xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách hàng cầu cứu

Bài và ảnh: QUÝ LÂM

Hoặc tăng giá bán điện, hoặc phải cung cấp nhiên liệu ổn định là những “yêu sách” mà Điện lực Hiệp Phước đưa ra, nếu không, họ sẽ ngừng cung cấp điện

Dự kiến chiều nay (24-2), UBND TPHCM sẽ chủ trì làm việc với Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (HPPC), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Bộ Công Thương... để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trước khả năng HPPC có thể ngưng cung cấp điện từ 0 giờ ngày 1-4-2011 theo như thông báo của đơn vị này.
 
Những ngày qua, nhiều khách hàng của nhà máy nhiệt điện này hết sức lo lắng khi bị dọa cắt điện nếu các “yêu sách” của HPPC không được đáp ứng.
 
img
Nhà máy Nhiệt điện Hiệp Phước
 
Lỗ 60 triệu USD/năm?
 
Đến nay, HPPC vẫn là đơn vị duy nhất cung cấp điện cho KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước và khoảng 7.000 hộ dân khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Theo báo cáo của doanh nghiệp này, do giá dầu tăng cao và giá bán điện bị khống chế, mỗi năm, họ bị thua lỗ khoảng 60 triệu USD và đối mặt với việc ngưng hoạt động.
 
Trong văn bản “Dự kiến thời gian ngừng sản xuất điện do thua lỗ” gửi UBND TPHCM mới đây, HPPC cho biết từ tháng 5-2010, việc cung cấp khí đốt từ PV Gas bị gián đoạn làm họ lỗ khoảng 5 triệu USD/tháng do bán điện; đồng thời thông báo sẽ nhanh chóng ngừng sản xuất nếu tình trạng lỗ không được cải thiện.
 
“Hiện tại, theo đánh giá của HPPC, nhà máy có thể tiếp tục vận hành đến tháng 3-2011. Đến thời điểm đó, HPPC sẽ căn cứ vào tình trạng lỗ và tình hình cung cấp nhiên liệu có cải tiến hay không để đưa ra quyết định ngừng sản xuất và thời điểm ngừng sản xuất. Khi đưa ra quyết định ngừng sản xuất, HPPC sẽ báo cáo UBND TPHCM bằng văn bản”- ông Henry Lin, Phó Tổng Giám đốc HPPC, nêu.
 
Đòi tăng giá điện lên 200%
 
Hàng loạt doanh nghiệp đặt nhà máy sản xuất trong KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) đã lên tiếng cầu cứu các cơ quan quản lý có biện pháp can thiệp nếu không chấp thuận tăng giá hoặc đối tác nhiên liệu (PV Gas) tiếp tục ngưng cung cấp.
 
 Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Công ty Giấy Xuân Mai, cho biết theo đề nghị của HPPC thì giá bán điện tăng khoảng 200% so với giá cũ kể từ 1-4 tới.
 
“Nếu điều này xảy ra, công ty chúng tôi phải chi thêm khoảng 600 triệu đồng/tháng cho việc mua điện. Điều này sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế và chúng tôi khó có thể duy trì sản xuất” - ông Dũng nói.
 
Lãnh đạo Công ty CP Sơn Bạch Tuyết cũng cho rằng cả hai khả năng (dừng cung cấp điện và tăng giá) như trên đều ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.
 
Trong khi đó, Công ty CP Phân bón Miền Nam cho rằng việc bán điện giá cao của HPPC là bất hợp lý, bởi theo quy định thì giá bán điện cho sản xuất công nghiệp phải thống nhất một giá trên toàn quốc, bất kể nó được cung cấp từ nguồn nào. Doanh nghiệp này đề xuất Tổng Công ty Điện lực TPHCM cung cấp điện lưới quốc gia cho KCN Hiệp Phước để bảo đảm hoạt động sản xuất.
 
Trước tình trạng trên, Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM (Hepza) đã cấp tốc gửi công văn đến UBND TPHCM trình bày lo ngại cho việc sản xuất của 160 doanh nghiệp đang hoạt động và 20 doanh nghiệp đang mở rộng, chuẩn bị đầu tư.
 
Theo đó, Hepza đề nghị có giải pháp tháo gỡ vướng mắc bằng cách cung cấp khí thiên nhiên theo đề xuất của HPPC, đồng thời lắp đặt điện lưới quốc gia cho KCX Tân Thuận và KCN Hiệp Phước.
 
Trong khi đó, trả lời công văn của HPPC, mới đây EVN đã từ chối đề nghị bán lại điện cho HPPC vì tổng nhu cầu của khách hàng HPPC đang cung cấp lên đến 700 triệu KWh/năm không được tính toán cân đối trong kế hoạch cung ứng của EVN.
 
Phải thực hiện đúng giấy phép đầu tư
 
Ngày 23-2, Bộ Công Thương đã có công văn yêu cầu HPPC tiếp tục sản xuất và cung ứng điện theo các quy định trong giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp; khẩn trương xây dựng đề án giá bán điện năm 2011 cho khách hàng trình UBND TPHCM xem xét phê duyệt khi có thẩm định của Bộ Công Thương. Về việc thu thêm phụ phí nhiên liệu, Bộ Công Thương cho rằng HPPC phải báo cáo UBND TPHCM để được chỉ đạo, đồng thời cần nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất và giảm giá thành sản xuất điện. Bộ Công Thương cũng giao PV Gas xem xét khả năng bán khí cho HPPC trong năm 2011.
 

HPPC là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được đầu tư bởi Power Company Hongkong Limited (trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan) do ông Ting Kwang Hung (quốc tịch Trung Quốc) đại diện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo