xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên kết tăng sức mạnh

LÊ TRƯỜNG - KỲ NAM

Với ngư dân, mỗi chuyến biển là một lần đặt cược tính mạng trước thiên nhiên. Thế nhưng, giờ đây, họ đã không còn đơn độc giữa trùng khơi vì chung quanh đã có đông đảo bạn nghề và cả cộng đồng

“Việc liên kết theo mô hình tổ, đội, nghiệp đoàn nghề cá sẽ giúp ngư dân tiết kiệm chi phí; đồng thời tạo sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong việc tìm kiếm ngư trường khai thác, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển”. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã khẳng định tại hội nghị phát triển mô hình tổ, đội sản xuất trên biển được tổ chức tại Bình Thuận vào tháng 6-2011.

Lập nghiệp đoàn bảo vệ đoàn viên - ngư dân

Ngày 15-9-2011, Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải (Lý Sơn - Quảng Ngãi) chính thức thành lập. Đây là nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của cả nước, là khởi đầu cho những bước đi cần thiết để bảo vệ ngư dân trước những hiểm họa thiên tai, nhân tai trên biển.
Ngày Nghiệp đoàn Nghề cá Lý Sơn ra mắt, ông Mai Phụng Lưu - người được mệnh danh là “sói biển” - đại diện cho hơn 400 ngư dân - đoàn viên, phát biểu như một lời tuyên thệ rằng ngư dân Quảng Ngãi sẽ luôn sát cánh bên nhau, kiên cường bám biển để khẳng định chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Huyện đảo Lý Sơn có trên 400 tàu thuyền, với khoảng 3.000 lao động, trong đó, trên 100 chiếc hoạt động xa bờ, chủ yếu ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Tiếp sau Quảng Ngãi, ngày 11-11-2011, Nghiệp đoàn Khai thác hải sản Bình Hưng 3 (Phan Thiết - Bình Thuận) được thành lập với 121 ngư dân tình nguyện tham gia. Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, dặn dò đoàn viên nghiệp đoàn phát huy tối đa vai trò trong việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; bảo vệ quyền lợi ngư dân khi xảy ra tranh chấp trên biển hoặc rủi ro, tai nạn… Đặc biệt vận động các tàu thuyền đánh bắt xa bờ đoàn kết, giúp đỡ nhau, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Bình Thuận là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ thuộc hàng đầu khu vực duyên hải miền Trung, với hơn 1.000 chiếc có công suất lớn. Vào đầu tháng 5 này, Nghiệp đoàn Nghề cá huyện đảo Phú Quý đã được thành lập, mở hướng phát triển bền vững cho ngư dân huyện đảo.

“Tàu mẹ - tàu con”: Mô hình sáng tạo

Đầu tháng 2-2012, Sở NN-PTNT, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Vương đã tổ chức mô hình tổ hợp tác 9 ngư đội (gồm 45 tàu) đánh bắt cá ngừ đại dương và tàu mẹ Hải Vương 68. “Tàu me” có công suất 1.200 CV, được trang bị hệ thống làm lạnh cấp tốc - 600C. “Tàu mẹ” và các “tàu con” đều được trang bị máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị vệ tinh (GPS) để liên lạc với nhau.

Sản phẩm cá ngừ đại dương sau khi được các “tàu con” đánh bắt, được “tàu mẹ” thu mua ngay trên biển để sơ chế, bảo quản và đưa vào bờ tiêu thụ. Hội đồng thẩm định giá ở đất liền có nhiệm vụ thông báo giá tại thời điểm thu mua trên biển đúng với giá ở bờ. “Tàu mẹ” còn có nhiệm vụ tiếp tế nhiên liệu, nước ngọt, nhu yếu phẩm... với giá cả ngang bằng ở đất liền, tạo điều kiện cho “tàu con” tiếp tục bám biển dài ngày.

Ông Lê Văn Hy (ở xã Phước Đồng - Nha Trang), chủ tàu KH-6696615 thuộc ngư đội Sinh Tồn, cho biết: “Trước đây, mỗi chuyến biển, tôi phải chi phí khoảng 30 triệu đồng nhưng thời gian bám biển dài nhất cũng chỉ được 1 tháng. Bây giờ, với mô hình này, ngư dân sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian bám biển thêm gần gấp đôi.
Đặc biệt, sản phẩm đánh bắt được bảo đảm chất lượng hơn, giá cả cũng không bị ép”. Ông Đào Công Thiên, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Hiện tỉnh Khánh Hòa có khoảng 500 tàu cá trên 90 CV đã được chủ tàu đăng ký vào tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển với 104 tổ, đội nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc liên kết khai thác và tiêu thụ hải sản trên biển của mô hình “Tàu mẹ - tàu con” đạt được hiệu quả cao là cơ sở để nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh.

28 tỉnh, thành lập tổ đội liên kết

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy sản, hiện nay kinh tế hợp tác trong khai thác thủy sản của bà con ngư dân dưới hình thức tổ, đội đang phát triển khá mạnh ở 28 tỉnh, thành ven biển.
Cả nước đang có khoảng hơn 2.000 tổ, đội liên kết với ít nhất 13.000 tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển xa bờ.
Sự gắn kết này của ngư dân đã phát huy được sức mạnh tập thể trong hoạt động khai thác trên biển, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo