xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ quét: Hơn 31 người chết, mất tích

Văn Duẩn

Lũ ống, lũ quét bất ngờ tràn qua 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La đã cuốn phăng mọi thứ trên đường và làm hơn 31 người chết, mất tích

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3-8, tại tỉnh Yên Bái và Sơn La xảy ra lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Mù Cang Chải và các xã lân cận gồm Kim Nọi, Lao Chải, Chế Tạo, Mồ Dề thuộc huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) và huyện Mường La (tỉnh Sơn La).

Khủng khiếp chưa từng thấy

Sinh ra và lớn lên ở Mường La, hơn 37 năm qua, chưa bao giờ chị Bùi Dung (ngụ khu phố 5, thị trấn Ít Ong) lại chứng kiến một trận lũ kinh hoàng như thế. Nước đổ về cuồn cuộn và đục ngầu, cuốn phăng nhà cửa, cầu cống, xe cộ hay bất cứ thứ gì nơi lũ tràn qua.

Lũ quét: Hơn 31 người chết, mất tích - Ảnh 1.

Lũ ống, lũ quét ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ảnh: TTXVN

Tại bản Hua Là, thị trấn Ít Ong, lũ đến bất ngờ khi người dân đang ngủ. Dù mọi người đã cùng nhau đến cứu giúp các hộ sống gần suối di chuyển nhà cửa, tài sản nhưng nước lên rất nhanh, 12 căn nhà ở bản đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Lũ quét: Hơn 31 người chết, mất tích - Ảnh 2.

Người dân khắc phục hậu quả của lũ quét tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái Ảnh: NHÃ HUỆ

Theo chị Nhã Huệ (cán bộ Trạm Khí tượng Thủy văn Mù Cang Chải), kể cả người làm việc hơn 30 năm ở trạm cũng lần đầu tiên chứng kiến một trận lũ lớn và kinh hoàng đến vậy. Khi lũ đi qua, nước rút nhanh, bùn đất ngập tràn khắp nơi, nhà cửa bị cuốn trôi hoặc bị đất đá đè hư hỏng nặng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã huy động khoảng 1.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Máy xúc, máy ủi cũng đã được đem đến hiện trường để san gạt bùn đất, đá tìm các nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, số người thiệt mạng và mất tích do lũ ống, lũ quét gây ra tại Mù Cang Chải đã tăng lên 15 người. Trong số những người bị nạn có 2 người chết ở xã Kim Nọi và xã Lao Chải; 13 người mất tích; 32 nhà bị ngập và cuốn trôi, 14 nhà sập hoàn toàn.

Thị trấn Mù Cang Chải bị thiệt hại 5 công trình công cộng gồm: Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học và THCS thị trấn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, khu tập thể Trường THPT huyện và sân vận động trung tâm huyện. Ước tỉnh thiệt hại trên 160 tỉ đồng.

Còn tại tỉnh Sơn La, trận mưa lớn kéo dài đêm 2-8 đến rạng sáng 3-8 đã gây ra lũ ống, lũ quét cuốn trôi 2 đầu cầu xã Nặm Păm, Trạm Y tế xã Nặm Păm và điểm trường bản Pá Piệng (xã Nặm Păm, huyện Mường La). Nhiều tuyến đường bị cô lập. Mưa lũ cũng cuốn trôi 4 xe tải, 3 nhà kho chứa vật liệu xây dựng, làm ngập úng Quốc lộ 279D (đoạn qua tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong). Thống kê ban đầu ở huyện Mường La có 10 người mất tích, 6 người chết.

Ngoài 2 địa phương trên, mưa lũ cũng đã gây sạt lở đất, đá ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu làm tê liệt nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Sạt lở đất đã vùi chết 2 người ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Giúp dân ổn định cuộc sống

Khi lũ rút đi, tuyến đường tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải ngổn ngang đất đá, vùi lấp nền đường kéo dài khoảng 2 km. Đường từ UBND xã Chế Cu Nha về các bản sạt lở nhiều đoạn. Trong khi đường từ UBND xã Chế Tạo đi khu II, lũ cuốn trôi mất 2 cầu dầm sắt. Các lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện... tập trung toàn lực dọn vật cản thông đường, giúp dân dọn nhà, hay chuẩn bị những bữa ăn cho người bị lũ cuốn trôi nhà cửa.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, trước mắt sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm người mất tích, cứu nạn cùng với người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

"Với những bộn bề như thế này, có lẽ phải vài ba ngày thì Mù Cang Chải mới dọn dẹp xong. Vấn đề lo lắng khác là chuẩn bị năm học mới nên sẽ cần dựng trường sớm để các cháu kịp khai giảng" - bà Trà nói.

Trước mắt, UBND tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập và cuốn trôi 20 triệu đồng; hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và mất tích 10 triệu đồng; hỗ trợ nhà hư hỏng một phần 10 triệu đồng/nhà; hỗ trợ gạo cho các gia đình gặp khó khăn do thiên tai trong thời gian 3 tháng. Huyện Mù Cang Chải cũng hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình bị nước cuốn trôi và bố trí hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho các hộ bị thiệt hại nhà cửa hoàn toàn; chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị tốt các phương tiện cấp cứu, thuốc men để kịp thời cấp cứu những người bị thương do mưa lũ.

Tại tỉnh Sơn La, huyện Mường La đã hỗ trợ ban đầu 20 triệu đồng/hộ cho 32 hộ có nhà bị đổ sập hoàn toàn; hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ cho 11 hộ có nhà bị hư hỏng nặng phải di dời. Huyện đã bố trí đất ở an toàn cho 32 hộ của 2 bản Nà Lo, Hua Nà (thị trấn Ít Ong) bị lũ cuốn trôi nhà. Hiện tỉnh Sơn La đã huy động 1.500 người tham gia tìm kiếm người mất tích, di dời nhà của các hộ trong vùng có nguy hiểm, giữ gìn an ninh trật tự.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2017 vào sáng 3-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hậu quả mưa lũ ở tỉnh Yên Bái rất nặng nề. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo một số bộ liên quan đã trực tiếp đến huyện Mù Cang Chải để hỗ trợ, khắc phục hậu quả cũng như thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

TH.DŨNG

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo