xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lao đao vì rét

Bài và ảnh: Ngọc Dung

Thời tiết đột ngột lạnh giá vài ngày nay khiến cuộc sống của người dân Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc bị đảo lộn. Bệnh nhân nhập viện để điều trị các bệnh do thời tiết cũng tăng chóng mặt

Cái lạnh thấu xương trong những ngày qua đã khiến sinh hoạt của người dân ở Hà Nội bị thay đổi. Tại nhiều căn nhà ở thủ đô, người dân phải đốt lửa hơ ấm hoặc vây quanh những chiếc bếp sưởi khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C. Với những người đi đường, dù trang bị đủ các loại khăn, áo, mũ nhưng vẫn không đủ sức chống chọi với cái lạnh đột ngột.

Bỏ du Xuân, rời lễ hội

Chị Trần Thu Hà (phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cho biết ngay đầu tuần, nhiều trường học đã hoãn các hoạt động ngoài trời như chào cờ, tập thể dục. “Đợt rét đậm xuất hiện đúng thời điểm trẻ đi học trở lại sau 2 tuần nghỉ Tết nên tôi cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe của con mình. Mấy ngày nay, sáng nào tôi cũng thấp thỏm xem dự báo thời tiết trên ti vi, nếu nhiệt độ dưới 7 độ C sẽ chủ động cho con nghỉ học” - chị Hà nói.

Dù hơi bất tiện nhưng để tránh cái lạnh buốt da cắt thịt, từ đầu tuần qua, anh Lê Vũ Cường (chung cư Cầu Giấy) đã chọn phương tiện đi xe buýt thay vì chạy xe máy đến cơ quan làm việc. Nhiều gia đình, sợ tác động xấu của thời tiết tới sức khỏe các thành viên nhí nên đã phải hủy kế hoạch du Xuân tại những điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc như Mộc Châu, Sa Pa...,  và bỏ luôn các lễ hội.

 

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai tăng mạnh do thời tiết khắc nghiệt
Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai tăng mạnh do thời tiết khắc nghiệt

 

Rét kéo dài làm người dân phải thay đổi sinh hoạt hằng ngày. Ông Nguyễn Văn Sinh (khu tập thể Mai Động, quận Hoàng Mai) đã phải bỏ thói quen đi tập thể dục vào mỗi buổi sáng. “Bình thường thì 5 giờ 30 phút, các cụ bạn tôi đã có mặt để tập dưỡng sinh nhưng mấy ngày nay rét quá nên các buổi tập cũng bị hoãn lại. Tập thể dục quen rồi mà phải ngừng thì thấy người bứt rứt khó chịu” - ông phàn nàn.

Trong khi đó, những ngày qua, nhiều mặt hàng như quạt nóng, đèn sưởi, quần áo… vì đắt khách nên được dịp hét giá. Chị Kim Xuân, chủ một cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, hồ hởi: “Trước Tết, cửa hàng thanh lý giảm giá tới 50% mà mỗi ngày chỉ có vài khách mua. Mấy ngày qua, nhờ trời rét đậm nên lúc nào cửa hàng cũng tấp nập khách vào mua áo khoác, áo đại hàn. Nhiều du khách đến Việt Nam vào những ngày ấm áp trước đây không chuẩn bị đồ chống rét, nay bất ngờ đón cái lạnh nên cũng vội vàng đi mua sắm quần áo”.

Với anh Hoàng Văn Quân - kinh doanh đồ điện gia dụng ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm - thì đợt rét này chính là cơ hội để nhiều cửa hàng thanh lý các loại quạt sưởi, máy sưởi, đèn sưởi và chăn điện trước khi nhập hàng đón hè.

Ồ ạt nhập viện

Bất ngờ đối mặt với nền nhiệt độ giảm sâu sau kỳ nghỉ Tết ấm áp, rất nhiều người già, trẻ nhỏ ở miền Bắc đã đổ bệnh do không đủ sức chống đỡ. Những ngày qua, Khoa Khám bệnh Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận hàng ngàn lượt bệnh nhân tới khám, chủ yếu trẻ mắc bệnh đường hô hấp. Tại Khoa Nhi BV Bạch Mai, lượng bệnh nhi đến khám mỗi ngày khoảng 200 bé, tăng 10% so với những tuần trước.

PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi BV Bạch Mai, cho biết đa số trẻ nhập viện trong đợt lạnh lần này mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt cao - giống triệu chứng các bệnh cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Một số trẻ dưới 6 tháng tuổi, thậm chí chỉ vài ngày tuổi, đã có biến chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản, đe dọa tính mạng.

Người cao tuổi cũng là đối tượng bị ảnh hưởng khi nhiệt độ bất ngờ giảm sâu. Tại một số BV ở Hà Nội, nhiều người cao tuổi phải nhập viện do đột quỵ và tái phát bệnh cũ. Khoa Hồi sức cấp cứu BV Lão khoa Trung ương những ngày này trở nên quá tải. Số người bệnh nặng nhập viện không ngừng tăng.

Theo bác sĩ Ngô Trọng Toàn, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, nhiệt độ bất ngờ giảm sâu cả ngày lẫn đêm sau những ngày Tết ấm áp là nguyên nhân chính gây nên các bệnh viêm phổi cấp, viêm phế quản, tai biến mạch máu não… Một số người già do quá chăm luyện tập thể dục trong những ngày giá rét cũng bị tai biến hoặc khiến bệnh tình trở nên nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Trưởng Khoa Khám bệnh BV Lão khoa Trung ương, cho biết ngay sau Tết, bệnh nhân tới khám tăng cao bất thường với khoảng 200-300 ca/ngày, trong khi bình thường chỉ 50-70 người. Ba ngày gần đây, nền nhiệt giảm sâu, trời rét đậm cũng chính là tác nhân làm tăng các bệnh ở người già như: cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, viêm phổi, các bệnh xương khớp…

Tại Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, bệnh nhân đến liên tục tăng cao từ các ngày nghỉ Tết đến nay, trung bình 100 trường hợp/ngày, tăng khoảng 20%-30%, chiếm đa số là các bệnh về hô hấp, tim mạch. Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, cho rằng đây là 2 loại bệnh chịu ảnh hưởng rất lớn từ thời tiết. 

 

Không nên tập thể dục ngoài trời

Bác sĩ Nguyễn Trung Anh nhấn mạnh thời tiết lạnh đột ngột tác động rất xấu đối với sức khỏe con người, nhất là người già và trẻ nhỏ. “Gia đình có người già cần đề phòng bệnh tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa mặt, liệt nửa người, thậm chí tử vong. Một thói quen rất tốt của nhiều người cao tuổi là tập thể dục ngoài trời vào mỗi sáng sớm. Tuy nhiên, với nền nhiệt chỉ xấp xỉ 10 độ C như hiện nay, tập thể dục ngoài trời mang lại nhiều nguy hiểm hơn là lợi ích về sức khỏe. Thay vì tập luyện ngoài trời, người già có thể vận động nhẹ nhàng trong phòng ấm, kín gió” - bác sĩ Toàn khuyến cáo.

Các bác sĩ cũng lưu ý việc bổ sung thức ăn giàu năng lượng, dễ tiêu vào những ngày giá lạnh cho người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính để giúp cơ thể tăng năng lượng, chống lại giá rét. Việc bổ sung nước vào những ngày lạnh giá cũng rất quan trọng trong việc giúp cơ thể đào thải tốt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo