xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Văn Duẩn - Nguyễn Quyết - Thùy Dương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Quốc hội sáng 18-11

Trả lời các câu hỏi về bảo vệ chủ quyền, về những diễn biến phức tạp trên biển Đông, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng cho biết theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã nhiều lần trình bày với Quốc hội (QH) về vấn đề này.

Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi

Theo đó, lập trường, quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước là nhất quán, cơ bản là phù hợp, đạt nhiều kết quả tích cực song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. “Chúng ta cần tiếp tục kiên trì thực hiện sáng tạo, hiệu quả các lập trường, quan điểm, chủ trương của nhà nước đối với các vấn đề mà đại biểu (ĐB) đã chất vấn” - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải đáp thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong giờ giải lao Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải đáp thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong giờ giải lao Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ sau đó nhấn mạnh tới 3 điểm: Thứ nhất, Việt Nam chân thành, làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả lĩnh vực.

Thứ hai, Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo, lợi ích quốc gia theo đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước cũng như Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, các cam kết khu vực, Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở biển Đông.

Thứ ba, đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội phải tăng cường quốc phòng - an ninh; phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phải tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; phải tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý, lẽ phải của chúng ta.

“Gìn giữ hòa bình, ổn định nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Không làm giảm vai trò của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Về các chất vấn liên quan đến vấn đề lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Việt Nam là thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 1992, đã phê chuẩn 5/8 công ước cơ bản của ILO và đang chuẩn bị trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn 3 công ước cơ bản còn lại. Việt Nam đã và đang thực hiện các quy định của ILO theo kế hoạch chủ động của mình.

Về quyền thành lập tổ chức đại diện của người lao động (NLĐ), Thủ tướng khẳng định Việt Nam và tất cả các nước tham gia Hiệp định TPP phải tôn trọng và bảo đảm quyền của NLĐ trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của NLĐ tại cơ sở doanh nghiệp. Tổ chức của NLĐ tại cơ sở doanh nghiệp sau khi thành lập có thể lựa chọn gia nhập Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động. Tổ chức này chỉ được hoạt động sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

Theo Thủ tướng, Hiệp định TPP cũng như quy định của ILO đều khẳng định tất cả các tổ chức của NLĐ phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước sở tại và theo các tiêu chuẩn của ILO. “Các tổ chức của NLĐ không được phép tiến hành bất cứ hoạt động nào có khả năng xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội cũng như không được tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài tôn chỉ, mục đích và điều lệ hoạt động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền” - Thủ tướng lưu ý.

Ngân sách giảm nghèo đa chiều tăng 15.000 tỉ đồng

Trước đó, thay mặt Chính phủ báo cáo QH về tình hình kinh tế - xã hội đến tháng 11-2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết kinh tế vĩ mô ổn định; chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng khoảng 0,1%-0,2%, ước tính cả năm tăng dưới 2%; dư nợ tín dụng cả năm tăng trên 17%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 94,1% dự toán, tăng 8,3%; chi ngân sách đạt 88,4% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu mà QH đã đề ra cho năm 2015, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%.

Về giảm nghèo đa chiều, với tiêu chí thu nhập là 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị, tỉ lệ hộ nghèo còn khoảng 12%, tỉ lệ hộ cận nghèo 6%. Dự kiến, ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng nghèo, cận nghèo năm 2016 tăng khoảng 15.000 tỉ đồng so với năm 2015.

Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội trả lời chất vấn

Kết thúc buổi sáng 18-11, QH đã hoàn tất toàn bộ 2 ngày rưỡi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong chương trình kỳ họp thứ 10. Đây cũng là phiên chất vấn cuối cùng trong nhiệm kỳ QH khóa XIII.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp trả lời 3 câu hỏi chất vấn của ĐB Trần Du Lịch (TP HCM) về các vấn đề: phân cấp trách nhiệm giữa Chính phủ và địa phương để giải quyết vấn đề vướng mắc của địa phương; phân định lỗi cá nhân hay lỗi công vụ trong xử lý oan, sai để tiến hành bồi thường; thẩm quyền đề xuất xây dựng dự án luật. Chủ tịch QH khẳng định tất cả những vấn đề này đều đã có các luật quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng. Vì vậy, chưa cần bổ sung về mặt luật pháp, quan trọng là tổ chức thực hiện cho tốt.Ng.Thế

 

 

 

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM):

img

Trả lời chất vấn cho dân chứ không chỉ đại biểu

ĐBQH đặt câu hỏi thực chất là gửi đến người được chất vấn những vấn đề từ đời sống thường ngày của người dân. Câu trả lời phải giải đáp được điều đó cho người dân chứ không phải chỉ giải đáp cho ĐB. Với Thủ tướng, trả lời hết các câu hỏi thì rất khó vì thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay cả những câu Thủ tướng không trả lời thì theo kinh nghiệm của tôi, Thủ tướng sẽ chỉ đạo các bộ trưởng có văn bản trả lời sau. Theo tôi, xét đến cùng, việc triển khai thực hiện nghị quyết về các vấn đề cần giải quyết như thế nào mới là quan trọng nhất.

 

ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên):

img

Tranh luận sôi nổi

Phiên chất vấn lần này thể hiện tinh thần mới trong hoạt động của QH. Đó là tính dân chủ, công khai, minh bạch được thể hiện rất cao bởi vì ĐBQH có thể nêu bất cứ nội dung, lĩnh vực nào mà mình quan tâm cũng như các vấn đề bức xúc của cử tri, nhân dân gửi đến ĐB. Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng cũng đã trả lời với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy có nội dung chưa thể “truy đến cùng” và bao quát hết được những vấn đề mà cử tri mong muốn nhưng đã có nội dung tạo được tranh luận rất sôi nổi, thẳng thắn giữa các thành viên Chính phủ với ĐB.

 

ĐB Nguyễn Văn Minh (TP HCM):

img

Nhiều bộ trưởng nặng về giải thích

Kỳ chất vấn này đã mời được rất nhiều bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn. Nhưng tôi chưa thật sự hài lòng với hoạt động chất vấn này bởi còn tới hơn 40 ĐBQH chưa được chất vấn. Thậm chí, có những nội dung rất mới, rất bức xúc của cử tri mà ĐBQH muốn xin ý kiến của các bộ trưởng, trưởng ngành; trong đó có nhiều vấn đề như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giáo dục, y tế, nợ công, thực hành tiết kiệm, sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước… chưa được giải quyết thỏa đáng. Nhiều bộ trưởng trả lời chưa đúng trọng tâm; vẫn nặng về trình bày, giải thích.

 

ỦY viên Thường trực ỦY ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Khá:

img

Chưa thỏa mãn với hoạt động chất vấn

Cách trả lời của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh rất rõ, ví dụ lãng phí thì lãng phí như thế nào. Hay như Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nói trách nhiệm để lại nhiệm kỳ sau là một thực tế vì các bộ trưởng đa số sắp hết nhiệm kỳ, sắp sửa nghỉ hưu. Tôi ấn tượng với một số thành viên Chính phủ như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dù nhận được ít câu hỏi. Tuy nhiên, tôi và một số ĐB vẫn chưa thỏa mãn với hoạt động chất vấn lần này.

Bảo Trân ghi

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo