còn khoảng 2.000 hộ mất điện; Sơn La 1.556 khách hàng và Điện Biên 1.175 khách hàng chưa được cấp điện trở lại. Công tác khắc phục hậu quả đang được EVN khẩn trương tiến hành.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo