xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không sợ bất cứ kẻ thù nào!

Bài và ảnh: HOÀNG DŨNG

Ngoài tăng cường tiềm lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định nhà nước sẽ dồn lực để nâng cao sức mạnh cho ngư dân miền Trung

Sáng 3-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty Sông Thu (thuộc Bộ Quốc phòng) và Cảnh sát biển (CSB) Vùng 2  đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đầy dũng cảm

Chủ tịch nước đã trực tiếp xuống tàu CSB 2013 và 2015 thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần không ngại gian khó của các chiến sĩ CSB đã ngày đêm bám biển Hoàng Sa, làm nhiệm vụ tuyên truyền  yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển nước ta.

Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình thực địa - nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép - đại diện CSB Vùng 2 khẳng định: “Dù bị tàu Trung Quốc hung hãn đâm va, xịt nước nhưng các chiến sĩ CSB vẫn cơ động áp sát khu vực giàn khoan để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các lực lượng hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam. CSB Việt Nam đã thực hiện đúng luật pháp quốc tế, chủ trương của Đảng, nhà nước, đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, không để mắc mưu Trung Quốc”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Cảnh sát biển Vùng 2 vào ngày 3-7
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Cảnh sát biển Vùng 2 vào ngày 3-7

Khen ngợi tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của CSB, Chủ tịch nước nhận định: “Số lượng tàu ta có thể ít hơn, tốc độ chậm hơn nhưng lòng dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ ta không thể nào đo đếm được. Đó là tinh thần chung của người Việt Nam nên chúng ta không hề sợ bất cứ kẻ thù nào”.

Tình hình nóng bỏng ở Hoàng Sa cũng được đề cập khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Tổng Công ty Sông Thu. Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu, cho biết khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển nước ta, lãnh đạo công ty đã tập trung mọi nguồn lực, bố trí cán bộ, công nhân làm việc 1 ngày 3 ca để bảo trì, sửa chữa các tàu của lực lượng kiểm ngư, CSB để đưa ra thực hiện nhiệm vụ ở Hoàng Sa. Đại tá Hải đề xuất Chủ tịch nước cho đóng thêm nhiều tàu chuyên dùng cỡ lớn trên 100 tấn cho lực lượng kiểm ngư và CSB. Riêng việc đóng tàu vỏ thép cho ngư dân, theo đại tá Hải, cần tập trung ưu tiên cho ngư dân miền Trung, không nên dàn trải, bởi ngư dân miền Trung trực tiếp đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Sớm giải ngân hỗ trợ ngư dân miền Trung

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội của TP, đặc biệt vấn đề phát triển kinh tế biển và phát triển đô thị.

Theo ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2014, Đà Nẵng cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 20.052,4 tỉ đồng, tăng 9,13% so với cùng kỳ năm 2013. Về khai thác thủy sản, tuy ảnh hưởng do tình hình căng thẳng ở biển Đông song với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, ngư dân Đà Nẵng vẫn tích cực bám biển, tổng sản lượng khai thác 6 tháng ước đạt 22.965 tấn, đạt 65,6% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2013.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo sớm ban hành nghị định về chính sách phát triển thủy sản để tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ngoài ra, trung ương cần quan tâm chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư dự án Trung tâm Nghề cá Đà Nẵng gắn với ngư trường trọng điểm biển Đông và Hoàng Sa; dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang...

Liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ ngư dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết nhà nước sẽ sớm ban hành nghị định để giải ngân, chậm nhất là trong tháng 7 hoặc tháng 8. Chủ tịch nước nhấn mạnh cần phải dồn lực mạnh vào cho ngư dân miền Trung để thể trạng ngư dân mạnh lên bởi đây là những tỉnh, thành trọng điểm, có kinh tế biển gắn với quốc phòng.

Đánh giá cao sự đóng góp của cảng Đà Nẵng trong phát triển kinh tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm thán: “Phải chi Vinashin làm ăn như cảng Đà Nẵng thì chúng tôi đỡ khổ biết mấy!”.

 

Kiên trì đấu tranh

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ngày 3-7 có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Quảng Yên và TP Uông Bí. Tại các buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng đã báo cáo với cử tri về những nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, trong đó có việc Quốc hội ra thông cáo riêng về vấn đề biển Đông; tuyên bố với thế giới sự phi lý, sai trái của Trung Quốc; khẳng định lập trường, chính nghĩa của Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định hoạt động đấu tranh của Việt Nam được minh họa bằng những hình ảnh xác đáng, sinh động về việc tàu cá Trung Quốc đâm va tàu cá, tàu kiểm ngư của Việt Nam.

Cùng ngày, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính trung ương, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang. Trả lời thái độ bức xúc, bất bình của cử tri trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển nước ta, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết Việt Nam vẫn đang tiếp tục kiên trì đấu tranh với Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình.

Tr.Đức - B.Vân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo