xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó cấm nhóm trẻ không phép

Bài và ảnh: Đặng Trinh

Điều lệ trường mầm non quy định các phường phải có trường mầm non công lập nhưng hiện TP HCM vẫn còn 9 phường trống. Ba năm qua, các KCN cũng mới chỉ xây được 4 lớp nhưng là ghép với một trường công lập

Tại buổi họp đột xuất của HĐND TP HCM với Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) và UBND 24 quận, huyện vào sáng 23-12 về tình hình quản lý các trường mầm non (MN) tư thục, nhóm trẻ gia đình (NTGĐ), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, băn khoăn: “Không quản được là cấm thì không ổn. Người dân đòi hỏi các cơ quan chức năng phải quản lý cho tốt, không thể không quản lý được thì lập tức đóng cửa”.

Thiếu chỗ học

Ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết nếu kiên quyết đình chỉ những nhóm trẻ không phép thì chỉ còn phương án bố trí trẻ vào các trường, nhóm trẻ có phép nhưng như vậy, sĩ số sẽ tăng. Hiện phường Linh Xuân có 100 trẻ, phường Bình Chiểu 415 trẻ không thể bố trí chỗ học. Riêng với số trẻ trong độ tuổi 6-12 tháng, chỉ còn cách vận động phụ huynh đưa đến những nơi an toàn.

Giờ ăn trưa của một nhóm trẻ gia đình tại quận 7, TP HCM
Giờ ăn trưa của một nhóm trẻ gia đình tại quận 7, TP HCM

Tại quận Bình Tân, 2 phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B chưa có trường MN. Quận có đất nhưng không có vốn xây trường.

“Dù quận đã làm việc ráo riết với các KCN, yêu cầu xây dựng trường MN nhưng quy định doanh nghiệp chỉ được sản xuất khiến trường MN duy nhất trong KCN do Công ty Pouchen xây dựng cũng phải liên kết với một đơn vị mới đủ thẩm quyền” - ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, nêu thực trạng: TP có 870 trường MN được cấp phép, các trường ngoài công lập chiếm 52,2%. Trong 309.279 trẻ MN, có 148.207 cháu học ở trường ngoài công lập (chiếm 47,9%). Nếu tính cả trẻ ở những NTGĐ không phép thì số lượng rất lớn. Trong khi đó, đa số các trường hiện chỉ nhận trẻ từ 18 tháng trở lên.

Dù điều lệ trường MN quy định các phường phải có trường MN công lập nhưng đến nay, TP HCM vẫn còn 9 phường chưa có. Bên cạnh đó, dù quy định các KCN phải có trường MN nhưng 3 năm qua, chỉ 4 lớp MN ở huyện Bình Chánh được xây dựng nhưng là ghép với một trường MN công lập.

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM, cho biết năm 2011, trong 1.293 phòng học được xây mới chỉ có 184 phòng dành cho bậc MN. Các địa phương nếu thấy vướng chỗ nào thì phải tham mưu cho TP biết. Hiện việc dành quỹ đất để xây trường MN trong KCN cũng rất ít.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, dân số đông, cơ sở nuôi dạy trẻ thiếu, dân nhập cư mỗi năm một tăng, TP đã nhiều lần đề cập nhưng việc quản lý nhà nước vẫn còn bất cập. Phải xác định nguyên nhân để tìm ra giải pháp chứ không thể chỉ đưa ra giải pháp hành chính, lấp chỗ trống.

“Cái dễ nhất là cấm. Như vậy, chúng ta toàn làm việc dễ. Vấn đề không phải dừng lại ở việc có chỗ gửi hay không mà là giá cả có hợp lý không, có thuận lợi không. Cần hướng dẫn cho người dân những gì, hỗ trợ người trông trẻ như thế nào... cũng là vấn đề cần thiết” - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm  nhận xét.

Đại diện nhiều quận, huyện đồng ý với quan điểm phải chấp nhận NTGĐ như một lẽ đương nhiên và tìm giải pháp quản lý. Ông Truyền thừa nhận tại quận Thủ Đức có tình trạng không kiên quyết xử lý những điểm NTGĐ không phép, quá trình thẩm định chưa sâu cộng với sự chủ quan.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó GĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, cho rằng mức phạt NTGĐ không phép quá thấp, không nhằm nhò gì nếu cơ sở chấp nhận đóng phạt xong rồi hoạt động tiếp. Theo bà, không thể máy móc đóng cửa hàng loạt NTGĐ mà phải rà soát, cấp phép cho cơ sở nào đủ điều kiện.

Không đủ sức quản lý

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Thanh cho biết quan điểm của Sở GD-ĐT TP HCM là đóng cửa các NTGĐ không phép vì không đủ sức quản lý nếu buông ra. Các địa phương cần rà soát nếu NTGĐ có đủ điều kiện thì cấp phép ngay, không được thì đình chỉ, không thể có chuyện cho thêm thời gian. Vì như vậy, trong lúc chờ NTGĐ đủ điều kiện thì có thể xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Cũng theo bà Trần Thị Kim Thanh, tuy có nhiều văn bản, chỉ thị nhưng không phải chúng ta đều làm tốt. Hơn nữa, hiện nay, nhiều cơ chế rất bất cập.

“Chúng tôi cần TP trả lời nếu có hỗ trợ thì hỗ trợ các nhóm trẻ được vay như thế nào? TP có nhiều trẻ 5 tuổi học tại các trường ngoài công lập, vậy ngân sách có hỗ trợ gì cho các trường tư gánh hộ số trẻ 5 tuổi cho mình hay không? - bà Trần Thị Kim Thanh đặt vấn đề.

Không thiếu thực lực

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, nếu cấm không được thì phải tập hợp NTGĐ lại để tuyên truyền kỹ năng, chăm sóc trẻ. Phải thành lập ban chỉ đạo, rà soát một số hộ gia đình có nhu cầu giữ trẻ, hỗ trợ cho họ vay vốn để nâng cấp cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng nếu nói thiếu thực lực thì không đúng. TP HCM luôn quan tâm, đầu tư, chăm sóc các cháu nhưng chỉ vì thiếu sự đồng bộ, thiếu trách nhiệm của từng bên liên quan. Phải phân công, giao trách nhiệm cụ thể hơn nữa; xem xét lại công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện vấn đề, hướng dẫn, tạo điều kiện chứ không phải để làm khó cơ sở. Cần xem họ cần hỗ trợ gì; quận, huyện, ngành giáo dục hỗ trợ được gì để các nhóm trẻ hoạt động. Tất cả vì mục tiêu quản lý nhà nước nhưng vẫn phải lo chỗ học cho các cháu. 

Chấn chỉnh hoạt động

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa ký chỉ thị về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại các trường, lớp, cơ sở giáo dục MN tại TP. Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra thường xuyên các cơ sở giáo dục MN trên địa bàn để chấn chỉnh kịp thời; phối hợp với ban quản lý các KCN, KCX nhanh chóng xây dựng trường MN. Sở GD-ĐT phối hợp với các trường sư phạm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên MN đủ số lượng, chất lượng. Các sở, ban, ngành phối hợp tháo gỡ, tích cực thúc đẩy mạng lưới trường lớp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo