xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không phù hợp với đạo lý truyền thống

B.Diệp- N.Dung

Việc đưa tro cốt sau khi hỏa táng về nhà thờ là bình thường, nhưng việc sống chung với hài cốt như trường hợp ông Lê Vân là hy hữu.

Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết ngay tại quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng ban hành cuối tháng 5- 2009 cũng chưa đề cập vấn đề này.

img
Hàng chục người đại diện chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể của thị trấn Hà Lam
đến làm việc tại nhà ông Lê Vân sáng 30-11. Ảnh: NH.LY


Ông Quang cho rằng với hành động của ông Vân, chính quyền địa phương cần vận động, thuyết phục ông Vân hỏa táng hoặc đưa hài cốt đi an táng theo quy định. Tuy nhiên, theo ông Quang, hiện chưa có quy định nào cấm người dân mang hài cốt về nhà.


Tuy nhiên, một chuyên viên Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch – VH-TT-DL) cho rằng luật pháp của VN chưa có văn bản nào xử lý việc đưa hài cốt người đã mất về chôn cất và thờ cúng tại gia.

Nhiều gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn có truyền thống xây mộ cho người đã khuất trong khuôn viên nhà mình. Nhưng hành động đào mồ vợ của ông Vân lại không phù hợp với đạo lý truyền thống của gia đình VN.


Theo quy định tại thông tư hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng, việc cải táng cũng phải tùy theo điều kiện chất đất, phong tục tập quán và tín ngưỡng của từng vùng mà thời gian cải táng có thể khác nhau, nhưng thời gian từ khi chôn đến khi cải táng không dưới 36 tháng. Nếu trong trường hợp cải táng trước 36 tháng phải khử khuẩn theo đúng các quy định mà Bộ Y tế đã ban hành.


Theo chuyên viên Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT-DL), việc đào xác người quá cố trong thời gian chưa cải táng còn là hành vi vi phạm hình sự, phải được xử lý. Ông Vân đã đào xác vợ lên sau khi chôn 18 tháng, như thế là còn vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh môi trường, được ban hành trong Quy định số 308 do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 25-11-2005.


Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), cho rằng theo quy định người chết phải được chôn cất hoặc hỏa táng, trong khi việc làm của ông Vân có thể thấy ông không chôn cất mà cũng không hỏa táng. Như vậy, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn.


Bộ VH-TT-DL hiện đang nghiên cứu sửa đổi và bổ sung một số điều khoản mới vào Thông tư số 4 ban hành ngày 11-7-1998 quy định về thuần phong mỹ tục trong tang ma, cưới hỏi, lễ hội... nhằm đưa ra những khung hình phạt mới để có những quy định phù hợp với thực tế.


Ông Lê Vân cố giữ hài cốt vợ


8 giờ 30 phút ngày 30-11, nhà ông Lê Vân (SN 1953, ở tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - Quảng Nam) có rất nhiều người tập trung là cán bộ chính quyền, các ngành, đoàn thể của thị trấn Hà Lam và tổ, khối phố nơi gia đình ông Vân đang sinh sống cùng rất nhiều phóng viên.


Nghe tin chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng mổ “xác ướp” bí ẩn kia để kiểm tra, gần 100 người dân trong khu vực tập trung quanh nhà ông Lê Vân. Những người hiếu kỳ bị hụt hẫng vì trong suốt buổi sáng 30-11, không có vụ mổ pho tượng chứa “xác ướp” bí ẩn kia. Sau khoảng 2 giờ làm việc, nhóm cán bộ đến làm việc tại nhà ông Vân đã ra về.


Sau khi cán bộ địa phương ra về, ông Vân cho biết “kể từ hôm nay, tôi không đi đâu hết. Tôi quyết giữ xác vợ tôi cho được”. 

Nh. Ly

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo