xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm là được!

Nguyễn Tường

Những ngày qua, trên YouTube, Facebook có nhiều clip do người dân quay lại cảnh lực lượng Công an TP HCM quyết liệt bắt cướp trên đường phố cùng những báo cáo về tình hình dẹp “loạn cướp giật” có chiều hướng tích cực từ các cơ quan chức năng khiến dư luận tán thưởng.

Trong tình hình mà sự bất an lan đến cả trường học với những tin đồn bắt cóc trẻ em, cảnh du khách bị giật đồ xảy ra như cơm bữa trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật thì những hình ảnh nói trên phần nào giúp người dân an lòng, hy vọng trật tự trị an của TP sẽ được cải thiện.

Câu chuyện nữ du khách Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (người Ai Cập) được đích thân giám đốc Sở Du lịch cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 mời đến xin lỗi vì cô bị cướp giật túi xách khi đang khám phá TP HCM cho thấy đó là một việc làm có trách nhiệm của những nhà chức trách.

Việc ràng buộc trách nhiệm của phía nhà chức trách với vấn đề an ninh thực tế là điều rất quan trọng trong thời điểm này để chuyện thực thi pháp luật gia tăng áp lực, trở nên nghiêm túc hơn, bảo đảm thực chất hơn. Nếu như những việc làm này được thực hiện sớm, có lẽ du lịch TP HCM không bị “mất điểm” như thời gian qua khi chúng ta chứng kiến ngay giữa trung tâm xảy ra quá nhiều vụ cướp giật, nhẹ thì điện thoại, nặng thì máy ảnh, túi xách của du khách và du khách thường hốt hoảng chẳng biết kêu ai.

Có thể từ nay, những chuyện như thế sẽ ít xảy ra và mong là sẽ không còn để chính những hướng dẫn viên địa phương không phải muối mặt nhắc nhở khách của mình rằng “ông/bà nhớ luôn cẩn thận, cướp giật trên đường phố rất nhiều”. Người dân cũng sẽ được hưởng điều bình thường nhất đáng lý được hưởng từ lâu, đó là sự an tâm khi ra đường, giữ sự thân thiện khi nhìn cuộc sống chung quanh chứ không phải ngó đâu cũng thấy đầy rẫy cạm bẫy, hoài nghi và cảnh giác cao độ.

Không làm thôi, chứ làm là được. Rất nhiều ý kiến chia sẻ như thế trên mạng về khả năng bắt cướp của Công an TP HCM. Người viết bài này cũng tin điều đó khi chứng kiến những cuộc truy đuổi cướp thời gian gần đây ở khu vực trung tâm. Việc xử lý nghiệp vụ, bủa vây để tóm gọn những vụ cướp giật không quá khó khăn. Việc nắm đường đi nước bước, sơ đồ và địa bàn hoạt động của các đối tượng cướp giật trong nhiều vụ việc có lẽ nằm trong tầm tay những người làm công việc trị an.

Vấn đề còn lại là cần một sự quyết tâm lâu dài, nhiệm vụ an ninh trật tự phải được đặt trên cơ sở vì cuộc sống người dân, vì diện mạo của TP để đem lại sự an tâm trong mắt du khách chứ không từ một mệnh lệnh nhất thời nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo