xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liều thuốc không đắt tiền

Thu Hồng

994 vụ tai nạn giao thông làm 842 người chết và 461 người bị thương trong năm 2011

Con số trên tuy giảm so với năm 2010 nhưng vẫn còn ở nước rất cao và đòi hỏi TPHCM phải nỗ lực hơn nữa. Tai nạn giao thông là thách thức mà cả xã hội đang phải đương đầu.

Năm 2012 - Năm An toàn giao thông quốc gia, TPHCM đã đưa ra nhiều giải pháp để kiềm chế tai nạn. Đó là hàng triệu cẩm nang, phim truyền hình được phát sóng vào giờ vàng; ấn phẩm, tờ rơi, pa-nô, bảng điện tử… tuyên truyền về giao thông đến tận tay, tận mắt người dân. Đó là hàng trăm tỉ đồng được Nhà nước dùng đầu tư hệ thống hạ tầng, thiết bị chiếu sáng, máy bắn tốc độ, camera… Đó là trí tuệ, mồ hôi của không ít kỹ sư, công nhân, chiến sĩ CSGT, TNXP… giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho người dân… Quả là liều thuốc rất tốn kém mà hiệu quả thì phải chờ.

Vậy kéo giảm tai nạn giao thông là trách nhiệm của ai? Đó là trách nhiệm của toàn xã hội, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã nói. Hơn ai hết, mỗi người dân phải có trách nhiệm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông để bảo vệ tính mạng, tài sản cho mình, cho cộng đồng. Vậy thực hiện bằng cách nào khi các giải pháp thiết yếu đã có Nhà nước đảm đương? Rất đơn giản là mỗi người hãy nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, văn hóa giao thông khi ra đường. Đây là liều thuốc không tốn kém nhưng lại hiệu quả. Thống kê của Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt – Công an TPHCM cho thấy có đến 70% nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do ý thức con người với các lỗi như: tránh vượt sai quy định, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, có rượu bia khi đang cầm lái, không làm chủ tốc độ, đi không đúng làn đường…

Một tài xế taxi vi phạm luật giao thông khi bị CSGT thổi đã dùng thủ thuật để được “tha”. Vị hành khách trên xe hỏi anh tài xế có buồn không, anh cho biết ngay là “rất phấn khởi” vì chỉ tốn 200.000 đồng thay vì phải đóng phạt 700.000 đồng. Kể câu chuyện trên, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, nói: Những người vi phạm thay vì phải xấu hổ thì lại tỏ ra rất tự hào vì dùng thủ thuật để “lách luật”, do đó phải có liều thuốc trị ngay bệnh “xem thường việc vi phạm giao thông!”.

Liều thuốc đó phải do mỗi người tự kê toa, không tốn kém, dễ thực hiện mà hiệu quả lại cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo